Doanh nghiệp Việt vẫn kém trong việc nắm bắt cơ hội từ các FTA

VOV.VN -Cơ hội từ các FTA mang tới nhiều, nhưng nếu doanh nghiệp Việt vẫn thờ ơ, thiếu mặn mà thì những nỗ lực từ phía Nhà nước cũng "bỏ sông bỏ bể".

Doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt cơ hội

Từ ngày 14/1/2019, hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam và 6 nước đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức thực hiện theo lộ trình thuế quan cam kết.

Điều này được dự báo sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam cũng như hoạt động của doanh nghiệp (DN). Theo đánh giá của ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương), khi CPTPP có hiệu lực, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang các nước thành viên sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan. Mỗi mặt hàng sẽ có một mức thuế cụ thể, cắt giảm theo lộ trình chứ không phải ngay một lúc.

DN cần phải chủ động tìm hiểu các quy định của CPTPP để tận dụng được các cơ hội mà Hiệp định này mang lại. (Ảnh minh họa)
Theo tính toán, trung bình mức thuế được cắt giảm khoảng hơn 60% cho lần đầu tiên; sau 3 năm sẽ lên đến trên 80%. Ông Khanh cho rằng, DN cần tìm hiểu rõ về thị trường đó xem nhu cầu như thế nào? Sản phẩm của mình có đáp ứng được yêu cầu của thị trường hay không?  Tiếp đó, DN tìm hiểu xem cần đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ như thế nào - đây là điểm mấu chốt. Sau khi xác định xuất khẩu mặt hàng cụ thể, DN thực hiện tra mã, đối chiếu về các quy định về quy tắc xuất xứ đối với mặt hàng đó. 

Ông Ngô Chung Khanh
Điểm lưu ý, CPTPP có cái hay là có chế độ cộng dồn, nên dù sản phẩm là nhập về và xuất khẩu lại thì vẫn được hưởng ưu đãi thuế thông qua việc tính % giá trị gia tăng, ông Khanh cho hay.

Trên thực tế, theo thống kê của Bộ Công thương, hiện DN Việt mới chỉ tận dụng được 30% cơ hội đến từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), theo ông Ngô Chung Khanh, nguyên nhân chủ yếu là do DN bởi họ chưa thực sự quan tâm nhiều đến các FTA. Sự chủ động của DN để nắm bắt các cơ hội đến từ các FTA vẫn còn kém.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên nêu thực tế: DN không chủ động và linh hoạt tìm hiểu về cơ hội, mức thuế cũng như cách để hưởng ưu đãi thuế khi xuất khẩu sản phẩm của mình đến các thị trường. Rất ít DN tự liên hệ với đoàn đàm phán để hỏi thông tin nhằm tìm hiểu thị trường xuất khẩu và ưu đãi cho sản phẩm của mình.

"Chúng ta đều nhìn thấy rõ những cơ hội phát triển hiệp định này mang đến cho DN. Song nếu DN vẫn thờ ơ, thiếu mặn mà thì những nỗ lực từ phía Nhà nước cũng "bỏ sông bỏ bể". Có thể nói, cơ hội hay thách thức thì đều nằm trong tư duy và bàn tay của DN", ông Khanh chỉ rõ.

Phải tuân thủ luật chơi quốc tế

TS. Võ Trí Thành
Theo nhận định của TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, đa số các doanh nghiệp Việt chưa chú trọng tuân thủ nguyên tắc xuất xứ. Để làm việc này, nếu doanh nghiệp học hỏi, và làm bài bản theo nguyên tắc thì chi phí ít, còn doanh nghiệp "làm bừa" theo kiểu sai thì chịu phạt sẽ chịu chi phí cao.

Tuy nhiên, TS. Thành lưu ý, điều nguy hiểm ở việc làm bừa là tạo ra thói quen không bài bản, không chỉ hại doanh nghiệp mình mà hại cả cộng đồng doanh nghiệp Việt. Nếu bị khách hàng "tuýt còi" thì không chỉ ảnh hưởng doanh nghiệp đó mà cả ngành hàng do các doanh nghiệp khác sản xuất. Vì thế, doanh nghiệp phải tuân thủ luật chơi quốc tế.

TS. Nguyễn Minh Phong
Đề cập tới thách thức khi thực thi CPTPP, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh, DN Việt sẽ phải đối mặt với nhiều vụ việc cạnh tranh có tính chất phức tạp, hành vi phản cạnh tranh đa dạng và tinh vi trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng trong thời gian tới.

"Các tác động sâu của CPTPP đến nền kinh tế sẽ tùy thuộc vào sự chuẩn bị và khả năng khai thác tính hai mặt trong quá trình triển khai Hiệp định này của Việt Nam", TS. Nguyễn Minh Phong nêu quan điểm.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)  được coi là Hiệp định thương mại tự do lớn thứ 3 thế giới hiện nay, với tổng dân số 500 triệu người, tổng GDP vượt trên 10.000 tỷ USD, chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu và khoảng 14% tổng thương mại thế giới).

Ngày 21/2/2018, văn bản cuối cùng của Hiệp định CPTPP được công bố (đúng sau 1 năm Mỹ rút khỏi TPP). Và ngày 8/3/2018 tại Santiago, Chile các nước đã ký kết Hiệp định CPTPP.

Ngày 12/11/2018, Quốc hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sớm phê chuẩn CPTPP thể hiện cam kết mạnh mẽ về đổi mới và hội nhập
Sớm phê chuẩn CPTPP thể hiện cam kết mạnh mẽ về đổi mới và hội nhập

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc tham gia và sớm phê chuẩn CPTPP giúp Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ về đổi mới và hội nhập quốc tế.

Sớm phê chuẩn CPTPP thể hiện cam kết mạnh mẽ về đổi mới và hội nhập

Sớm phê chuẩn CPTPP thể hiện cam kết mạnh mẽ về đổi mới và hội nhập

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc tham gia và sớm phê chuẩn CPTPP giúp Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ về đổi mới và hội nhập quốc tế.

CPTPP đặt Việt Nam vào kinh tế toàn cầu, tạo áp lực cạnh tranh cho DN
CPTPP đặt Việt Nam vào kinh tế toàn cầu, tạo áp lực cạnh tranh cho DN

VOV.VN - ĐBQH đánh giá, tham gia CPTPP là cần thiết, kịp thời, đặt Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu, tạo áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

CPTPP đặt Việt Nam vào kinh tế toàn cầu, tạo áp lực cạnh tranh cho DN

CPTPP đặt Việt Nam vào kinh tế toàn cầu, tạo áp lực cạnh tranh cho DN

VOV.VN - ĐBQH đánh giá, tham gia CPTPP là cần thiết, kịp thời, đặt Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu, tạo áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Hiệp định CPTPP giúp Việt Nam nâng cao nội lực, đa dạng hóa thị trường
Hiệp định CPTPP giúp Việt Nam nâng cao nội lực, đa dạng hóa thị trường

VOV.VN - ĐBQH Trần Hoàng Ngân cho rằng, các nước thích mời Việt Nam tham gia CPTPP vì các thành công sau hơn 30 năm đổi mới và thị trường rộng lớn đầy tiềm năng

Hiệp định CPTPP giúp Việt Nam nâng cao nội lực, đa dạng hóa thị trường

Hiệp định CPTPP giúp Việt Nam nâng cao nội lực, đa dạng hóa thị trường

VOV.VN - ĐBQH Trần Hoàng Ngân cho rằng, các nước thích mời Việt Nam tham gia CPTPP vì các thành công sau hơn 30 năm đổi mới và thị trường rộng lớn đầy tiềm năng

Tham gia CPTPP, doanh nghiệp không thể “đơn thương độc mã”
Tham gia CPTPP, doanh nghiệp không thể “đơn thương độc mã”

VOV.VN - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, cần phải liên kết các doanh nghiệp trong cùng ngành hàng khi tham gia vào CPTPP.

Tham gia CPTPP, doanh nghiệp không thể “đơn thương độc mã”

Tham gia CPTPP, doanh nghiệp không thể “đơn thương độc mã”

VOV.VN - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, cần phải liên kết các doanh nghiệp trong cùng ngành hàng khi tham gia vào CPTPP.

100% đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý phê chuẩn Hiệp định CPTPP
100% đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý phê chuẩn Hiệp định CPTPP

VOV.VN - Chiều nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan với 100% đại biểu có mặt tán thành.

100% đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý phê chuẩn Hiệp định CPTPP

100% đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý phê chuẩn Hiệp định CPTPP

VOV.VN - Chiều nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Tham gia CPTPP: Việt Nam cần chủ động được nguồn nguyên liệu
Tham gia CPTPP: Việt Nam cần chủ động được nguồn nguyên liệu

VOV.VN - Việt Nam cần chủ động được nguồn nguyên liệu, phát huy lợi thế, nâng cao khả năng cạnh tranh..., để đứng vững trên "sân chơi" CPTPP rộng lớn.

Tham gia CPTPP: Việt Nam cần chủ động được nguồn nguyên liệu

Tham gia CPTPP: Việt Nam cần chủ động được nguồn nguyên liệu

VOV.VN - Việt Nam cần chủ động được nguồn nguyên liệu, phát huy lợi thế, nâng cao khả năng cạnh tranh..., để đứng vững trên "sân chơi" CPTPP rộng lớn.

Để CPTPP không dừng lại ở “cơ hội”, cần thực thi một cách khôn ngoan
Để CPTPP không dừng lại ở “cơ hội”, cần thực thi một cách khôn ngoan

VOV.VN - Cho rằng CPTPP mang lại cơ hội quý giá, song Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, cần phải thực thi hiệp định này một cách nghiêm túc và khôn ngoan.

Để CPTPP không dừng lại ở “cơ hội”, cần thực thi một cách khôn ngoan

Để CPTPP không dừng lại ở “cơ hội”, cần thực thi một cách khôn ngoan

VOV.VN - Cho rằng CPTPP mang lại cơ hội quý giá, song Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, cần phải thực thi hiệp định này một cách nghiêm túc và khôn ngoan.

Vào CPTPP, doanh nghiệp Việt hãy “đào mỏ vàng” thị trường nội trước
Vào CPTPP, doanh nghiệp Việt hãy “đào mỏ vàng” thị trường nội trước

VOV.VN - Tham gia CPTPP, doanh nghiệp Việt cần tận dụng các cơ hội mà Hiệp định mang lại, nhưng hãy khai thác tiềm năng thị trường nội địa trước.

Vào CPTPP, doanh nghiệp Việt hãy “đào mỏ vàng” thị trường nội trước

Vào CPTPP, doanh nghiệp Việt hãy “đào mỏ vàng” thị trường nội trước

VOV.VN - Tham gia CPTPP, doanh nghiệp Việt cần tận dụng các cơ hội mà Hiệp định mang lại, nhưng hãy khai thác tiềm năng thị trường nội địa trước.