3 doanh nghiệp Nhà nước đã giải thể được xóa nợ 400 tỷ đồng

Riêng công ty Vũng Tàu Sinhanco có số tiền nợ được xóa lớn nhất trên 317,281 tỷ đồng.

Chính phủ vừa quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 với 3 doanh nghiệp nhà nước đã giải thể.Đó là các công ty Xuất nhập khẩu nông sản và tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Kinh doanh tổng hợp - Đầu tư sản xuất - xuất nhập khẩu Hà Tĩnh và Công ty Vật tư nông nghiệp Phú Yên.

Trong số này, Công ty Xuất nhập khẩu nông sản và tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Vũng Tàu Sinhanco) bị giải thể vào tháng 4/2007 và số nợ tiền thuế, tiền phạt được xóa là trên 317,281 tỷ đồng.

Đây là doanh nghiệp có số nợ lớn nhất trong 3 công ty được xóa nợ lần này. Trong đó, chỉ riêng tiền nợ thuế nhập khẩu của Công ty đã lên tới hơn 226,7 tỷ đồng, còn tiền phạt chậm nộp hơn 44,33 tỷ đồng.

Vũng Tàu Sinhanco trong 2 năm 2005 - 2006 khá "nổi tiếng" trong dư luận khi hàng loạt cán bộ lãnh đạo của Công ty, trong đó có Giám đốc Huỳnh Liên Thuận, đã phải hầu tòa và chịu hình phạt thích đáng vì tội đưa hối lộ, cố ý làm trái, sử dụng trái phép tài sản…

Sau vụ việc, công ty này bị giải thể, để lại một khoản nợ thuế lớn. Ngành thuế và ngành hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã từng ngay ngáy lo mất trắng khoản nợ thuế hàng trăm tỷ đồng này.

Trong khi đó, Công ty Kinh doanh tổng hợp - Đầu tư sản xuất - xuất nhập khẩu Hà Tĩnh bị giải thể vào tháng 5/1999, với số tiền nợ là trên 44 tỷ đồng. Còn Công ty Vật tư nông nghiệp Phú Yên bị giải thể tháng 11/2001, với số tiền nợ thuế và tiền phạt hơn 15,53 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp nhà nước đã giải thể cũng đã được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp. Tuy nhiên, gần 400 tỷ đồng là khoản tiền được xóa nợ khá lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xóa nợ thuế khó đòi phát sinh trước ngày 1/7/2007
Xóa nợ thuế khó đòi phát sinh trước ngày 1/7/2007

VOV.VN - Bao gồm các khoản tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh từ khoản tiền thuế, tiền phạt.

Xóa nợ thuế khó đòi phát sinh trước ngày 1/7/2007

Xóa nợ thuế khó đòi phát sinh trước ngày 1/7/2007

VOV.VN - Bao gồm các khoản tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh từ khoản tiền thuế, tiền phạt.

Xóa nợ thuế khó đòi làm lành mạnh hóa công tác quản lý?
Xóa nợ thuế khó đòi làm lành mạnh hóa công tác quản lý?

VOV.VN - Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa không phải gánh chịu những khó khăn, khoản lỗ do doanh nghiệp trước đó gây ra.

Xóa nợ thuế khó đòi làm lành mạnh hóa công tác quản lý?

Xóa nợ thuế khó đòi làm lành mạnh hóa công tác quản lý?

VOV.VN - Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa không phải gánh chịu những khó khăn, khoản lỗ do doanh nghiệp trước đó gây ra.

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi
Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi

(VOV) -Đây là các khoản phát sinh trước ngày 1/7/2007. Đối tượng áp dụng là các hộ gia đình và doanh nghiệp Nhà nước.

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi

(VOV) -Đây là các khoản phát sinh trước ngày 1/7/2007. Đối tượng áp dụng là các hộ gia đình và doanh nghiệp Nhà nước.

Xóa nợ thuế, tiền phạt từ 10 tỷ đồng phải xin Thủ tướng
Xóa nợ thuế, tiền phạt từ 10 tỷ đồng phải xin Thủ tướng

VOV.VN-Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước 1/7/2007

Xóa nợ thuế, tiền phạt từ 10 tỷ đồng phải xin Thủ tướng

Xóa nợ thuế, tiền phạt từ 10 tỷ đồng phải xin Thủ tướng

VOV.VN-Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước 1/7/2007

Ông Đặng Thành Tâm xóa nợ 1.000 tỉ đồng bằng cổ phiếu KBC
Ông Đặng Thành Tâm xóa nợ 1.000 tỉ đồng bằng cổ phiếu KBC

Hiện ông Đặng Thành Tâm vẫn là Chủ tịch HĐQT của KBC và nắm 101,25 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này

Ông Đặng Thành Tâm xóa nợ 1.000 tỉ đồng bằng cổ phiếu KBC

Ông Đặng Thành Tâm xóa nợ 1.000 tỉ đồng bằng cổ phiếu KBC

Hiện ông Đặng Thành Tâm vẫn là Chủ tịch HĐQT của KBC và nắm 101,25 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này