Doanh nghiệp Pháp quan tâm thị trường điện Việt Nam

Doanh nghiệp Pháp sẽ tìm hiểu các chính sách, các dự án trọng điểm và cách thức tham gia dự án của các nhà cung cấp, nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành điện Việt Nam.

Theo tin từ Cơ quan thương mại Pháp tại Việt Nam (UBIFRANCE), từ ngày 25 - 29/6, đoàn 8 doanh nghiệp Pháp sẽ có mặt tại Việt Nam để tìm hiểu về thị trường điện năng do Cơ quan thương mại Hà Nội, và TP HCM tổ chức.

Sơ đồ một phần lưới điện Việt Nam. (Ảnh: erav.vn)

Những nghiên cứu gần đây cho thấy, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm là 7% trong khoảng 20 năm trở lại đây. Với nhu cầu sử dụng điện, dưới áp lực gia tăng về dân số, tăng trưởng về kinh tế và 1 chính sách linh động điện khí hóa, Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ nhanh gấp 2 lần so với cùng kỳ. Cứ trên 90 triệu cư dân của đất nước (+1 triệu/năm), thì 97% số họ đã có điện để dùng.

Tuy nhiên, nhu cầu tiếp tục tăng cao, với mức tăng bình quân dự kiến tiêu thụ là +17 tới +20% mỗi năm từ nay đến năm 2015, như vậy cần phải tăng công suất lắp đặt khoảng 75 GW năm 2020 và 146,8 GW năm 2030 (theo Tổng sơ đồ điện VII). Ngành công nghiệp điện tại Việt Nam chi phối chủ yếu bởi thủy điện (40% công suất lắp đặt), bên cạnh đó than đá, dầu khí và khí gas cũng được khai thác.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, các doanh nghiệp Pháp sẽ tìm hiểu các chính sách của Việt Nam, các dự án trọng điểm và cách thức tham gia dự án của các nhà cung cấp, nhà đầu tư nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để củng cố mối quan hệ giữa các cơ quan, doanh nghiệp Pháp và Việt Nam trong ngành điện, nhằm phát triển các quan hệ đối tác bền vững trong thương mại, công nghiệp và công nghệ.

Đoàn doanh nghiệp Pháp sẽ gặp gỡ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PETROVIETNAM POWER), Tập đoàn khan và khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN), Tổng cục Năng lượng, Bộ Công thương và Viện năng lượng, đồng thời giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ của mình tới các đối tác Việt Nam thông qua các cuộc tiếp xúc trực tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên