Doanh nghiệp điều căng thẳng về nguyên liệu đầu vào

Các doanh nghiệp chế biến điều lại phải đối mặt với những khó khăn lớn về nguyên liệu, nhất là nguyên liệu nhập khẩu...

Trái ngược với sự thuận lợi về đầu ra, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp điều luôn ở trong tình trạng căng thẳng về nguyên liệu đầu vào. Do ảnh hưởng của El Nino, năm nay, sản lượng điều ở nước ta ước giảm 20%, chỉ đạt gần 400.000 tấn. Trên thế giới, sản lượng điều cũng giảm do thời tiết bất lợi.

Các doanh nghiệp điều Việt Nam gặp khó trong thu mua nguyên liệu.
(Ảnh minh họa: KT)
Đánh giá chung của các doanh nghiệp tham gia Hội thảo giao thương điều Việt Nam - Mỹ (tổ chức tại Mỹ ngày 31/5/2016), năm nay sản lượng hạt nói chung, sản lượng điều nói riêng trên toàn cầu bị giảm 20 - 25%. Trong đó, Bờ Biển Ngà, nước XK điều thô lớn nhất thế giới và chiếm hơn 40% lượng điều thô nhập khẩu của Việt Nam, có khả năng giảm tới 100.000 tấn.

Thông tin từ VINACAS cho thấy, trong nửa đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp thông báo về Hiệp hội tình trạng bị nhà xuất khẩu điều thô châu Phi vi phạm hợp đồng. Trong đó, có những doanh nghiệp có tới 70% lượng điều thô nhập khẩu từ châu Phi không được thực hiện đúng theo cam kết trong hợp đồng.

Đặc biệt, ngoài sự khó khăn do các nhà xuất khẩu điều thô châu Phi gây ra, năm nay, các doanh nghiệp điều Việt Nam đã bắt đầu phải đối mặt với sự cạnh tranh khá khốc liệt trong thu mua nguyên liệu từ các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung Quốc là thị trường lớn thứ 3 của hạt điều Việt Nam (sau Mỹ, EU) và tăng trưởng xuất khẩu điều sang nước này vẫn đang khá tốt. Tuy nhiên, từ mấy năm nay, Trung Quốc đã đẩy mạnh chế biến nhân điều trong nước. Nước này không có điều, nên nguồn nguyên liệu hầu hết đều từ nhập khẩu. Năm nay, thương nhân Trung Quốc đã đẩy mạnh thu gom điều thô ở Tây Phi, Campuchia...

Các doanh nghiệp chuyên thu mua điều thô của Campuchia cho biết năm nay, do thương nhân Trung Quốc sang nước này thu mua điều thô khá nhiều, nên điều thô Campuchia về Việt Nam vừa giảm về số lượng, lại chủ yếu có chất lượng thấp./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cơ hội xuất khẩu, ngành điều nâng tỷ lệ chế biến lên 10%
Tăng cơ hội xuất khẩu, ngành điều nâng tỷ lệ chế biến lên 10%

Để gia tăng giá trị, Vinacas đặt ra mục tiêu các sản phẩm điều chế biến sâu sẽ nâng từ mức 8% lên trên 10% trong năm nay.

Tăng cơ hội xuất khẩu, ngành điều nâng tỷ lệ chế biến lên 10%

Tăng cơ hội xuất khẩu, ngành điều nâng tỷ lệ chế biến lên 10%

Để gia tăng giá trị, Vinacas đặt ra mục tiêu các sản phẩm điều chế biến sâu sẽ nâng từ mức 8% lên trên 10% trong năm nay.

Doanh nghiệp ngành điều gặp khó vì thiếu nguyên liệu
Doanh nghiệp ngành điều gặp khó vì thiếu nguyên liệu

VOV.VN - Sản lượng điều thô trong nước hiện nay mới chỉ đáp ứng được gần 1/3 nhu cầu của hơn 300 doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.

Doanh nghiệp ngành điều gặp khó vì thiếu nguyên liệu

Doanh nghiệp ngành điều gặp khó vì thiếu nguyên liệu

VOV.VN - Sản lượng điều thô trong nước hiện nay mới chỉ đáp ứng được gần 1/3 nhu cầu của hơn 300 doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.

Kiến nghị gỡ khó cho doanh nghiệp ngành điều
Kiến nghị gỡ khó cho doanh nghiệp ngành điều

Các doanh nghiệp ngành điều đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, thiếu lao động, bị tồn kho nguyên liệu rất lớn.

Kiến nghị gỡ khó cho doanh nghiệp ngành điều

Kiến nghị gỡ khó cho doanh nghiệp ngành điều

Các doanh nghiệp ngành điều đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, thiếu lao động, bị tồn kho nguyên liệu rất lớn.