Ông Nguyễn Quốc Khánh nhậm chức Chủ tịch PVN

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Khánh sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam kể từ ngày 12/1/2016.

Sáng nay (15/1), Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức Lễ công bố Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam kể từ ngày 12/1/2016.

Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng trao Quyết định phân công, chỉ định Bí thư Đảng ủy Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cho ông Nguyễn Quốc Khánh.

Ông Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1960, tại Hà Tĩnh là người đã có quá trình gắn bó với ngành dầu khí hơn 30 năm qua. Ông Khánh từng đảm nhiệm qua các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Dầu khí Me Kong; Tổng Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Dầu mỏ (PDC); Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Từ ngày 19/11/2014, ông Khánh chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tháng 7/2015, ông Khánh được giao quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên của PVN sau khi nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Xuân Sơn có quyết định thôi giữ chức vụ này.


Trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tin tưởng, chúc mừng và mong muốn nhìn thấy sự phát triển vượt bậc và bền vững của ngành dầu khí, vượt qua được những khó khăn thử thách hiện nay, tiếp tục xây dựng và phát huy truyền thống đáng tự hào của ngành dầu khí.

Đánh giá ngành dầu khí hết sức quan trọng đối với an ninh năng lượng và nền kinh tế đất nước, Phó Thủ tướng cho rằng, để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, ngành dầu khí nói chung, PVN nói riêng phải đoàn kết, phát huy được sức mạnh tập thể, đặt lợi ích chung của tập đoàn cũng là lợi ích quốc gia từ đó phát huy được năng lực của từng cá nhân, người tài.

“Kinh tế thế giới đang có những khó khăn chung, mọi mô hình được dự báo đều khủng hoảng. Đặc biệt trong những ngày gần đây, giá dầu đã xuống dưới mức 30 USD/thùng sẽ là khó khăn thách thức rất lớn đối với lãnh đạo và người lao động ngành dầu khí. Tuy nhiên, trong khó khăn sẽ thấy bật ra những điểm yếu cần khắc phục để tìm cách vượt qua. Một doanh nghiệp mạnh không phải thành công qua số liệu, cần phải chứng minh được năng lực và vượt qua được thử thách. Chính phủ cam kết sẽ luôn luôn hỗ trợ đi cùng ngành dầu khí”, Phó Thủ tướng nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Nguyễn Quốc Khánh khẳng định, PVN đang đứng trước những cơ hội rất lớn để phát triển, từ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đến lọc hóa dầu và nguồn nhân lực chất lượng cao…

Tuy nhiên, ngành dầu khí cũng đang phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức, trong đó giá dầu tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, tỷ giá, lãi suất ngoại tệ thay đổi thất thường, tình hình Biển Đông phức tạp, khó lường; Tài nguyên dầu khí ngày càng cạn kiệt, điều kiện thăm dò, khai thác ngày càng khó khăn, nhiều chính sách đã trở nên lạc hậu, không còn đáp ứng, đòi hỏi thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn..

Ông Khánh cũng cam kết nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của Phó Thủ tướng, quyết tâm thực hiện để phát huy cao nhất trình độ, trí tuệ của ban lãnh đạo và người lao động Tập đoàn. Tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đóng góp nhiêu hơn cho nền kinh tế với 5 lĩnh vực chính là tìm kiếm, thằm dò và khai thác dầu khí; chế biến dầu khí; công nghiệp khí; công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao. Trong đó, lĩnh vực cốt lõi tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí được triển khai theo hướng tăng cường nội lực kết hợp đầu tư ra nước ngoài nhưng phải đảm bảo hiệu quả và lợi ích quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên