Thế Giới Di Động nhắm đến 5000 tỷ doanh thu trong lĩnh vực đồng hồ

VOV.VN -Thế Giới Di Động mới đây cho biết trước những tín hiệu tích cực từ việc thử nghiệm kinh doanh đồng hồ với mô hình shop-in-shop.

Với mô hình shop-in-shop (một cửa hàng đồng hồ bên trong một cửa hàng bán điện thoại), Thế Giới Di Động đã lên kế hoạch mở bán mặt hàng mới này ở thêm 40 cửa hàng thegioididong.com nửa trước tháng 6 năm nay.

Các cửa hàng này tập trung ở khu vực Hồ Chí Minh, là những shop doanh thu lớn và có lượng khách đông đúc. Với việc từng bước tiến sâu hơn vào mặt hàng đồng hồ, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu kiếm thêm 5000 tỷ/năm từ lĩnh vực kinh doanh mới.

Mục tiêu của các nhà lãnh đạo MWG là khá tham vọng nhưng không phải không có cơ sở. Tại buổi gặp gỡ các nhà phân tích chứng khoán mới đây, đại diện công ty cho biết 2 cửa hàng thử nghiệm có tới trên 50 mẫu đồng hồ thông minh và trên 1.000 mẫu đồng hồ thời trang của hơn 20 thương hiệu, số bán đạt trung bình 500 chiếc tại mỗi cửa hàng/tháng và đóng góp thêm khoảng 5% doanh số cho các cửa hàng này. Đây là mức rất khả quan xét trên khía cạnh việc kinh doanh mặt hàng mới hầu như không mất thêm chi phí, không mất đi cơ hội bán các mặt hàng khác do vẫn có thể tận dụng những nguồn lực đang dư thừa tại cửa hàng.

MWG cũng cho biết, công ty tập trung phục vụ nhóm khách hàng phổ thông và trung cấp (tầm giá phổ biến từ 1 triệu đến 6 triệu đồng). Sản phẩm được đảm bảo chính hãng 100% và cam kết bảo hành đến 1 năm. Dễ nhận thấy ở phân khúc này, dung lượng thị trường lên tới tỷ đô nhưng mặt bằng chung các nhà bán lẻ còn đang phân mảnh, chưa có một nhà nào đủ sức mạnh và uy tín đảm bảo cho chất lượng đồng hồ bán ra.

Hơn ai hết, Thế Giới Di Động có điều kiện gần như hoàn hảo để chiếm lĩnh thị trường này. Hãy cùng chờ đợi “tay chơi” mới sẽ vẽ lại bức tranh bán lẻ đồng hồ ra sao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên