Hà Nội đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài

VOV.VN - Đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn hoạt động bình thường, người nước ngoài hầu hết vẫn làm việc bình thường

Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, những ngày vừa qua, các cấp, ngành của thành phố Hà Nội đã làm hết sức mình để giúp các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn ổn định sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn Hà Nội hiện có trên 3.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện nước ngoài. Trong đó có khoảng 20 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) tại các khu công nghiệp Sài Đồng, Thạch Thất - Quốc Oai, Quang Minh... với hàng nghìn lao động.

Ông Nguyễn Xuân Chính - Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội cho biết, trước diễn biến của việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, dẫn đến xô xát tại một số địa phương, thì lao động là người Trung Quốc, Đài Loan tại các khu công nghiệp Hà Nội cũng có tâm lý lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được giải thích, động viên, đến nay các doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, người nước ngoài hầu hết đã trở lại làm việc.

“Các tổ công tác của Ban quản lý thường xuyên ứng trực 24h/7 ngày trong tuần tại các khu công nghiệp để nắm tình hình, động viên các doanh nghiệp, người lao động yên tâm sản xuất, báo cáo tình hình cho Ban quản lý và thành phố. Phối hợp chính quyền kịp thời phát hiện xử lý, ngăn chặn dấu hiệu không bình thường…”, ông Nguyễn Xuân Chính nói.

Công nhân tại một nhà máy ở khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai. (Ảnh: Dantri)

Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương, cử các tổ công tác xuống doanh nghiệp vận động chủ doanh nghiệp và người lao động không tham gia tụ tập, biểu tình gây mất an ninh, trật tự. Đồng thời, phổ biến những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất khi các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam.

Tại khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp FDI của Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản những ngày nay không khí làm việc của công nhân, người lao động vẫn diễn ra bình thường. Theo số liệu của nhiều doanh nghiệp tại khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, hoạt động sản xuất kinh doanh đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Nguyễn Phương Lan, Trưởng phòng hành chính nhân sự, Công ty TNHH điện tử YanTin Việt Nam (100% vốn Hong Kong, Trung Quốc) cho biết, từ khi giàn khoan của Trung quốc đặt trái phép ở Biển Đông, mọi hoạt động của công ty, người lao động Trung Quốc vẫn làm việc bình thường.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, sau sự việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam, để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, tài sản của cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thành phố Hà Nội thành lập nhiều đoàn công tác trực tiếp xuống gặp gỡ các doanh nghiệp để động viên công nhân, người lao động tiếp tục tham gia hoạt động, sản xuất, đồng thời lắng nghe kiến nghị để có những phản hồi kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư.

Công an Hà Nội đã triển khai các đội cảnh sát cơ động tuần tra, bảo vệ các khu công nghiệp và công nhân. Trong thời gian tới, sẽ triển khai các đồn tại các khu công nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, để đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp, ngoài lực lượng công an huyện, công an thành phố Hà Nội đã triển khai ngay tại các khu công nghiệp thêm 20 chiến sỹ công an phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp nắm bắt tình hình, các nhà đầu tư để bảo vệ tài sản. Sự tăng cường này đã giúp các nhà đầu tư thực sự an tâm sản xuất kinh doanh.

Cam kết và những nỗ lực cụ thể của các cấp, ngành của thành phố Hà Nội trong việc bảo đảm môi trường đầu tư, an ninh trật tự sẽ là điều kiện quan trọng để các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục sản xuất, làm ăn có hiệu quả trên địa bàn thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên