Nhà đầu tư Singapore quan tâm đến các dự án cảng biển Việt Nam

VOV.VN -Tập đoàn Sebrina Holdings Ltd (Singapore) mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án xây dựng cảng biển ở Việt Nam.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chiều 3/9, ông Nasrat Muzayyin - Tổng giám đốc, kiêm đồng sáng lập Tập đoàn Sebrina Holdings Ltd (Singapore) bày tỏ mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa Tập đoàn và Bộ GTVT Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời thể hiện sự quan tâm đến các dự án xây dựng cảng biển ở Việt Nam.

Ông Nasrat Muzayyin cho biết, Tập đoàn Sebrina Holdings Ltd là một doanh nghiệp mạnh về lĩnh vực năng lượng. Do đó, Tập đoàn mong muốn tìm hiểu dự án về giao thông có liên quan đến năng lượng và cảng biển ở Việt Nam.

Bộ trưởng Đinh La Thăng tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Sebrina Holdings Ltd.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, hiện nay Việt Nam cần phát triển đột phá nhiều lĩnh vực, trong đó hạ tầng giao thông được xem là một trong những điểm nghẽn cần phát triển nhanh trong tương lai.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đánh giá cao sự quan tâm các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Tập đoàn Sebrina Holdings Ltd và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin cần thiết về dự án để nghiên cứu tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam.

Bộ trưởng Đinh La Thăng chụp ảnh lưu niệm cùng với Lãnh đạo Tập đoàn Sebrina Holdings Ltd và Công ty Hanel.

Đối với vấn đề mà phía Tập đoàn trao đổi, Bộ trưởng cho rằng các dự án hạ tầng giao thông ít liên quan đến lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên có dự án đường thủy liên quan đến việc kết hợp giữa xây đập và phát triển thủy điện gắn với giao thông đường thủy.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng cho biết, về lĩnh vực cảng biển, hiện các cảng lớn đã đầu tư cơ bản xong. Nếu phía Tập đoàn quan tâm, Bộ GTVT có thể giới thiệu để Tập đoàn tìm hiểu về dự án cảng Vân Phong (Khánh Hòa) và một số cảng khác.

Được biết, Tập đoàn Sebrinal Holdings Ltd là một trong những nhà đầu tư chiến lược tiềm năng của Công ty TNHH Một thành viên Hanel trong việc đầu tư triển khai các dự án hạ tầng, công nghệ, tài chính tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại gia bất động sản đổ xô đi làm cảng biển, sân bay
Đại gia bất động sản đổ xô đi làm cảng biển, sân bay

 Đầu tư sang lĩnh vực cảng biển, sân bay đang trở thành xu hướng mới với sự xuất hiện của hàng loạt các nhà đầu tư Việt tên tuổi.

Đại gia bất động sản đổ xô đi làm cảng biển, sân bay

Đại gia bất động sản đổ xô đi làm cảng biển, sân bay

 Đầu tư sang lĩnh vực cảng biển, sân bay đang trở thành xu hướng mới với sự xuất hiện của hàng loạt các nhà đầu tư Việt tên tuổi.

310 tỷ đồng đầu tư nâng cấp cảng Chân Mây
310 tỷ đồng đầu tư nâng cấp cảng Chân Mây

VOV.VN - Bến số 1 cảng Chân Mây sau khi được đầu tư nâng cấp sẽ tiếp nhận được tàu du lịch cỡ lớn trên dưới 350 mét.

310 tỷ đồng đầu tư nâng cấp cảng Chân Mây

310 tỷ đồng đầu tư nâng cấp cảng Chân Mây

VOV.VN - Bến số 1 cảng Chân Mây sau khi được đầu tư nâng cấp sẽ tiếp nhận được tàu du lịch cỡ lớn trên dưới 350 mét.