Doanh nghiệp TP HCM xúc tiến đầu tư vào Nga

VOV.VN - Những lĩnh vực mà Nga đang muốn Việt Nam đầu tư là: dệt may, chế biến gỗ, thủy sản, viễn thông, linh kiện điện tử, xây dựng.

>> Đẩy mạnh xúc tiến thương mại vào thị trường Nga

>> Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp bàn về đầu tư vào Nga

>> Cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Nga

>> 80% hàng Việt xuất khẩu sang Nga là hàng công nghiệp

Ngay khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch đầu tư vào thị trường Nga.

Nga là thị trường nhiều tiềm năng, nhưng đã bị bỏ quên từ năm 1991 nên việc khởi động đầu tư vào thị trường này hứa hẹn nhiều triển vọng mới cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung, TP HCM nói riêng.

Một tin vui đến với các doanh nghiệp là vào tháng 9 tới, tại Moscow, lần đầu tiên, một khu công nghiệp nhẹ có quy mô sẽ được chính thức khởi công để đón các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, đặc biệt là doanh nghiệp TP HCM.

6 lĩnh vực Nga đang muốn Việt Nam đầu tư vào khu vực này, đó là: dệt may, chế biến gỗ, thủy sản, viễn thông, linh kiện điện tử, xây dựng. Chính vì vậy mà kế hoạch đầu tư vào thị trường Nga đang được các doanh nghiệp TP HCM gấp rút xúc tiến.

Linh kiện điện tử là một trong những lĩnh vực mà Nga đang muốn Việt Nam đầu tư

Xâm nhập vào thị trường Nga hơn 10 năm nay, nên ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hùng Vương rất thông thuộc về thị trường Nga. Theo ông, thị trường Nga có sức tiêu thụ lớn lại dễ tính, do đó nhiều mặt hàng của Việt Nam rất có triển vọng. Chính vì thế, khi được thông tin về khu công nghiệp nhẹ sẽ được xây dựng tại Moscow, ông là một trong những doanh nghiệp đăng ký đầu tiên.

Ông Minh cho biết, mục tiêu của Công ty là phát triển hậu cần (logistics) phục vụ các doanh nghiệp Việt Nam khi đưa hàng sang Nga, đồng thời kết nối với các hệ thống siêu thị tại Nga, qua đó giúp hàng hóa các doanh nghiệp Việt Nam đến được với các thị trường tại Nga một cách thuận lợi. Hùng Vương cũng sẽ liên kết với doanh nghiệp tại Nga về chế biến thủy sản để chuyển hàng từ Nga sang Việt Nam chế biến để xuất đi các nước thứ 3.

Ông Phạm Phú Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty dệt may Nhà Bè, cho hay, hiện nay số lượng lao động Việt Nam tại Nga, nhất là tại Moscow có khoảng 40.000 người. Đa số, lao động ở Nga sống trong điều kiện rất khó khăn, vì vậy khi khu công nghiệp nhẹ được hình thành, phía Dệt May Việt Nam sẽ đầu tư nhà xưởng và mở trung tâm thương mại, đưa hàng dệt may Việt Nam, nhất là hàng có thương hiệu vào thị trường Nga, qua đó góp phần tạo việc làm ổn định cho người lao động Việt Nam tại Nga.

Ngoài thủy sản, may mặc, lương thực, thực phẩm rất có triển vọng tại Nga thì mặt hàng gỗ, thủ công mỹ nghệ do Việt Nam sản xuất đang được thị trường Nga hết sức ưa chuộng. Hơn nữa, Nga lại là nước có nguồn nguyên liệu gỗ dồi dào nên thu hút sự quan tâm đầu tư của doanh nghiệp gỗ thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Võ Trường Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chế biến gỗ Trường Thành, đã chọn Nga để đầu tư trong thời gian tới. “Hiện nay chúng tôi có thị trường tại Nga, tại Nga chúng tôi có tài nguyên là gỗ sồi. Nhiều thứ gỗ chúng tôi nhập khẩu từ Nga. Nếu có doanh nghiệp tại Nga thì chúng tôi sẽ đưa 1 số công nhân qua cùng với cơ chế của khu công nghiệp thì sẽ có cơ hội thành công. Tôi rất mong muốn được đầu tư vào dự án này,” ông Thành nói.

Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Xuất Nhập khẩu Nam Thái Sơn cho biết, từ những thập niên 90 doanh nghiệp này đã làm ăn với Nga. Theo ông, Nga là nước duy nhất mà công nghiệp nhẹ họ không đầu tư vào sản xuất, nhưng về công nghiệp nguyên liệu thì rất dồi dào. Công ty ông đang có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy tại Nga, song khoảng cách từ nhà máy dự định xây đến Matxcơva cách xa cả ngàn cây số rất khó khăn cho việc vận chuyển đi lại.

Ông Trần Việt Anh tỏ ra phấn khởi khi được mời gọi tham gia đầu tư vào Khu công nghiệp nhẹ tại Moscow trong thời gian tới, vì theo ông đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam làm ăn thuận lợi trên đất nước Nga.

Những điều thuận lợi khi doanh nghiệp đầu tư vào Nga là phương thức thanh toán bằng đồng tiền của hai nước, có sẵn nguồn lao động là người Việt Nam đang sinh sống tại Nga và Khu công nghiệp được xây dựng tại Moscow chỉ cách Thủ đô khoảng 40-50km cùng với đó là các chế độ ưu đãi khác khi đầu tư vào đây. Được biết, hiện đã có 21 doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang xúc tiến đầu tư vào Nga, đặc biệt là vào khu công nghiệp nhẹ tại Matxcơva.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, chúng tôi đã triển khai cho Sở Công Thương rà soát lại những doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào thị trường Nga và doanh nghiệp có ý định đầu tư vào Nga. “Thành phố đã có danh sách này rồi. Từ đó thành phố đang triển khai một số hoạt động đầu tư vào Nga,” bà Hồng cho hay.

Việc thành lập khu công nghiệp nhẹ vào Moscow cũng là bước đầu nhắm vào thị trường châu Âu, mở ra nhiều triển vọng mới cho phát triển đầu tư, thương mại giữa hai nước. Chính vì vậy mà chính quyền và các đơn vị xúc tiến đầu tư thương mại cùng các doanh nghiệp TP HCM đang bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng để xúc tiến đầu tư vào Nga một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên