Liên kết Việt lừa đảo: Trách nhiệm của Cục Quản lý cạnh tranh thế nào?

Đại diện Cục QLCT khẳng định đã thực thi công vụ trong việc cấp phép, chủ động thực hiện kiểm tra giám sát và đã xử lý.

5 tháng sau khi báo chí phát hiện ra những dấu hiệu lừa đảo đầu tiên của Công ty đa cấp Liên kết Việt, sau khi Bộ Công an đã vào cuộc và đưa ra những kết quả về sai phạm đầu tiên, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT- VCA Bộ Công Thương) - đơn vị xây dựng luật, cấp phép và giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp vẫn không hề lên tiếng cho đến ngày 28/2 vừa qua.

Trong ngày này, Cục QLCT cũng đã phát đi một thông cáo báo chí cho biết đã xử phạt hành chính Liên kết Việt từ hồi tháng 11/2015 nhưng không một phương tiện thông tin đại chúng nào được biết. Như vậy, câu hỏi được đặt ra là trong lúc Công ty đa cấp Liên kết Việt vươn chân rết đến 27 địa phương để lừa đảo 60.000 người trong suốt một năm, thì Cục Quản lý cạnh tranh đã ở đâu?

Trả lời về kết quả thanh tra công ty Liên kết Việt, ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng Cục QLCT cho biết, theo kết quả kiểm tra, thanh tra, Cục QLCT đã phát hiện 10 hành vi vi phạm của công ty Liên kết Việt. Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng quy trình được quy định tại Nghị định 42. Tuy nhiên, ông Mừng cũng cho rằng, đối với một công ty nào đó khác Liên kết Việt nếu dùng Bằng khen khác nhưng để Cục đi thẩm tra lại là việc vô cùng khó.

Khi được hỏi về việc đã nhiều lần Cục QLCT tiến hành kiểm tra công ty đa cấp Liên kết Việt, tuy nhiên trong gần 1 năm qua, với những hành vi vi phạm tại 27 tỉnh thành và lôi kéo được 60.000 người, tại sao Cục QLCT lại không phát hiện ra vi phạm, ông Mừng cho rằng kinh doanh đa cấp có điểm khác biệt so với kinh doanh thông thường.

“Công ty kinh doanh đa cấp có thể có trụ sở ở một nơi nhưng lại tiến hành hoạt động ở tất cả các địa bàn. Với các số liệu do các địa phương và bản thân doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ thì việc giám sát sẽ hết sức khó khăn đối với Bộ Công Thương cũng như các địa phương”, ông Mừng nói.

Sau khi sự việc bị vỡ lở, đặt vấn đề trách nhiệm trong vụ việc này, ông Mừng cho rằng trách nhiệm đầu tiên sẽ thuộc về những người vi phạm pháp luật, vì đây là một hành vi lừa đảo, để xảy ra tình trạng công ty tổ chức hội thảo tuyên truyền không đúng, dụ dỗ lôi kéo người tham gia thì địa phương phải chịu trách nhiệm. Cục QLCT chỉ thực thi công vụ cấp phép, kiểm tra giám sát và chủ động thực hiện và đã xử lý.

Tuy nhiên, khi được truy vấn về quá trình từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016, mặc dù Cục QLCT đã có quyết định xử phạt hành chính đối với Liên kết Việt nhưng lại không công khai kết quả thanh tra, xử lý để cho nhiều người dân tránh được việc không rơi vào bẫy của đa cấp, ông Cục trưởng Cục QLCT chỉ biết cười và im lặng.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ Liên kết Việt, trách nhiệm của Bộ Công thương đến đâu?
Vụ Liên kết Việt, trách nhiệm của Bộ Công thương đến đâu?

VOV.VN - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, trước khi báo chí phát giác sai phạm Liên kết Việt, Bộ Công Thương đã trực tiếp xuống điều tra.

Vụ Liên kết Việt, trách nhiệm của Bộ Công thương đến đâu?

Vụ Liên kết Việt, trách nhiệm của Bộ Công thương đến đâu?

VOV.VN - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, trước khi báo chí phát giác sai phạm Liên kết Việt, Bộ Công Thương đã trực tiếp xuống điều tra.

Dấu hiệu lừa đảo của công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt
Dấu hiệu lừa đảo của công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt

VOV.VN -Các đối tượng đã tự dán mác công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng để tạo niềm tin cho các bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo.

Dấu hiệu lừa đảo của công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt

Dấu hiệu lừa đảo của công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt

VOV.VN -Các đối tượng đã tự dán mác công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng để tạo niềm tin cho các bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo.

Liên Kết Việt lừa 6 vạn người gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công thương nói gì?
Liên Kết Việt lừa 6 vạn người gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công thương nói gì?

VOV.VN - Xung quanh hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Liên kết Việt,  Cục trưởng Cục quản lý Cạnh tranh Bạch Văn Mừng đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Liên Kết Việt lừa 6 vạn người gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công thương nói gì?

Liên Kết Việt lừa 6 vạn người gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công thương nói gì?

VOV.VN - Xung quanh hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Liên kết Việt,  Cục trưởng Cục quản lý Cạnh tranh Bạch Văn Mừng đã có cuộc trao đổi với báo chí.