Doanh nghiệp ở khu công nghiệp TP.HCM kiến nghị “2 tại chỗ, 1 vùng xanh”

VOV.VN - Sau gần 1 tháng thực hiện “3 tại chỗ”, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Người lao động không ổn định tâm lý, không muốn tiếp tục ở trong nhà máy hay khách sạn...

Qua gần 1 tháng  thực hiện “ 3 tại chỗ”, doanh nghiệp tại TP.HCM đã gặp nhiều khó khăn và khó duy trì sản xuất trong thời gian tới. Trước tình hình này, chiều nay (15/8), Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ Công thương kiến nghị cải tiến phương thức thực hiện “3 tại chỗ” tại doanh nghiệp.

Thực hiện “3 tại chỗ” (ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ và sản xuất tại chỗ) theo quy định của UBND TP.HCM, tại 17 khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố có 625 doanh nghiệp hoạt động (chiếm chưa đến 50% số doanh nghiệp ở các khu). Tuy nhiên sau gần 1 tháng thực hiện “3 tại chỗ”, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Người lao động không ổn định tâm lý, không muốn tiếp tục ở trong nhà máy hay khách sạn, đồng thời, chi phí hoạt động của doanh nghiệp quá lớn, không thể tiếp tục duy trì sản xuất trong thời gian tới.

Trước thực trạng này, Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM kiến nghị Bộ Công thương cho doanh nghiệp thực hiện phương án “2 tại chỗ, 1 vùng xanh” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nhưng về ngủ nơi “vùng xanh” là “Khu an toàn”). Hiệp hội đề nghị phương án “2 tại chỗ, 1 vùng xanh” trước mắt chỉ tổ chức thí điểm cho 2 doanh nghiệp lớn trong các khu này, mỗi doanh nghiệp chỉ có 30 công nhân đi làm về nhà.

Theo phương án này, doanh nghiệp sẽ khảo sát nơi ở của người lao động phải là “vùng xanh”, tiện xe đưa rước tập trung. Doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khu phố để xây dựng, củng cố và đảm bảo giữ vững “vùng xanh” nơi người lao động ở.  

Doanh nghiệp sẽ ứng dụng công nghệ, cài đặt và sử dụng Bluezone cho công nhân để theo dõi hoặc cài thêm app trên điện thoại để sau này kiểm soát việc đi về của người lao động từ nhà đến doanh nghiệp, nhà máy. Công nhân "vùng xanh” được doanh nghiệp xét nghiệm 5 ngày 2 lần.

Hiệp hội cũng đề xuất mỗi khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ tận dụng mặt bằng trống là nhà xưởng bỏ trống, nhà văn hóa…. ở các khu công nghiệp, khu chế xuất để thành lập bệnh viện dã chiến hoặc khu thu dung phòng chống dịch bệnh để xử lý nhanh khi ở doanh nghiệp có F0, F1 và giảm tải cho các bệnh viện ở ngoài ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương thí điểm khu trọ “xanh” để giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất
Bình Dương thí điểm khu trọ “xanh” để giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo đơn vị, địa phương triển khai thí điểm khu trọ “xanh” để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tình hình mới.

Bình Dương thí điểm khu trọ “xanh” để giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Bình Dương thí điểm khu trọ “xanh” để giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo đơn vị, địa phương triển khai thí điểm khu trọ “xanh” để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tình hình mới.

Cần giải pháp “3 tại chỗ” linh hoạt để doanh nghiệp chủ động
Cần giải pháp “3 tại chỗ” linh hoạt để doanh nghiệp chủ động

VOV.VN - Các ngành chức năng cần xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn phòng dịch để DN áp dụng phù hợp với nhu cầu của DN.

Cần giải pháp “3 tại chỗ” linh hoạt để doanh nghiệp chủ động

Cần giải pháp “3 tại chỗ” linh hoạt để doanh nghiệp chủ động

VOV.VN - Các ngành chức năng cần xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn phòng dịch để DN áp dụng phù hợp với nhu cầu của DN.

Hơn 9.800 doanh nghiệp tại Cần Thơ tự đóng cửa để phòng dịch bệnh
Hơn 9.800 doanh nghiệp tại Cần Thơ tự đóng cửa để phòng dịch bệnh

VOV.VN - Trong gần 10.000 doanh nghiệp đã có hơn 9.800 doanh nghiệp tự giác đóng cửa để đảm bảo “vùng xanh” cho Cần Thơ.

Hơn 9.800 doanh nghiệp tại Cần Thơ tự đóng cửa để phòng dịch bệnh

Hơn 9.800 doanh nghiệp tại Cần Thơ tự đóng cửa để phòng dịch bệnh

VOV.VN - Trong gần 10.000 doanh nghiệp đã có hơn 9.800 doanh nghiệp tự giác đóng cửa để đảm bảo “vùng xanh” cho Cần Thơ.