Đồng Kip (Lào) xuống mức thấp nhất trong hơn 15 năm qua

VOV.VN - Giá trị đồng Kip (Lào) giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD trong hơn 15 năm qua. Đây là thông tin được Cục quản lý ngân hàng thuôc Ngân hàng Nhà nước Lào công bố mới đây. 

Thời báo Vientiane (Vianetiane Times) số ra ngày 18/11 cho biết, bất chấp những nỗ lực  nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá hối đoái, mức niêm yết tỷ giá đồng Kip so với USD hiện là 10.689 Kip/1 USD. Đây mức quy đổi thấp nhất kể từ tháng 7/2005, thời điểm 10.919 Kip đổi được 1 USD.

Vào năm 1975, đồng Kip Lào có tỷ giá 452.5 Kip/1 USD và khoảng cách bắt đầu được nới rộng qua từng năm, đặc biệt là kể từ tháng 8 năm ngoái, mức giao dịch kỷ lục là 9.494 Kip/1 USD theo niêm yết chính thức, trong khi tỷ giá ngoài thị trường chợ đen là gần 11.000 Kip/1 USD. Kể từ đầu năm, đồng Kip Lào đã giảm hơn 14% so với USD.

Trước tình trạng trên, Ngân hàng Nhà nước Lào đã ban hành nhiều chính sách nhằm kiểm soát tỉ giá và thu hẹp khoảng cách giữa đồng Kip và USD, đặc biệt là việc tăng cường kiểm soát các điểm quy đổi ngoại tệ, yêu cầu những cơ sở này phải trở thành đại lý của một ngân hàng thương mại trong nước mới có thể mua bán, trao đổi ngoại tệ.

Tờ Vianetiane Times cũng cho biết, hiện tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 10.689 Kip/1 USD, nhưng ngoài thị trường chợ đen đang giao dịch trên 11.600 Kip/1 USD. Điều này tiếp tục gây áp lực lên giá cả hàng hoá trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng nhập khẩu như nhiên liệu. Ngoài ra, người dân cũng gặp khó khăn do chi phí sinh hoạt tăng, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người nhiễm Covid-19 ở Lào đạt ngưỡng mới, 4 ca tử vong
Số người nhiễm Covid-19 ở Lào đạt ngưỡng mới, 4 ca tử vong

VOV.VN - Ngày 18/11, Ủy ban Quốc gia về Covid-19 Lào cho biết, số ca nhiễm bệnh của Lào trong 24 giờ qua đạt ngưỡng mới với hơn 1.400 ca, cùng với đó thêm 4 trường hợp tử vong.

Số người nhiễm Covid-19 ở Lào đạt ngưỡng mới, 4 ca tử vong

Số người nhiễm Covid-19 ở Lào đạt ngưỡng mới, 4 ca tử vong

VOV.VN - Ngày 18/11, Ủy ban Quốc gia về Covid-19 Lào cho biết, số ca nhiễm bệnh của Lào trong 24 giờ qua đạt ngưỡng mới với hơn 1.400 ca, cùng với đó thêm 4 trường hợp tử vong.

Khách du lịch có thể đến Lào vào đầu năm sau
Khách du lịch có thể đến Lào vào đầu năm sau

VOV.VN - “Vùng xanh du lịch” có thể được triển khai từ tháng 1/2022, Thủ đô Vientiane, Vangvieng và Luangprabang sẽ được áp dụng đầu tiên do có đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho du khách cũng như các nhà cung cấp dịch vụ.

Khách du lịch có thể đến Lào vào đầu năm sau

Khách du lịch có thể đến Lào vào đầu năm sau

VOV.VN - “Vùng xanh du lịch” có thể được triển khai từ tháng 1/2022, Thủ đô Vientiane, Vangvieng và Luangprabang sẽ được áp dụng đầu tiên do có đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho du khách cũng như các nhà cung cấp dịch vụ.

Lào tiếp tục được Trung Quốc viện trợ vaccine ngừa Covid-19
Lào tiếp tục được Trung Quốc viện trợ vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Lào vừa được Trung Quốc viện trợ thêm 1 triệu 900.000 liều vaccine Sinopharm để giúp nước này tiến gần hơn đến mục tiêu 50% dân số trưởng thành được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Lào tiếp tục được Trung Quốc viện trợ vaccine ngừa Covid-19

Lào tiếp tục được Trung Quốc viện trợ vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Lào vừa được Trung Quốc viện trợ thêm 1 triệu 900.000 liều vaccine Sinopharm để giúp nước này tiến gần hơn đến mục tiêu 50% dân số trưởng thành được tiêm vaccine ngừa Covid-19.