Eximbank bất ngờ báo lỗ hơn 300 tỷ đồng

VOV.VN - Tổng lợi nhuận trước thuế quý IV/2013 của Eximbank tụt mạnh xuống còn âm 328,1 tỷ đồng.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) mới đây bất ngờ công bố khoản lỗ lớn lên tới hơn 300 tỷ đồng trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013. Đây là quý đầu tiên ngân hàng này phải chịu lỗ kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán (10/2009).

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tổng lợi nhuận trước thuế quý IV/2013 của Eximbank tụt mạnh xuống còn âm 328,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 221,62 tỷ đồng. Kết quả của quý vừa qua theo đó đã kéo tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2013 chỉ đạt 827 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của Eximbank. Đơn vị: tỷ đồng (Ảnh: Bizlive)


Lý giải cho lợi nhuận sụt mạnh, Eximbank cho biết chủ yếu do kinh doanh ngoại hối thua lỗ, cạnh tranh tín dụng cao và phải tăng trích lập dự phòng.

Cụ thể, Eximbank ghi nhận khoản lỗ khá lớn trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, tới 229,66 tỷ đồng trong quý 4 và 114 tỷ đồng trong cả năm.

Báo cáo không nêu cụ thể, song khoản mục này có thể hiểu bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng.

Năm 2013, theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong tất toán trạng thái vàng, một số ngân hàng thương mại chịu lỗ trong hoạt động chuyển đổi vốn từ vàng và tất toán sau đó, gắn với rủi ro giá; Eximbank có thể xem là một điển hình và hạch toán vào cuối năm.

Kết quả hoạt động kinh doanh ngoại hối. Đơn vị: tỷ đồng (Ảnh: Bizlive)


Tuy nhiên, mức lỗ ở khoản mục này chỉ là tương đối về hạch toán, thực tế nguồn vốn chuyển đổi và hoạt động kinh doanh vàng đã gián tiếp tạo các khoản thu khác cho ngân hàng, đặc biệt là về tín dụng…

Các hoạt động khác của Eximbank trong quý 4 chỉ lãi 16,5 tỷ đồng, bằng 3,2% so với 517 tỷ đồng đạt được trong quý cuối năm 2012.

Nguyên nhân thứ hai là do chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao. Kinh doanh đã lỗ, Eximbank lại phải tăng mạnh khoản trích lập dự phòng trong quý 4, lên tới 120 tỷ đồng, so với 39 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, khiến cho ngân hàng lỗ trước thuế 328 tỷ đồng. Cùng kỳ 2012, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 413 tỷ đồng.

Cả năm, Eximbank dự phòng 300 tỷ đồng, tăng 25,5% so với 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt 827 tỷ đồng, giảm 71%.

Nguyên nhân thứ ba là do tăng trưởng tín dụng của Eximbank khá thấp so với nhiều thành viên trong hệ thống cũng như so với mức bình quân của cả ngành. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này chỉ đạt hơn 11%, trong khi tỷ lệ nợ xấu tăng khá mạnh từ 1,32% cuối năm 2012 lên tới 1,98% cuối năm 2013. Đặc biệt, nợ có khả năng mất vốn tăng từ 792,803 tỷ đồng lên 1.073,8 tỷ đồng trong cùng so sánh.

Thống kê từ thuyết minh báo cáo riêng lẻ cho thấy, riêng ngân hàng mẹ Eximbank đã cắt giảm 340 người trong 3 tháng cuối năm - nhiều gấp 3 lần con số bị cho nghỉ trong 9 tháng đầu năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người gửi tiền quan tâm những yếu tố rủi ro của ngân hàng
Người gửi tiền quan tâm những yếu tố rủi ro của ngân hàng

Khi tỷ lệ vốn/tổng tài sản của ngân hàng tăng 1%, tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm tăng gần 4%.

Người gửi tiền quan tâm những yếu tố rủi ro của ngân hàng

Người gửi tiền quan tâm những yếu tố rủi ro của ngân hàng

Khi tỷ lệ vốn/tổng tài sản của ngân hàng tăng 1%, tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm tăng gần 4%.

Lấy tiền ngân hàng chơi vàng, “Bầu Kiên” thua hàng trăm tỷ
Lấy tiền ngân hàng chơi vàng, “Bầu Kiên” thua hàng trăm tỷ

VOV.VN -Trên mảng đầu tư tài chính, ngoài chứng khoán, cổ phiếu…, thị trường vàng cũng là lĩnh vực ưu tiên của “bầu Kiên”.

Lấy tiền ngân hàng chơi vàng, “Bầu Kiên” thua hàng trăm tỷ

Lấy tiền ngân hàng chơi vàng, “Bầu Kiên” thua hàng trăm tỷ

VOV.VN -Trên mảng đầu tư tài chính, ngoài chứng khoán, cổ phiếu…, thị trường vàng cũng là lĩnh vực ưu tiên của “bầu Kiên”.

Ngân hàng bán lẻ là xu hướng tất yếu của Việt Nam từ 2014
Ngân hàng bán lẻ là xu hướng tất yếu của Việt Nam từ 2014

Quy mô thị trường 90 triệu dân sẽ mở ra cơ hội lớn cho các ngân hàng thương mại.

Ngân hàng bán lẻ là xu hướng tất yếu của Việt Nam từ 2014

Ngân hàng bán lẻ là xu hướng tất yếu của Việt Nam từ 2014

Quy mô thị trường 90 triệu dân sẽ mở ra cơ hội lớn cho các ngân hàng thương mại.

Nhiều ngân hàng giảm nhẹ tỉ giá ngoại tệ
Nhiều ngân hàng giảm nhẹ tỉ giá ngoại tệ

VOV.VN - Mức giảm trung bình nằm trong khoảng 5 – 10 đồng/USD, cá biệt có ngân hàng giảm tới 25 đồng so với tuần trước.

Nhiều ngân hàng giảm nhẹ tỉ giá ngoại tệ

Nhiều ngân hàng giảm nhẹ tỉ giá ngoại tệ

VOV.VN - Mức giảm trung bình nằm trong khoảng 5 – 10 đồng/USD, cá biệt có ngân hàng giảm tới 25 đồng so với tuần trước.