Doanh nghiệp lén lút xả thải, người dân gánh hậu quả

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng ở Bình Dương liên tục thực hiện kiểm tra, xử phạt, tình trạng doanh nghiệp lén lút xả thải ra môi trường vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trước thực trạng này, người dân địa phương đang phải gánh chịu những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và cuộc sống.


Khói bụi, tiếng ồn... đe dọa sức khỏe người dân

Tại Bình Dương hiện nay vẫn còn tình trạng doanh nghiệp lén lút xả thải trái phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Khói bụi từ nhà máy công nghiệp, tiếng ồn từ khu chế xuất và nước thải chưa qua xử lý từ khu công nghiệp đang là mối nguy hại cho môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Điển hình là khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nhiều năm qua, người dân nơi đây phải sống chung với khói bụi dày đặc từ các công ty sản xuất gỗ. Bụi mịn từ các nhà máy khiến không khí ngột ngạt, khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em và người già. Tiếng ồn hoạt động suốt ngày đêm từ nhà máy cũng gây mất ngủ và ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Bà Phạm Thị Hồng Trà, người dân sống sau lưng Công ty Timberland tại khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình chia sẻ, có ngày tiếng ồn từ công ty phát ra suốt từ sáng đến chiều, có khi sáng một lúc, chiều một lúc. Tiếng ồn rất lớn, bụi mịn cũng rất nhiều, khiến người dân rất lo lắng.

“Nhà máy phát ra tiếng ồn ầm ầm rất điếc tai khiến người dân không chịu nổi. Bụi từ nhà máy còn khủng khiếp hơn, mới sáng người dân quét dọn sạch sẽ, đến chiều cả sân đã đầy lớp bụi. Bụi nhỏ li ti nhưng không phải bụi đất mà là bụi gỗ, bụi mịt mù. Nếu để tình trạng này lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, gây viêm nhiễm đường hô hấp, hay nặng hơn là ung thư phổi”, bà Trà kêu than.

Tương tự, người dân ở TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng vô cùng lo lắng cho sức khỏe khi liên tục chứng kiến cảnh Công ty TNHH Sun Duck Vina, nằm trên đường số 12, khu công nghiệp Sóng Thần 2, xả khói đen ra bên ngoài. Theo phản ánh của người dân, công ty này thường xuyên xả thải khói đen cả ngày lẫn đêm. Khói đen từ nhà máy bay mù mịt, bao trùm khu vực xung quanh, khiến cho không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu.       

“Ngày nào cũng có khói đen bay lên từ 2 ống khói của nhà máy. Khói bay lên cao nhưng khi có gió lại bay xuống thấp. Khói kèm theo mùi khó chịu chắc chắn nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng người dân cũng không biết mức độ ảnh hưởng cụ thể như thế nào”, ông Nguyễn Văn Bé Nhỏ - bảo vệ ca ngày của 1 công ty gần Công ty TNHH Sun Duck Vina chia sẻ.

Gần đây, ngành chức năng Bình Dương còn liên tục phát hiện doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm nguồn nước sông hay tự ý chôn lấp rác thải, gây ô nhiễm môi trường.

Phát triển công nghiệp phải đi đôi với bảo vệ môi trường

Việc doanh nghiệp lén lút xả thải ra môi trường là một hồi chuông báo động về tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Trước thực trạng này, người dân Bình Dương đề nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh mẽ hơn để kiểm tra, xử lý các DN vi phạm. Đồng thời, cần có những giải pháp lâu dài để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Ông Nguyễn Phúc Tấn, một người dân ở TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đề xuất các ban quản lí các khu công nghiệp cần lắp đặt đài quan trắc và camera quan sát tại các khu công nghiệp, để giám sát việc xả thải của DN. Từ đó sẽ thấy được việc DN xả thải khói, bụi ra môi trường vào ban đêm. “Khi có hình ảnh làm bằng chứng sẽ có căn cứ xử lí dễ dàng hơn. Sử dụng công nghệ cũng là cách cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng giám sát để Bình Dương ngày càng phát triển và người dân được sống trong môi trường sạch đẹp”, ông Tấn nói.

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại Bình Dương, các chuyên gia môi trường cho rằng, tỉnh phải rà soát, yêu cầu các DN lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải, nước thải đạt chuẩn. Tỉnh cũng hỗ trợ DN đầu tư vào hệ thống xử lý môi trường; chú trọng quy hoạch xử lý nước thải, rác thải.

GS.TS Nguyễn Thị Cành, Đại học Kinh tế Luật- Đại học Quốc gia TP.HCM, nhận định: Với tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hóa và di dân cao, Bình Dương cần có giải pháp phòng ngừa để đảm bảo phát triển bền vững. “Để phát triển được bền vững, ngăn ngừa tác hại môi trường, Bình Dương cần đầu tư phát triển các dự án môi trường. Chú trọng đầu tư hạ tầng thoát nước, xử lý rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt tại các khu công nghiệp, khu dân cư. Tại khu dân cư cần giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân cho dân. Bằng cách thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, Bình Dương có thể bảo vệ môi trường hiệu quả và phát triển bền vững”, GS.TS Nguyễn Thị Cành khuyến nghị.

Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.600 ha, tỷ lệ lấp đầy 91%. Tỉnh có gần 64.000 DN trong nước và 4.176 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Bình Dương sẽ có thêm 10 khu công nghiệp với tổng diện tích 7.000 ha. Bên cạnh việc thu hút đầu tư, vấn đề môi trường cần được Bình Dương quan tâm sát sao để đảm bảo sức khỏe cho người dân và công nhân. Phát triển kinh tế không thể đánh đổi bằng việc hy sinh môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt một doanh nghiệp ở Quảng Ngãi 330 triệu đồng vì xả thải ra môi trường
Phạt một doanh nghiệp ở Quảng Ngãi 330 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt 330 triệu đồng một doanh nghiệp ở tỉnh này vì hành vi xả thải ra môi trường.

Phạt một doanh nghiệp ở Quảng Ngãi 330 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

Phạt một doanh nghiệp ở Quảng Ngãi 330 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt 330 triệu đồng một doanh nghiệp ở tỉnh này vì hành vi xả thải ra môi trường.

Phát hiện doanh nghiệp xả thải ra môi trường ở Đà Nẵng
Phát hiện doanh nghiệp xả thải ra môi trường ở Đà Nẵng

VOV.VN - Công ty Cổ phần Sài Gòn - Đà Nẵng, chủ đầu tư Khu Công nghiệp Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và lập biên bản Công ty TNHH Sức Trẻ trong khu công nghiệp Liên Chiểu vì ghi nhận có dòng nước đục, bốc mùi chảy ra hệ thống nước mưa.

Phát hiện doanh nghiệp xả thải ra môi trường ở Đà Nẵng

Phát hiện doanh nghiệp xả thải ra môi trường ở Đà Nẵng

VOV.VN - Công ty Cổ phần Sài Gòn - Đà Nẵng, chủ đầu tư Khu Công nghiệp Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và lập biên bản Công ty TNHH Sức Trẻ trong khu công nghiệp Liên Chiểu vì ghi nhận có dòng nước đục, bốc mùi chảy ra hệ thống nước mưa.

Liên tiếp xuất hiện hành vi xả thải trái phép ra môi trường tại Lạng Sơn
Liên tiếp xuất hiện hành vi xả thải trái phép ra môi trường tại Lạng Sơn

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra nhiều vụ đổ trái phép chất thải ra môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và môi trường sinh thái.

Liên tiếp xuất hiện hành vi xả thải trái phép ra môi trường tại Lạng Sơn

Liên tiếp xuất hiện hành vi xả thải trái phép ra môi trường tại Lạng Sơn

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra nhiều vụ đổ trái phép chất thải ra môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và môi trường sinh thái.

Xả thải gây ô nhiễm, một công ty ở Hải Dương bị phạt hơn 700 triệu đồng
Xả thải gây ô nhiễm, một công ty ở Hải Dương bị phạt hơn 700 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt công ty G.F (Cụm công nghiệp Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về hành vi xả thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường.

Xả thải gây ô nhiễm, một công ty ở Hải Dương bị phạt hơn 700 triệu đồng

Xả thải gây ô nhiễm, một công ty ở Hải Dương bị phạt hơn 700 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt công ty G.F (Cụm công nghiệp Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về hành vi xả thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường.