Phó Thủ tướng: PVN luôn đặt mục tiêu tìm kiếm thăm dò làm trọng tâm

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu PVN tập trung tìm kiếm thăm dò là trọng tâm, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia thiếu năng lượng.

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 cũng như giai đoạn 2011 – 2015 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khẳng định: Trong 5 năm qua, ngành dầu khí đã có sự phát triển cân đối, toàn diện. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,6%; quy mô tài sản đạt hơn 10% của Tập đoàn đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành công  nghiệp. Điều này càng có ý nghĩa lớn trong bối cảnh nguồn thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn.

Trước tác động của giá dầu thế giới, ngành dầu khí đã nỗ lực tiết giảm chi phí, triển khai tái cơ cấu theo quyết định của Chính phủ đảm bảo thực hiện an sinh xã hội và đặc biệt là tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 sẽ đặt ra những khó khăn, thách thức lớn cho PVN. Tuy nhiên, trong bất cứ khó khăn nào thì khâu tìm kiếm, thăm dò cũng không được phép dừng lại. Khi tiềm năng dầu khí vẫn còn thì PVN phải tích cực, tập trung vào khâu tìm kiếm thăm dò là trọng tâm, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia thiếu năng lượng. Hiện nay đầu tư cho thăm dò tài nguyên khoáng sản của nước ta rất hạn chế, thăm dò dầu khí một thời gian luôn đi đầu nhưng hiện nay cũng đang chững lại.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho đại diện các đơn vị thuộc PVN.
Phó Thủ tướng yêu cầu PVN cần thường xuyên bám sát diễn biến giá của giá dầu thế giới, từ đó có sự điều chỉnh kịp thời, tiếp tục chương trình tiết giảm chi phí có hiệu quả hơn. Đồng thời tập tung áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới, điều phối sản phẩm phù hợp.

Từ đó, Phó Thủ tướng đề nghị PVN xây dựng các cơ chế đặc thù, cùng với Bộ Công Thương quy hoạch ngành dầu khí đến 2025 tầm nhìn 2035 phù hợp với chính sách an ninh năng lượng và mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia. PVN xây dựng các cơ chế khuyến khích công tác thăm dò dầu khí trên vùng biển Việt Nam; Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, từng đơn vị đưa ra kế hoạch cụ thể để thực hiện, không để xảy ra sự việc đáng tiếc như ở ngân hàng Ocean Bank vừa qua là do quản trị kém.

“Đối với nguồn nhân lực, trình độ cán bộ công nhân viên ngành dầu khí phải là tốt nhất, tuy nhiên công tác sử dụng nguồn nhân lực vẫn chưa tốt cho nên phải làm sao để mỗi cán bộ được phát huy tốt năng lực, từ đó cống hiến cho ngành, tránh chảy máu cán bộ nhất là trong điều kiện Cộng đồng kinh tế ASEAN đa được thành lập. Bên cạnh đó, Chính phủ đã và đang đưa ra chương trình năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời... PVN phải cùng phối hợp với những đơn vị chủ chốt như EVN, TKV dồn sức triển khai thành công chiến lược này”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Trước đó, PVN báo cáo giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 tăng 10,6% so với năm 2014; Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 560.100 tỷ đồng, tăng 14% kế hoạch; Tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32.100 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 115.100 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch.

Cũng trong năm 2015, tổng sản lượng khai thác quy dầu của PVN đạt 29,42 triệu tấn, vượt 10,6% kế hoạch năm Chính phủ giao. Trong đó khai thác dầu thô đạt 18,75 triệu tấn (vượt 11,6% kế hoạch năm), khai thác khí đạt 10,67 triệu tấn (vượt 9% kế hoạch năm).

Đối với lĩnh vực sản xuất xăng dầu, năm 2015 của PVN đạt 6,91 triệu tấn (vượt 24,5% kế hoạch năm, tăng 20,5% so với thực hiện năm 2014). Sản xuất điện đạt 21,98 tỷ kWh, vượt 18,8% kế hoạch năm và tăng 31,7% so với năm 2014. Sản xuất đạm đạt 1,68 triệu tấn (vượt 10,4% kế hoạch năm, tăng 1,6% so với năm 2014). Hoạt động dịch vụ dầu khí tiếp tục được duy trì phát triển, doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2015 đạt 196.000 tỷ đồng.

Nhờ tiến hành rà soát, tiết giảm chi phí cũng như thực hành tiết kiệm, giá thành sản xuất thực tế sản phẩm dầu thô trong năm 2015 chỉ còn 24,4 USD/thùng; giá thành sản xuất khí thực tế là 6,9 USD/thùng (kế hoạch là 7,63 USD/thùng) và giá sản xuất điện của PVPower là 1.163 đồng/kWh (kế hoạch là 1.431 đồng/kWh).

Riêng giá thành sản xuất của Liên doanh VietsoPetro năm 2015 chỉ còn 23,7USD/thùng, giá bán đạt 35 USD/thùng. Theo kế hoạch, năm 2016 VietsoPetro sẽ tiếp tục tiết giảm giá thành sản xuất xuống còn dưới 23 USD/thùng.

Năm 2016, PVN xây dựng các kịch bản sản xuất kinh doanh ứng phó với biến động của giá dầu thế giới. Theo đó, với kịch bản giá dầu xuống thấp nhất ở mức 30 USD/thùng, tổng doanh thu toàn Tập đoàn sẽ đạt khoảng 354.000 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 57.000 tỷ đồng. Nếu giá dầu tăng trở lại ở mức cao nhất 60 USD/thùng, doanh thu của toàn Tập đoàn sẽ đạt khoảng 514.500 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 104.200 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PVN vẫn tăng doanh thu 14% dù giá dầu giảm
PVN vẫn tăng doanh thu 14% dù giá dầu giảm

VOV.VN - Năm 2015 tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 560.100 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32.100 tỷ đồng.

PVN vẫn tăng doanh thu 14% dù giá dầu giảm

PVN vẫn tăng doanh thu 14% dù giá dầu giảm

VOV.VN - Năm 2015 tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 560.100 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32.100 tỷ đồng.

PVN: Giá thành sản xuất dầu thô chỉ còn 24,4 USD/thùng
PVN: Giá thành sản xuất dầu thô chỉ còn 24,4 USD/thùng

VOV.VN - Nhờ tiết giảm chi phí cũng như thực hành tiết kiệm, giá thành sản xuất thực tế sản phẩm dầu thô năm 2015 của PVN chỉ còn 24,4 USD/thùng.

PVN: Giá thành sản xuất dầu thô chỉ còn 24,4 USD/thùng

PVN: Giá thành sản xuất dầu thô chỉ còn 24,4 USD/thùng

VOV.VN - Nhờ tiết giảm chi phí cũng như thực hành tiết kiệm, giá thành sản xuất thực tế sản phẩm dầu thô năm 2015 của PVN chỉ còn 24,4 USD/thùng.

Doanh thu của PVN mới đạt 74,2% kế hoạch năm
Doanh thu của PVN mới đạt 74,2% kế hoạch năm

VOV.VN - Tổng doanh thu PVN 11 tháng mới đạt 511.000 tỷ đồng, bằng 74,2% kế hoạch năm, nộp ngân sách 108,2 nghìn tỷ đồng , bằng 61,18% kế hoạch năm.

Doanh thu của PVN mới đạt 74,2% kế hoạch năm

Doanh thu của PVN mới đạt 74,2% kế hoạch năm

VOV.VN - Tổng doanh thu PVN 11 tháng mới đạt 511.000 tỷ đồng, bằng 74,2% kế hoạch năm, nộp ngân sách 108,2 nghìn tỷ đồng , bằng 61,18% kế hoạch năm.