Khơi thông dòng tiền giữa ngân hàng với doanh nghiệp

(VOV) - Số lượng doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn rẻ rất ít, hoặc có vay được nhưng chưa phát huy hiệu quả.

Sáng 20/5, tại Hà Nội, Cổng thông tin ngân hàng Laisuat.vn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phối hợp với Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) tổ chức Hội thảo “Ngân hàng và Doanh nghiệp - Giải pháp dòng tiền”.

Tại hội thảo, TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam khẳng định, nền kinh tế nước ta đang trong quá trình phục hồi nhưng chưa thể tăng trưởng như kỳ vọng, khi nợ xấu chưa được giải quyết và doanh nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn.

TS. Trần Đình Thiên cho rằng, vẫn còn dư địa để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, nhưng số lượng doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn rẻ rất ít. Để giải quyết khó khăn, doanh nghiệp cần phải thường xuyên có cách sử dụng dòng tiền hiệu quả, như vậy nguồn vốn vay từ ngân hàng mới phát huy tác dụng giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn.

“Thực tế hiện nay không phải ngân hàng không muốn cho vay mà do rủi ro quá lớn khi chất lượng kinh doanh của các doanh nghiệp chưa cao. Vì vậy, nhiều chuyên gia đề xuất nên thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm để cứu các doanh nghiệp thay vì hoàn toàn trông chờ vào dòng tiền từ ngân hàng như hiện nay”, TS. Trần Đình Thiên lưu ý.

Cùng với chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng thương mại cũng đưa ra một số giải pháp tài chính cung cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như: Gói tài trợ vốn lưu động với lãi suất ưu đãi giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời khơi thông dòng tiền cho nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay cho nhiều nhu cầu
Tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay cho nhiều nhu cầu

Nhằm phát huy hiệu quả chủ trương kích cầu của Chính phủ, nhiều ngân hàng thương mại đang tích cực tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng vay vốn theo luật định để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay cho nhiều nhu cầu

Tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay cho nhiều nhu cầu

Nhằm phát huy hiệu quả chủ trương kích cầu của Chính phủ, nhiều ngân hàng thương mại đang tích cực tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng vay vốn theo luật định để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Người nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhiều hơn
Người nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhiều hơn

Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc: Điểm mới của chương trình 135 giai đoạn 2011 – 2015, định hướng 2020, là người nghèo ở những bản, xã khó khăn được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi nhiều hơn, thuận lợi hơn cho việc đầu tư sản xuất.

Người nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhiều hơn

Người nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhiều hơn

Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc: Điểm mới của chương trình 135 giai đoạn 2011 – 2015, định hướng 2020, là người nghèo ở những bản, xã khó khăn được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi nhiều hơn, thuận lợi hơn cho việc đầu tư sản xuất.

Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn ODA
Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn ODA

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, hiện nay, nguồn vốn ODA cho doanh nghiệp tư nhân vay theo hình thức cho vay lại

Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn ODA

Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn ODA

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, hiện nay, nguồn vốn ODA cho doanh nghiệp tư nhân vay theo hình thức cho vay lại

Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn lãi suất thấp
Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn lãi suất thấp

Các ngân hàng công bố mức lãi suất giảm nhưng thực tế các DN phải vay cao hơn rất nhiều, khoảng 19 - 20%/năm, thậm chí còn cao hơn...

Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn lãi suất thấp

Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn lãi suất thấp

Các ngân hàng công bố mức lãi suất giảm nhưng thực tế các DN phải vay cao hơn rất nhiều, khoảng 19 - 20%/năm, thậm chí còn cao hơn...