Doanh nghiệp Mỹ quan tâm thiết thực tới Việt Nam

Giới chức và các doanh nghiệp Hoa Kỳ không dừng lại ở chỗ tìm hiểu để nắm thông tin mà còn để xem xét, từ đó có các quyết định đầu tư vào Việt Nam

Nhằm thu hút thêm nhiều các công ty Mỹ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và tài chính của Việt Nam, ngày 15/9, tại Thủ đô Washington, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Mỹ đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Các cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực Năng lượng và Tài chính”. Hội thảo đã được nhiều doanh nghiệp Mỹ tham dự và đánh giá tích cực.

Phóng viên VOV thường trú tại Mỹ đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng.

Dây chuyền lắp ráp của công ty Ford Việt Nam

PV: Thưa Bộ trưởng, ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của Hội thảo kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và tài chính được tổ chức ngày hôm nay?

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Đây là một sự kiện rất quan trọng, là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển ngành năng lượng của Việt Nam đã được Chính phủ thông qua, góp phần thực hiện các mục tiêu trong phát triển năng lượng nói chung, cũng như phát triển nghành dầu khí Việt Nam nói riêng đến năm 2020 và có tầm nhìn đến năm 2030.

Sự tham gia của rất nhiều thành phần từ phía Hoa Kỳ như các tập đoàn hàng đầu về năng lượng, dầu khí, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức tài chính, các trường đại học và giới chức Hoa Kỳ, đã nói lên tầm quan trọng của Hội nghị lần này. Nếu chúng ta tổ chức được các Hội nghị tương tự thì hiệu quả sẽ thiết thực và cụ thể hơn. Thông qua những Hội thảo như thế này, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam và giới chức, doanh nghiệp Hoa Kỳ có điều kiện đi sâu vào vấn đề cụ thể, tập trung bàn kỹ về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

PV: Còn về các mối quan tâm của doanh nghiệp Mỹ đối với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí?

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Qua theo dõi diễn biến của Hội nghị, tôi thấy các giới chức và doanh nghiệp Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến những vấn đề sau:

Một là những vấn đề trong ngành năng lượng mà Việt Nam quan tâm và ưu tiên phát triển, qua đó kêu gọi đầu tư. Phía Mỹ cho rằng, điện năng, dầu khí sẽ tiếp tục là những lĩnh vực các doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm và họ có thể đáp ứng được những yêu cầu từ phía Việt Nam.

Thứ hai, họ quan tâm đến các chủ trương chính sách của Chính phủ Việt Nam trong việc cụ thể hóa các chiến lược, các mục tiêu kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực năng lượng. Ví dụ như lộ trình thực hiện cơ chế giá thị trường, các chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam đối với các dự án trong lĩnh vực này. Đặc biệt, họ cũng quan tâm đến việc Việt Nam thực hiện quyền chủ quyền của mình như thế nào đối với vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý trong quá trình thăm dò và khai thác dầu khí ở khu vực này.

Tôi cho rằng, đây là sự quan tâm hết sức thiết thực và cũng phản ánh, Hoa Kỳ không dừng lại ở chỗ tìm hiểu để nắm thông tin mà còn để xem xét, từ đó có các quyết định đầu tư.

Ông Vũ Huy Hoàng trả lời phỏng vấn phóng viên VOV

PV: Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và công ty McKinsey, một công ty lớn của Mỹ. Bộ trưởng đánh giá như thế nào về triển vọng hợp tác này?

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: McKinsey là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Hoa Kỳ. Trước đây, McKinsey có tham gia vào quá trình mua cổ phần của Tổng Công ty bảo hiểm dầu khí. Việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và công ty McKinsey ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác là bước đi tiếp theo. Tuy nhiên, sự hợp tác lần này ở mức độ rộng hơn và quy mô lớn hơn, tính chất cũng đa dạng hơn.

Tôi cho rằng, với sự hợp tác này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào thị trường tài chính Hoa Kỳ. Nếu như thỏa thuận này được thực hiện thành công, sẽ góp phần tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có cơ hội tìm kiếm thêm các nguồn tài chính từ phía doanh nghiệp Hoa Kỳ cho việc phát triển các dự án của mình, trong đó có các dự án thăm dò và khai thác dầu khí và phát điện.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên