“Cùng Đầu Trâu làm giàu” - kênh thông tin đa chiều hữu ích

VOV.VN - Câu lạc bộ cà phê “cùng Đầu Trâu làm giàu” của Công ty Bình Điền là kênh trao đổi thông tin cần nhân rộng ra nhiều vùng miền đất nước.

Nhâm nhi ly cà phê mỗi buổi sáng vốn là một thói quen, một nhu cầu thực tế của nhiều người dân. Tại quán cà phê, ngoài nhu cầu thưởng thức hương vị quen thuộc, nhiều người còn được giao lưu, tiếp thu nhiều kiến thức tổng hợp có lợi cho mình.

​Với những người nông dân, quanh bàn cà phê buổi sáng luôn mở ra nhiều câu chuyện về tình hình an ninh xóm ấp, về thời vụ, giống cây trồng, những cách làm hay, những sáng kiến mới…

​Văn phòng Công ty Bình Điền (huyện Bình Chánh, TP HCM) nằm giữa đoạn đường từ miền Đông, TP HCM xuống Cần Thơ, miền Tây. Nông dân, các nhà phân phối phân bón Đầu Trâu hằng ngày qua lại, nhiều khi muốn ghé công ty, nhưng chỉ đến khi có việc mà ngại tham quan, đàm đạo, sợ làm ảnh hưởng tới công việc của văn phòng công ty.

 

"Cùng Đầu Trâu làm giàu” là kênh trao đổi thông tin đa chiều hữu ích giữa người nông dân và các nhà khoa học.
​Chính từ thực tế này, Câu lạc bộ cà phê “cùng Đầu Trâu làm giàu” đã được mở ra. Từ nay, người dân có việc đi TP HCM, miền Trung, hay ngược lại miền Tây, thành phố Cần Thơ…đều có thể ghé Câu lạc bộ cà phê để thư giãn, uống ly cà phê miễn phí đậm đà hương sắc cao nguyên, giao lưu, gặp gỡ các nhà chuyên môn, các nhà khoa học.

Nhiều thắc mắc về chuyện cây trồng, mùa vụ, sâu rày đều được các chuyên gia nông nghiệp giải đáp cặn kẽ, thấu đáo tại câu lạc bộ. Mọi tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân đều được lắng nghe, chia sẻ. Không chỉ những chuyện quanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mà rộng ra trên nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như kỹ thuật canh tác, mô hình thâm canh cao, công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, các công nghệ sử dụng phân bón ứng phó với biến đổi khí hậu…

​Các lão nông thường xuyên qua lại trên cung đường này như ông Phạm Văn Thêm, ở Long An; Phan Văn Triều; Lê Ngọc Tấn ở Tiền Giang đều rất phấn khởi. Ông Phạm Văn Thêm cho biết: “Những tụ điểm cà phê khang trang, thoáng mát như thế này cần được nhân rộng. Người nông dân không những được uống cà phê, mà còn được gặp mặt, giao lưu nhận tư vấn khoa học - kỹ thuật từ những chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp, giúp ích cho công việc đồng ruộng hằng ngày của mình”.

Nỗ lực tạo dựng mối gắn kết

Tạo dựng cho được mối gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và bà con nông dân luôn là quan tâm thường trực của lãnh đạo, TGĐ Công ty CP Phân bón Bình Điền. Trong những năm qua, bằng nhiều chương trình như “Phân bón với nhà nông” trên VOV, “Đồng hành và chia sẻ” trên VTV…Bình Điền đã tạo ra được những sân chơi bổ ích để phổ biến và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nhà nông. Có nhiều chương trình được Bộ NN&PTNT đánh giá cao. Tuy vậy, do thời lượng, thời gian phát sóng các chương trình có hạn nên nhiều nông dân không thể thỏa sức bày tỏ thắc mắc để được nghe nhiều, nghe kỹ về các vấn đề mà mình quan tâm.

Theo ông Lê Quốc Phong, TGĐ Công ty CP Phân bón Bình Điền, mỗi Câu lạc bộ cà phê của Bình Điền vừa như một trạm dừng chân của khách đường xa, lại như mái nhà thân thuộc, gần gũi trong khu vực sinh sống của cô bác nông dân. Đến uống cà phê rồi gặp gỡ trao đổi với nhau và với các nhà khoa học.

Còn theo PGS. TS. Mai Thành Phụng, thành viên Hội đồng cố vấn khoa học của Công ty, Câu lạc bộ cà phê của Bình Điền không chỉ là kênh thông tin một chiều từ phía các nhà khoa học tư vấn, giải đáp thắc mắc cho nhà nông. Từ đây, các nhà khoa học và doanh nghiệp hiểu sâu hơn về thực tiễn sản xuất và đời sống của bà con nông dân, bồi bổ thêm kiến thức thực tiễn cho mình, trở lại tư vấn cho nông dân sâu, rộng, kịp thời và hiệu quả hơn.

Mô hình CLB cà phê “Cùng Đầu Trâu làm giàu” sẽ tồn tại và nhân rộng ra khắp mọi miền là bởi Bình Điền đã và sẽ phối hợp chặt chẽ với các trường, viện khoa học – kỹ thuật nông lâm nghiệp trong cả nước và các nước trong khu vực, để có lực lượng các nhà khoa học đáp ứng thường trực cho các CLB, mỗi CLB có từ 5 đến 10 thành viên tư vấn. 

Ông Phạm Anh Cường, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm Công ty, Chủ nhiệm CLB cà phê đầu tiên của Bình Điền cho biết, kinh phí hoạt động của CLB nằm trong nguồn kinh phí trích ra hàng năm của Công ty để chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân. CLB còn có hệ thống trực tuyến để giao lưu trực tiếp với nông dân ở xa không tới được CLB./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Điền phấn đấu để người lao động có thu nhập 12,8 triệu đồng/tháng
Bình Điền phấn đấu để người lao động có thu nhập 12,8 triệu đồng/tháng

VOV.VN -Hiện các sản phẩm phân bón mang thương hiệu Đầu Trâu ngoài việc phục vụ thị trường trong nước, còn xuất khẩu sang một số nước ở khu vực Đôn

Bình Điền phấn đấu để người lao động có thu nhập 12,8 triệu đồng/tháng

Bình Điền phấn đấu để người lao động có thu nhập 12,8 triệu đồng/tháng

VOV.VN -Hiện các sản phẩm phân bón mang thương hiệu Đầu Trâu ngoài việc phục vụ thị trường trong nước, còn xuất khẩu sang một số nước ở khu vực Đôn

Phân bón Bình Điền niêm yết 47,640 triệu cổ phiếu
Phân bón Bình Điền niêm yết 47,640 triệu cổ phiếu

VOV.VN -Ngày 7/10, Công ty CP Phân bón Bình Điền (BFC) chính thức niêm yết 47.640.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Phân bón Bình Điền niêm yết 47,640 triệu cổ phiếu

Phân bón Bình Điền niêm yết 47,640 triệu cổ phiếu

VOV.VN -Ngày 7/10, Công ty CP Phân bón Bình Điền (BFC) chính thức niêm yết 47.640.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Bình Điền đưa nông dân đi học tập tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế
Bình Điền đưa nông dân đi học tập tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế

VOV.VN -40 nông dân và cán bộ khuyến nông ở đồng bằng sông Cửu Long được đưa đi tham quan, học tập tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế IRRI ở Philippines.

Bình Điền đưa nông dân đi học tập tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế

Bình Điền đưa nông dân đi học tập tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế

VOV.VN -40 nông dân và cán bộ khuyến nông ở đồng bằng sông Cửu Long được đưa đi tham quan, học tập tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế IRRI ở Philippines.

Công ty Phân bón Bình Điền kết nghĩa với Bon R'Long Phe, Dăknong
Công ty Phân bón Bình Điền kết nghĩa với Bon R'Long Phe, Dăknong

VOV.VN -Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và UBND xã Quảng Sơn đã tổ chức Lễ kết nghĩa giữa Bình Điền và Bon R'Long Phe.

Công ty Phân bón Bình Điền kết nghĩa với Bon R'Long Phe, Dăknong

Công ty Phân bón Bình Điền kết nghĩa với Bon R'Long Phe, Dăknong

VOV.VN -Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và UBND xã Quảng Sơn đã tổ chức Lễ kết nghĩa giữa Bình Điền và Bon R'Long Phe.