Doanh nhân nữ cần chủ động hội nhập

VOV.VN - Hiện các doanh nhân nữ nước ta đóng góp khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tạo việc làm cho 30% người lao động.

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), sáng nay (12/10), tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) tổ chức diễn đàn với chủ đề: “Doanh nhân nữ hướng tới tương lai”. 

Tại diễn đàn các đại biểu khẳng định: phụ nữ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với công cuộc phát triển của quốc gia, trong đó đội ngũ doanh nhân nữ cũng là lực lượng cần được khuyến khích phát triển.

Ở nước ta, phụ nữ chiến hơn một nửa dân số và chiếm 48,7% lực lượng lao động… Hiện các doanh nhân nữ nước ta đóng góp khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tạo việc làm cho 30% người lao động - đặc biệt là lao động nữ; thực hiện trách nhiệm xã hội cũng như góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền phụ nữ và tiến bộ xã hội.

Tuy nhiên, các doanh nhân nữ đang phải đối mặt với những thách thức như: thiếu cơ hội được đào tạo, nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng quản trị doanh nghiệp, bị hạn chế thời gian tham gia các hoạt động xã hội, mở rộng các mối quan hệ và luôn phải cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình, điều này dẫn đến những hạn chế về cơ hội cho sự phát triển của phụ nữ.

Doanh nhân Phạm Thị Thu Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Phước Tiến, thành phố Đà Nẵng bày tỏ: “Doanh nhân nữ thường khó khăn hơn so với doanh nhân nam vì chúng tôi phải lo công việc gia đình. Như tôi, hàng ngày, phải dậy từ 5h sáng để đi chợ, sau đó đưa con đi học, đúng 7h đi làm".

Phát biểu tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam cho biết: với mục tiêu đại diện cho cộng đồng doanh nữ, Hội đồng sẽ đẩy mạnh việc nâng cao khả năng cạnh tranh, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, nhân rộng các sáng kiến phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nhân nữ. Để tiến tới hội nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN, ra nhập TPP và các Hiệp định khác chuẩn bị ký kết, đầu tiên tất cả cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nữ cần tìm hiểu thông tin và chủ động bám sát, và có ý kiến đóng góp cho các đoàn đàm phán. Sau đó, sẽ bắt đầu tái cấu trúc doanh nghiệp, quy trình sản xuất và các tiêu chuẩn về lao động, hàng hóa để hội nhập thành công.

Diễn đàn hôm nay là dịp để thu nhập các ý kiến đóng góp và khuyến nghị từ các đại biểu nhằm xây dựng chiến lược của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tới năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN
Thành lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN

VOV.VN -Ý tưởng thành lập AWEN do Việt Nam khởi xướng, mục tiêu tạo cơ hội phát triển cho các doanh nhân nữ trong khu vực

Thành lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN

Thành lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN

VOV.VN -Ý tưởng thành lập AWEN do Việt Nam khởi xướng, mục tiêu tạo cơ hội phát triển cho các doanh nhân nữ trong khu vực

Doanh nhân nữ - những nữ tướng thời bình
Doanh nhân nữ - những nữ tướng thời bình

VOV.VN - Dù trong điều kiện kinh tế khó khăn, các nữ doanh nhân vẫn chèo lái doanh nghiệp của mình vượt qua thử thách.

Doanh nhân nữ - những nữ tướng thời bình

Doanh nhân nữ - những nữ tướng thời bình

VOV.VN - Dù trong điều kiện kinh tế khó khăn, các nữ doanh nhân vẫn chèo lái doanh nghiệp của mình vượt qua thử thách.

Giao lưu “Doanh nhân nữ hướng về biển đảo Tổ quốc”
Giao lưu “Doanh nhân nữ hướng về biển đảo Tổ quốc”

(VOV) -Chương trình nhằm tôn vinh người phụ nữ Việt Nam ghi nhận những công lao, đóng góp của các chị trên mọi lĩnh vực

Giao lưu “Doanh nhân nữ hướng về biển đảo Tổ quốc”

Giao lưu “Doanh nhân nữ hướng về biển đảo Tổ quốc”

(VOV) -Chương trình nhằm tôn vinh người phụ nữ Việt Nam ghi nhận những công lao, đóng góp của các chị trên mọi lĩnh vực