Doanh nhân Mỹ nhận án tù 15 năm vì làm "tay trong" cho Trung Quốc

Doanh nhân người Mỹ ở California Walter Liew đã bị tuyên án 15 năm tù ngày 10/7 vì ăn cắp các bí mật thương mại của công ty DuPont để giúp một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc phát triển loại chất nhuộm trắng.

Theo Reuters, tòa đã kết luận Liew có tội với hơn 20 cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu tiến hành gián điệp kinh tế và ăn cắp bí mật thương mại. Bên công tố đòi tuyên án từ 17 năm rưỡi tới 22 năm. Các luật sư của Liew, 56 tuổi, yêu cầu tòa tuyên thân chủ của họ tối đa chỉ tám năm.

Trong bản án tuyên ngày 10-7, thẩm phán tòa cấp khu vực của Mỹ Jeffrey White nói Liew đã “chống lại quốc gia nuôi dưỡng ông ta vì lòng tham” và nói bản án là “thông điệp mạnh mẽ” cho những ai định ăn cắp của các công ty Mỹ.

Liew đã nói lời xin lỗi, ở tòa ông nói mình cảm thấy “thật tồi tệ” vì hành vi ăn cắp. Các công tố Mỹ còn nói Liew đã gặp các quan chức Trung Quốc chỉ đạo ông đánh cắp các công nghệ. Liew sau đó trả tiền cho các cựu nhân viên công ty DuPont để ăn cắp những bí mật thương mại giúp tập đoàn Pangang phát triển một chất nhuộm trắng có tên hóa học là titanium dioxide, hay TiO2. Chất này được dùng trong nhiều sản phẩm công nghiệp như giấy, sơn và các loại nhựa.

Bên ngoài tòa, luật sư của DuPont Michael Clarke nói với các phóng viên rằng công ty có nhà máy sản xuất TiO2 ở nhiều nước và vụ đánh cắp này có thể đe dọa công ăn việc làm của người lao động ở các nhà máy đó.

Theo các công tố viên, Pangang đã trả cho công ty của Liew 28 triệu USD. Thẩm phán White phán quyết số tiền đó sẽ bị xung công và công ty của Liew, sẽ bị phạt thêm 19 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắt chặt kinh tế với Trung Quốc, Đức lo ngại gián điệp
Thắt chặt kinh tế với Trung Quốc, Đức lo ngại gián điệp

VOV.VN - Giám đốc tình báo Đức tuyên bố nhiều công ty của Đức có thể trở thành con mồi của gián điệp công nghệ Trung Quốc.

Thắt chặt kinh tế với Trung Quốc, Đức lo ngại gián điệp

Thắt chặt kinh tế với Trung Quốc, Đức lo ngại gián điệp

VOV.VN - Giám đốc tình báo Đức tuyên bố nhiều công ty của Đức có thể trở thành con mồi của gián điệp công nghệ Trung Quốc.

Đối thoại Mỹ- Trung bất đồng về tranh chấp biển và gián điệp mạng
Đối thoại Mỹ- Trung bất đồng về tranh chấp biển và gián điệp mạng

VOV.VN - Hai bên đạt được thỏa thuận về hợp tác an ninh và quân sự, nhưng không nhất trí về vấn đề gián điệp mạng và tranh chấp trên biển

Đối thoại Mỹ- Trung bất đồng về tranh chấp biển và gián điệp mạng

Đối thoại Mỹ- Trung bất đồng về tranh chấp biển và gián điệp mạng

VOV.VN - Hai bên đạt được thỏa thuận về hợp tác an ninh và quân sự, nhưng không nhất trí về vấn đề gián điệp mạng và tranh chấp trên biển