Công ty nào từng muốn thâu tóm Facebook?

VOV.VN - Microsoft, Google, Yahoo,... đều từng muốn thâu tóm Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay với hơn 1 tỷ nguười dùng.

1.     Một nhà tài chính không rõ danh tính tại New York

Trang mạng xã hội Facebook, khi đó còn là TheFacebook.com, bắt hoạt động từ tháng 2/2004. Chỉ 4 tháng sau, nhà sáng lập Mark Zuckerberg lúc đó mới 20 tuổi, đã nhận được lời đề nghị mua lại trị giá 10 triệu USD từ một nhà tài chính không rõ danh tính ở New York. Tuy nhiên, Zuckerberg đã bỏ qua lời đề nghị này.

2.     Google

Nhà đồng sáng lập Google, Larry Page

Năm 2004, Zuckerberg và một số người bạn của mình đã thuê một căn hộ tại Palo Alto, California trong những ngày đầu khởi nghiệp. Palo Alto cũng là nơi đặt trụ sở chính của Google. Không lâu sau, một số nhà điều hành của Google đã tới gặp Zuckerberg và đề nghị hợp tác hoặc thậm chí mua lại Facebook. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán không đi đến đâu.

Năm 2007, Google lại cử Tim Amstrong đến trực tiếp đàm phán về thương vụ làm ăn mới với Facebook. Họ đề xuất rót vốn cho Facebook với mức 15 tỷ USD. Thỏa thuận này cũng bị CEO Facebook từ chối song lại nâng vị trí của trang mạng xã hội này lên tầm cao mới.

3.     Yahoo

Vào mùa hè năm 2006, ban lãnh đạo Facebook gần như bị lay động trước lời đề nghị mua lại với giá 1 tỷ USD từ Yahoo. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, Facebook chuẩn bị đưa ra tính năng News Feed và Zuckerberg cho rằng, nếu News Feed thành công, Facebook sẽ có giá cao hơn nhiều mức 1 tỷ USD”. Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ, Yahoo đã hạ giá chào mua xuống còn 850 triệu USD và ngay lập tức bị từ chối.

Mùa thu năm 2006, Yahoo quay lại và gợi ý sẽ trả 1 tỷ USD hoặc hơn, nhưng lượng người dùng Facebook khi đó đang tăng với tốc độ chóng mặt, và Yahoo bị từ chối lần nữa.

4.     Friendster

Vào năm 2007, cựu Giám đốc điều hành (CEO) Jim Scheinman của Friendster cho biết trên VentureBeat rằng công ty này đã tiến rất gần đến việc thâu tóm Facebook. Tuy nhiên, Facebook lại phát triển một cách không ngờ, trước khi Friendster huy động đủ vốn để thực hiện vụ mua lại.

5.     Microsoft

Cựu CEO Microsoft, Steve Ballmer

Năm 2007, lo sợ trước nguy cơ Facebook rơi vào tay Google, CEO Microsoft là Steve Ballmer đã đưa ra lời đề nghị mua lại với giá 15 tỷ USD với Zuckerberg. Tuy nhiên, Ballmer cũng hiểu rằng, sẽ rất khó để thuyết phục Zuckerberg từ bỏ quyền điều hành đối với đứa con tinh thần của mình, do đó, ông đề nghị Microsoft sẽ nắm giữ cổ phần có giá trị 15 tỷ USD của Facebook, tuy nhiên, cứ sau mỗi 6 tháng, sẽ chỉ được mua không quá 5% số cổ phần này. Thời gian để hoàn tất thương vụ cũng phải mất từ 5 – 7 năm.

Microsoft đã mua được 1,6% cổ phần của Facebook với giá 250 triệu USD, nhưng quá trình mua thêm cổ phần không diễn ra. Cùng với đó, Microsoft đưa ra điều khoản yêu cầu Facebook phải thông báo chính thức tới Microsoft bất cứ khi nào Google ngỏ ý mua lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Microsoft trả lương cơ bản cho tân CEO 1,2 triệu USD/năm
Microsoft trả lương cơ bản cho tân CEO 1,2 triệu USD/năm

Cụ thể, các khoản thưởng và cổ phiếu sẽ mang lại cho tân CEO Microsoft, ông Satya Nadella tổng cộng khoảng 18 triệu USD.

Microsoft trả lương cơ bản cho tân CEO 1,2 triệu USD/năm

Microsoft trả lương cơ bản cho tân CEO 1,2 triệu USD/năm

Cụ thể, các khoản thưởng và cổ phiếu sẽ mang lại cho tân CEO Microsoft, ông Satya Nadella tổng cộng khoảng 18 triệu USD.

Google, Facebook kiếm 12 tỷ USD từ quảng cáo di động
Google, Facebook kiếm 12 tỷ USD từ quảng cáo di động

Google và Facebook thu được gần 67% trong số 18 tỷ USD năm 2013 doanh thu quảng cáo bằng di động.

Google, Facebook kiếm 12 tỷ USD từ quảng cáo di động

Google, Facebook kiếm 12 tỷ USD từ quảng cáo di động

Google và Facebook thu được gần 67% trong số 18 tỷ USD năm 2013 doanh thu quảng cáo bằng di động.

Facebook chi 2 tỷ USD mua lại Oculus
Facebook chi 2 tỷ USD mua lại Oculus

VOV.VN - Facebook sẽ chi 2 tỷ USD để mua lại hãng công nghệ Oculus cho hướng phát triển mới của mình.

Facebook chi 2 tỷ USD mua lại Oculus

Facebook chi 2 tỷ USD mua lại Oculus

VOV.VN - Facebook sẽ chi 2 tỷ USD để mua lại hãng công nghệ Oculus cho hướng phát triển mới của mình.

Google đứng trước làn sóng kiện cáo
Google đứng trước làn sóng kiện cáo

(VOV) - Lý do liên quan đến các kết quả tìm kiếm của hãng này có thể vi phạm Luật chống độc quyền.

Google đứng trước làn sóng kiện cáo

Google đứng trước làn sóng kiện cáo

(VOV) - Lý do liên quan đến các kết quả tìm kiếm của hãng này có thể vi phạm Luật chống độc quyền.