Dồn lực hoàn thiện cao tốc Bắc - Nam, chuẩn bị vận hành 5 đoạn tuyến cuối

VOV.VN - Các dự án thành phần cuối cùng thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang bước vào giai đoạn nước rút, với hàng trăm mũi thi công hoạt động liên tục. Chủ đầu tư kiên quyết sàng lọc nhà thầu yếu, đảm bảo tiến độ, chất lượng và mục tiêu đưa các tuyến chính vào khai thác trong quý II/2026.

Chạy đua hoàn thành, chuẩn bị thông xe tuyến chính

Những ngày cuối tháng 3/2026, 5 dự án thành phần gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong và Hậu Giang - Cà Mau đang tăng tốc thi công để kịp tiến độ đưa vào khai thác.

Tại dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, đầu tháng 3/2026, Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 đã quyết định cắt chuyển khối lượng còn lại như bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông, thoát nước và đường gom của Công ty CP Hải Đăng sang các nhà thầu khác có năng lực hơn trong cùng liên danh.

Động thái này thể hiện rõ quyết tâm của chủ đầu tư trong việc loại bỏ các nhà thầu yếu kém, trì trệ ở giai đoạn hoàn thiện.

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Ban QLDA 85 cho biết: “Sản lượng thực hiện dự án đã đạt 99% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang duy trì 30 mũi thi công với 379 nhân công và 120 thiết bị để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Mục tiêu là đưa toàn bộ tuyến chính vào khai thác trước ngày 31/3”.

Đối với đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, toàn bộ hai gói thầu xây lắp đã hoàn thiện và được Hội đồng kiểm tra Nhà nước chấp thuận nghiệm thu. Chủ đầu tư đang phối hợp với Khu quản lý đường bộ III kiểm tra hiện trường để sớm đưa vào khai thác.

Tại dự án Chí Thạnh - Vân Phong, ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc điều hành cho biết, sản lượng thi công đã đạt trên 95%. Trong đó, khoảng 36km đầu tuyến cơ bản hoàn thành, 12km cuối đang được thảm bê tông nhựa và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.

“Hơn 600 kỹ sư, công nhân cùng hơn 200 thiết bị đang thi công liên tục, phấn đấu thông xe tuyến chính trong tháng 4/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 6/2026”, ông Vũ thông tin.

Với dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn – đoạn tuyến dài nhất trong giai đoạn này, sản lượng thi công đã đạt gần 97%. Chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao, vận hành tuyến chính trước ngày 15/4.

Đảm bảo chất lượng, an toàn khai thác

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau hơn 2 năm thi công trên nền địa chất phức tạp, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã được đưa vào khai thác từ cuối năm 2025.

Riêng đoạn Hậu Giang - Cà Mau, sau thời gian khai thác tạm, đến tháng 3/2026, chủ đầu tư đã tạm dừng để hoàn thiện các hạng mục còn lại như lề đường, gia cố mái taluy.

Ông Lê Đức Tuân, Phó Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, trong quá trình khai thác tạm, một số vị trí mặt đường chưa đạt độ êm thuận như kỳ vọng do đặc thù nền đất yếu.

“Hiện tượng này đã được dự báo trong thiết kế. Việc theo dõi lún và xử lý bù lún cục bộ vẫn nằm trong giới hạn cho phép, không phải bất thường”, ông Tuân khẳng định.

Ban QLDA Mỹ Thuận đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hiện trường, xử lý kịp thời các vị trí chưa đảm bảo, đồng thời hoàn thiện các hạng mục còn lại trước ngày 15/4 để trình cơ quan chức năng cho phép khai thác trở lại.

Kiên quyết loại bỏ “mắt xích yếu”, đảm bảo tiến độ

Theo đánh giá của các chủ đầu tư, giai đoạn hoàn thiện hiện nay tuy khối lượng không lớn nhưng chủ yếu là các hạng mục thủ công, đòi hỏi nhiều thời gian và nhân lực, trong khi việc huy động lao động đang gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Long cho biết, Ban QLDA 85 đã yêu cầu các nhà thầu đảm bảo tài chính, duy trì thi công liên tục, đồng thời áp dụng các chính sách thu hút nhân công tại địa phương.

“Chúng tôi tiếp tục rà soát, kiên quyết điều chuyển khối lượng từ nhà thầu yếu sang đơn vị có năng lực để đảm bảo tiến độ chung”, ông Long nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Phạm Trường Vũ cho biết chủ đầu tư sẽ kiểm tra tiến độ hằng ngày, hằng tuần đối với từng mũi thi công; yêu cầu các nhà thầu chậm tiến độ phải cam kết tiến độ cụ thể, nếu không đáp ứng sẽ bị thay thế.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) đề nghị các chủ đầu tư chủ động đảm bảo nguồn vật liệu, xây dựng kế hoạch thi công khoa học, sát thực tế.

“Các dự án chậm tiến độ cần xác định rõ nguyên nhân, có giải pháp khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm theo hợp đồng, nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch”, ông Minh nêu rõ.

5 đoạn tuyến cao tốc cuối cùng trên trục Bắc - Nam

Cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, đi qua địa phận hai tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.

Cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70km, đi qua địa phận tỉnh Gia Lai.

Cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến gần 62km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông) đi qua địa bàn hai tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk.

Cao tốc đoạn Chí Thạnh - Vân Phong có tổng chiều dài hơn 48km qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau có chiều dài hơn 73km, đi qua địa phận 3 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

5 tuyến cao tốc Bắc - Nam chính thức thu phí từ 22h tối nay
5 tuyến cao tốc Bắc - Nam chính thức thu phí từ 22h tối nay

VOV.VN - Từ 22h đêm nay (2/3), 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 chính thức tổ chức thu phí. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã huy động lực lượng làm việc xuyên đêm, hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và pháp lý để bảo đảm hệ thống vận hành đồng bộ, thông suốt.

5 tuyến cao tốc Bắc - Nam chính thức thu phí từ 22h tối nay

5 tuyến cao tốc Bắc - Nam chính thức thu phí từ 22h tối nay

VOV.VN - Từ 22h đêm nay (2/3), 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 chính thức tổ chức thu phí. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã huy động lực lượng làm việc xuyên đêm, hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và pháp lý để bảo đảm hệ thống vận hành đồng bộ, thông suốt.

Phê duyệt hơn 900 tỷ đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam
Phê duyệt hơn 900 tỷ đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa phê duyệt dự án đầu tư hơn 915 tỷ đồng hoàn thiện hầm Cù Mông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Dự án sẽ mở rộng hầm từ 2 lên 4 làn xe, nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Phê duyệt hơn 900 tỷ đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Phê duyệt hơn 900 tỷ đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa phê duyệt dự án đầu tư hơn 915 tỷ đồng hoàn thiện hầm Cù Mông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Dự án sẽ mở rộng hầm từ 2 lên 4 làn xe, nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Thông cao tốc từ Bắc vào Nam: Bước ngoặt lịch sử của hạ tầng giao thông Việt Nam
Thông cao tốc từ Bắc vào Nam: Bước ngoặt lịch sử của hạ tầng giao thông Việt Nam

VOV.VN - Chỉ trong 5 năm (2020–2025), Việt Nam đã hoàn thành và đưa vào khai thác hơn 3.000km đường bộ cao tốc, hình thành mạng lưới kết nối xuyên suốt Bắc-Nam. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử của hạ tầng giao thông, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển vùng.

Thông cao tốc từ Bắc vào Nam: Bước ngoặt lịch sử của hạ tầng giao thông Việt Nam

Thông cao tốc từ Bắc vào Nam: Bước ngoặt lịch sử của hạ tầng giao thông Việt Nam

VOV.VN - Chỉ trong 5 năm (2020–2025), Việt Nam đã hoàn thành và đưa vào khai thác hơn 3.000km đường bộ cao tốc, hình thành mạng lưới kết nối xuyên suốt Bắc-Nam. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử của hạ tầng giao thông, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển vùng.