Đồng Đăng – Trà Lĩnh, con đường giao thương quốc tế

VOV.VN - Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)- Trà Lĩnh( Cao Bằng) với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 21.000 tỉ đồng.

Cao tốc có chiều dài hơn 115km này không chỉ góp phần gỡ nút thắt cho kinh tế tỉnh Cao Bằng mà sẽ tạo thành tuyến giao thương quốc tế đầy tiềm năng giữa các nước ASEAN với Trung Quốc và hứa hẹn tạo ra những đột phá mới cho kinh tế xã hội trong khu vực.

Nhiều doanh nghiệp đang đầu tư tại Cao Bằng tỏ ra phấn khởi khi Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Là đơn vị thực hiện trung chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Trà Lĩnh, Công ty cổ phần Quốc tế Quang Anh cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập.

Theo ông Từ Ngọc Anh, Phó Giám đốc công ty Cổ phần Quốc tế Quang Anh, cửa khẩu Trà Lĩnh là nơi được nhiều doanh nghiệp của Việt Nam, Trung Quốc lựa chọn để thông thương do thuận tiện tới khu vực phía nam Trung Quốc. Tuy nhiên cả 2 tuyến Quốc lộ 3, Quốc lộ 4 đến Cao Bằng đều hẹp, nhiều dốc cua, thường xảy ra tai nạn đồng thời mất quá nhiều thời gian vận chuyển dẫn tới chi phí phát sinh lớn.

“Công ty đặt nhiều hy vọng rằng khi đường cao tốc mở ra lượng hàng hóa sẽ phát triển, doanh nghiệp đưa lên tỉnh Cao Bằng sẽ nhiều hơn. Bây giờ đường đi xa hơn các cửa khẩu khác, so với biên giới phía Lạng Sơn, Móng Cái (Quảng Ninh) hay cửa khẩu khác thì đường đi về Cao Bằng hơi khó. Chủ hàng tính toán đưa về đây chi phí phát sinh lớn dẫn tới lượng hàng về đây chưa được nhiều” - ông Từ Ngọc Anh nói.

Tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh với chiều dài khoảng 115 km chạy dọc theo biên giới, kết nối với 3 cửa khẩu quan trọng tại Lạng Sơn là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh với cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng). Dự án này tạo ra kết nối giao thương nội địa, rút ngắn một nửa thời gian từ Cao Bằng về Hà Nội, Hải Phòng.

Quan trọng hơn, tuyến cao tốc này sẽ giúp Cao Bằng trở thành điểm trung chuyển quan trọng nhất trên con đường giao thương từ cảng Quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) qua Lạng Sơn, Cao Bằng nối đến một số điểm như thành phố Bách Sắc (Quảng Tây) - Quý Dương (Quý Châu)- thành phố Trùng Khánh – thành phố Urumqi (Tân Cương) của Trung Quốc sau đó đến Khorgos (Kazakhastan) và tỏa đi các nước châu Âu. Tuyến đường sẽ tạo nên một hành lang kinh tế mới giữa Trung Quốc và các nước ASEAN mà Việt Nam là một cửa ngõ quan trọng.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, đây không đơn thuần chỉ là con đường thoát nghèo mà còn giúp tỉnh biên giới này trở thành trọng điểm kinh tế cửa khẩu trong thời gian tới. Ông Hoàng Xuân Ánh cũng chỉ ra việc Cao Bằng dù có lợi thế về chiều dài biên giới, nhiều cửa khẩu, lối mở, cặp chợ biên giới nhưng thời gian qua kinh tế cửa khẩu tại Cao Bằng vẫn chưa rõ nét, chủ yếu vẫn là xuất nhập khẩu tiểu ngạch, thiếu bền vững. Do đó, Cao Bằng xác định rõ mục tiêu đó là trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng biển Việt Nam đi các nước ASEAN trong thời gian tới.

"Để sớm đưa Cao Bằng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa thì cần phải triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Ngoài việc xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng giao thương hàng hóa thì cũng phải đề xuất Chính phủ có chính sách cụ thể đối với địa phương trong xuất nhập khẩu, rồi phải kết nối với với nước bạn về chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa qua lại. Đồng thời đề xuất Chính phủ cho khơi thông tuyến vận tải quốc tế theo tuyến cao tốc chúng tôi dự kiến xây dựng và cho xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Long Bang (Trung Quốc) – Trà Lĩnh (Cao Bằng)…" - ông Hoàng Xuân Ánh nói.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, thời gian qua, ngoài việc tập trung cho triển khai tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Cao Bằng cũng đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cấp Cửa khẩu Trà Lĩnh thành cửa khẩu quốc tế. Trong đó có việc cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông, kho bãi và áp dụng công nghệ thông tin trong việc thông quan hàng hóa giúp thuận tiện hơn cho các doanh nghiệp đến đầu tư.

Bên cạnh đó, hàng loạt tuyến đường dẫn tới các cửa khẩu như Pò Peo, Đức Long, Lý Vạn... cũng được đầu tư cải tạo nhằm tạo sự kết nối đồng bộ khi tuyến cao tốc hình thành.

Ông Lý Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng cho biết: "Đối với cửa khẩu Trà Lĩnh tỉnh xác định sẽ là một điểm trung chuyển, một nơi kết nối hành lang kinh tế Hà Nội, Hải Phòng (Việt Nam) sang các vùng phía Tây Nam Trung Quốc là nơi có điều kiện kinh tế phát triển. Chúng tôi sẽ tập trung đầu tư hạ tầng và kết nối hạ tầng để sao có thể tạo điều kiện thông quan nhanh nhất cho xuất nhập khẩu hàng hóa, tiến tới xuất một container chỉ vài phút thôi. Vừa qua chúng tôi đã chấp thuận, tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp áp dụng phần mềm khai báo điện tử liên thông, giúp doanh nghiệp thông quan nhanh nhất".

Tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh không chỉ giúp Cao Bằng thu hút thêm các nhà đầu tư cho phát triển kinh tế cửa khẩu, đưa Cao Bằng thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng trên hành lang kinh tế Trung Quốc - ASEAN mà cũng hứa hẹn sẽ tạo ra những sự chuyển mình mạnh mẽ cho kinh tế các địa phương trong khu vực Đông Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kéo dài thời gian thông quan hàng hoá qua các cửa khẩu Lạng Sơn
Kéo dài thời gian thông quan hàng hoá qua các cửa khẩu Lạng Sơn

VOV.VN - Từ nay đến hết 31/12 các cửa khẩu, cặp chợ giáp tỉnh Quảng Tây Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn sẽ kéo dài thời gian thông quan hàng hóa từ 8h đến 20h, bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ.

Kéo dài thời gian thông quan hàng hoá qua các cửa khẩu Lạng Sơn

Kéo dài thời gian thông quan hàng hoá qua các cửa khẩu Lạng Sơn

VOV.VN - Từ nay đến hết 31/12 các cửa khẩu, cặp chợ giáp tỉnh Quảng Tây Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn sẽ kéo dài thời gian thông quan hàng hóa từ 8h đến 20h, bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam
Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN - 11 tháng qua, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 69,9 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN - 11 tháng qua, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 69,9 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh tế cửa khẩu sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng của Lạng Sơn
Kinh tế cửa khẩu sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng của Lạng Sơn

VOV.VN - Tỉnh Lạng Sơn đang quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế, đầu mối xuất nhập khẩu trọng điểm vùng Đông Bắc có quy mô lớn nhất cả nước.

Kinh tế cửa khẩu sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng của Lạng Sơn

Kinh tế cửa khẩu sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng của Lạng Sơn

VOV.VN - Tỉnh Lạng Sơn đang quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế, đầu mối xuất nhập khẩu trọng điểm vùng Đông Bắc có quy mô lớn nhất cả nước.