SAM mua 15% cổ phần của hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu

VOV.VN - Việc hợp tác giữa SAM và hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực về giá cả, tiện ích dành cho người tiêu dùng.

Ngày 5/1, tại TP HCM, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Saigon Asset Management Corporation (SAM) và Công ty Cổ phần Đầu tư Mỹ Châu (Hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu) đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư.

Theo đó, SAM sẽ mua lại khoảng 15% cổ phần để trở thành đối tác chiến lược tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Mỹ Châu. Ông Louis Nguyễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Saigon Asset Management Corporation sẽ trở thành Thành viên Hội đồng Quản trị của Mỹ Châu.

Mặc dù không tiết lộ trị giá thương vụ nhưng theo thỏa thuận, việc hợp tác này nằm trong định hướng mở rộng quy mô hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu, cùng với việc hỗ trợ xây dựng chiến lược, tái cấu trúc bộ máy quản lý, gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng, ứng dụng công nghệ hiện đại để gia tăng tính minh bạch trong quản lý kinh doanh.

SAM sẽ mua lại khoảng 15% cổ phần để trở thành đối tác chiến lược tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Mỹ Châu.
Đáng chú ý, hai bên sẽ nâng cao và mở rộng hệ thống nhà thuốc trực tuyến và dịch vụ giao thuốc tận nhà đến nhiều địa bàn và địa phương trong nước. Ngoài ra, hệ thống nhà thuốc sẽ tập trung đào tạo nhân sự cấp cao, nâng cao nhận thức cho khách hàng, đa dạng hóa danh mục thuốc và chủ động hạ mức chiết khấu để tăng số lượng khách hàng.

"Việc hợp tác chiến lược với SAM sẽ tăng thêm nguồn lực về tài chính lẫn kỹ năng quản lý, nhằm nâng cao hiệu quả cạnh tranh đồng thời mang lại nhiều lợi ích thiết thực về giá cả, tiện ích dành cho người tiêu dùng cả nước, đặc biệt là người có thu nhập thấp có cơ hội được điều trị bệnh tốt nhất mà không phải lo lắng về khoản tiền thuốc khổng lồ không thể kiểm soát", bà Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Mỹ Châu chia sẻ tại buổi lễ ký kết.

Ông Louis Nguyễn cho biết: "Việc đầu tư này nằm trong chiến lược dài hạn của SAM hướng đến hợp tác với các thương hiệu lớn và có uy tín trong thị trường bán lẻ tại Việt Nam".

Về lộ trình hợp tác đầu tư, ông Louis Nguyễn cho biết, quỹ SAM sẽ đầu tư theo ba giai đoạn. Giai đoạn I, quỹ đầu tư tiền mặt đồng thời hợp tác với HĐQT Mỹ Châu nhằm tái cấu trúc hạ tầng công ty gồm quản lý, công nghệ, phân phối. 

Trong giai đoạn II, hệ thống nhà thuốc sẽ mở rộng thêm 5-6 cửa hàng mới ở các tỉnh, thành như Bình Dương, Biên Hòa, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội. Ở giai đoạn III, sau khi mở thêm số này thì Mỹ Châu sẽ tăng số lượng cửa hàng lên con số 80 trong 3 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Thụy Điển muốn mua cổ phần MobiFone
Doanh nghiệp Thụy Điển muốn mua cổ phần MobiFone

Comvik (Thụy Điển) muốn đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt rất quan tâm đến việc đầu tư vào MobiFone.

Doanh nghiệp Thụy Điển muốn mua cổ phần MobiFone

Doanh nghiệp Thụy Điển muốn mua cổ phần MobiFone

Comvik (Thụy Điển) muốn đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt rất quan tâm đến việc đầu tư vào MobiFone.

Đại gia Thái chi 1,1 tỷ USD mua cổ phần Masan của Việt Nam
Đại gia Thái chi 1,1 tỷ USD mua cổ phần Masan của Việt Nam

Singha Group, tập đoàn đa ngành của Thái Lan đã chi 1,1 tỷ USD mua cổ phần một số công ty con thuộc tập đoàn Masan tại Việt Nam. 

Đại gia Thái chi 1,1 tỷ USD mua cổ phần Masan của Việt Nam

Đại gia Thái chi 1,1 tỷ USD mua cổ phần Masan của Việt Nam

Singha Group, tập đoàn đa ngành của Thái Lan đã chi 1,1 tỷ USD mua cổ phần một số công ty con thuộc tập đoàn Masan tại Việt Nam. 

Kí kết khoản vay 500 triệu USD nâng cao hiệu quả năng lượng
Kí kết khoản vay 500 triệu USD nâng cao hiệu quả năng lượng

VOV.VN - Khoản vay 500 triệu USD từ WB nhằm tăng công suất, hiệu quả và độ tin cậy của mạng lưới truyền tải điện Việt Nam.

Kí kết khoản vay 500 triệu USD nâng cao hiệu quả năng lượng

Kí kết khoản vay 500 triệu USD nâng cao hiệu quả năng lượng

VOV.VN - Khoản vay 500 triệu USD từ WB nhằm tăng công suất, hiệu quả và độ tin cậy của mạng lưới truyền tải điện Việt Nam.