Tỷ phú Jack Ma định rót tiền vào báo chí

VOV.VN - Tỷ phú Jack Ma - nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba – dự định lấn sân sang lĩnh vực báo chí, khi muốn mua cổ phần của SCMP.

Hãng tin Bloomberg cho hay, ông trùm Alibaba vừa tiết lộ ý định mua cổ phần của tờ báo uy tín của Trung Quốc là South China Morning Post (SCMP). Đây là một trong những tờ báo lãi nhất thế giới, có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc).

Theo Bloomberg, các cuộc đàm phán về thương vụ này đang ở giai đoạn nâng cao và lễ ký kết sẽ được thông báo sớm. Tuy nhiên, các chi tiết về tài chính vẫn chưa được tiết lộ.

Tỷ phú Jack Ma đang cân nhắc việc mua cổ phần của tờ South China Morning Post (SCMP).

Hơn 2 thập kỷ qua, quyền kiểm soát tại tờ báo tiếng Anh này vẫn chưa hề thay đổi. Năm 1993, nhà tài phiệt truyền thông Rupert Murdoch bán phần lớn cổ phần cho tỷ phú Malaysia - Robert Kuok.

Khi được hỏi liệu ông có đang cân nhắc mua SCMP không, tỷ phú Jack Ma chỉ trả lời rằng mình “đang xem xét nhiều công ty”. Ông đang nối gót nhiều tỷ phú công nghệ, thâm nhập mảng báo chí. Năm 2013, Jeff Bezos - ông chủ Amazon - đã mua Washington Post. Chris Hughes - một trong những nhà sáng lập Facebook - cũng mua cổ phần lớn trong tạp chí New Republic năm 2012./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên