Quảng Ninh tổ chức hội nghị “gỡ khó” cho doanh nghiệp

VOV.VN - Hội nghị đánh giá khách quan và toàn diện những khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp nhằm đưa ra những giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Sáng 31/3, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp đầu năm 2015 với mục đích tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tham gia hội nghị có hơn 400 đại biểu đại diện cho tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài…

Hội nghị đánh giá khách quan và toàn diện những kết quả đạt được cũng như khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tỉnh Quảng Ninh sẽ có những giải pháp tháo gỡ kịp thời. Tỉnh Quảng Ninh đã nêu rõ trách nghiệm chính trị và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc chung tay tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp với phương châm: “Hiệu quả của doanh nghiệp là sự phát triển của trỉnh Quảng Ninh”.

Ông Phạm Minh Chính - Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn các nhà đầu tư
tiếp tục quan tâm, đầu tư vào Quảng Ninh.
Tính đến cuối năm 2014, trên toàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trong tỉnh là hơn 10.000 doanh nghiệp với vốn đăng ký là hơn 100 tỷ đồng. Trong năm 2014, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai 4 hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp. Qua đó đã giải quyết gần 300 nội dung đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp trong việc tiếp cận với nguồn vốn, lãi xuất, kinh doanh tạm nhập, tái xuất…

Đặc biệt, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất, UBND tỉnh Quảng Ninh đã rà soát, sắp xếp lại các khoản thu phí, lệ phí theo hướng thu gọn lại các khoản thu để giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời đề xuất một số kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh trong công tác quy hoạch, thủ tục đầu tư…để nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh qua đó sẽ ngày càng xuất hiện những dự án đầu tư lớn, góp phần phát triển nền kinh tế của địa phương.

Tới dự hội nghị ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, cho biết, doanh nghiệp sẽ là người biết rõ nhất những thách thức cũng như những gì mình phải vượt qua để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân. Về phía cơ quan quản lý nhà nước cũng như địa phương cần tạo điều kiện kinh doanh tốt nhất, môi trường thông thoáng nhất để cho doanh nghiệp có thể tận dụng được những cơ hội mà cộng đồng kinh tế ASEAN đem lại.

Cũng tại hội nghị, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tri ân và trao bằng khen cho các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư xây dựng một số công trình an sinh xã hội chào mừng Đại hội Đảng các cấp của tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà đầu tư Hàn Quốc bỏ dự án sân bay Quảng Ninh
Nhà đầu tư Hàn Quốc bỏ dự án sân bay Quảng Ninh

Dự án có quy mô 7.500 tỷ đồng từng gắn bó với liên danh nhà thầu Hàn Quốc, song đối tác này đã rút lui vào phút cuối.

Nhà đầu tư Hàn Quốc bỏ dự án sân bay Quảng Ninh

Nhà đầu tư Hàn Quốc bỏ dự án sân bay Quảng Ninh

Dự án có quy mô 7.500 tỷ đồng từng gắn bó với liên danh nhà thầu Hàn Quốc, song đối tác này đã rút lui vào phút cuối.

Quảng Ninh lần đầu tiên mở Hội chợ OCOP 2015
Quảng Ninh lần đầu tiên mở Hội chợ OCOP 2015

VOV.VN - Hội chợ sẽ có khoảng 220 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có từ 80 - 120 gian hàng có các sản phẩm OCOP đến từ trong và ngoài nước.

Quảng Ninh lần đầu tiên mở Hội chợ OCOP 2015

Quảng Ninh lần đầu tiên mở Hội chợ OCOP 2015

VOV.VN - Hội chợ sẽ có khoảng 220 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có từ 80 - 120 gian hàng có các sản phẩm OCOP đến từ trong và ngoài nước.

Nhà đầu tư Nhật khánh thành nhà máy 35 triệu USD tại Quảng Ninh
Nhà đầu tư Nhật khánh thành nhà máy 35 triệu USD tại Quảng Ninh

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 7 ha, có công suất trên 2,7 triệu  và tạo việc làm ổn định cho 1.465 động

Nhà đầu tư Nhật khánh thành nhà máy 35 triệu USD tại Quảng Ninh

Nhà đầu tư Nhật khánh thành nhà máy 35 triệu USD tại Quảng Ninh

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 7 ha, có công suất trên 2,7 triệu  và tạo việc làm ổn định cho 1.465 động

Quảng Ninh lùi thời điểm khởi công Cảng hàng không
Quảng Ninh lùi thời điểm khởi công Cảng hàng không

VOV.VN - Một số hạng mục hạ tầng đấu nối chưa thể hoàn thành nên việc khởi công sẽ được lùi lại vào thời điểm thích hợp.

Quảng Ninh lùi thời điểm khởi công Cảng hàng không

Quảng Ninh lùi thời điểm khởi công Cảng hàng không

VOV.VN - Một số hạng mục hạ tầng đấu nối chưa thể hoàn thành nên việc khởi công sẽ được lùi lại vào thời điểm thích hợp.