Đồng Nai, Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Chúng ta phải tạo lòng tin với các DN ổn định sản xuất, công ăn việc làm.

Sáng nay (21/5), Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định: tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn đã ổn định. Công an tỉnh đã tạm giữ gần 500 đối tượng và khởi tố 83 phần tử xấu, kích động công nhân trong thời gian vừa qua. Đến nay, 93% số doanh nghiệp bị thiệt đã hoạt động trở lại.

Ông Đinh Quốc Thái nói: "Chúng ta phải tạo lòng tin với các doanh nghiệp để ổn định sản xuất, công ăn việc làm, tránh xảy ra tình trạng bất an của doanh nghiệp về an ninh trật tự. Về lâu dài, chúng tôi tăng cường lực lượng và có những giải phải đảm bảo an ninh,  trật tự tại các khu công nghiệp, phối hợp giữa lực lượng chính quy và dân quân tự vệ tại các khu công nghiệp”.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Vietnam+)


Riêng với 160 doanh nghiệp bị thiệt hại trong thời gian vừa qua, các ngành chức năng của Đồng Nai đang phối hợp với doanh nghiệp thống kê để tỉnh có phương án hỗ trợ, bồi thường.

Đối với các doanh nghiệp bị mất hóa đơn, chứng từ, con dấu, chữ ký số và phần mềm kê  khai  hải quan, các cơ quan chức năng sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp  khắc phục để nhanh chóng ổn định hoạt động. Cục Hải quan Đồng Nai làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết.

Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp đề nghị các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự ở  các khu công nghiệp, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với giữa các doanh nghiệp và lực lượng an ninh để xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.

Ông Giang Chí Minh, Chủ tịch Chi hội Đồng Nai của Hiệp hội thương mại Đài Loan - Việt Nam nói: “Chúng tôi cám ơn Chính phủ của Việt Nam đã chủ động kịp thời  xử lý sự việc, đảm bảo an toàn  về người cho các doanh nghiệp Đài  Loan. Qua đó, chúng tôi cũng yên tâm sản xuất và mở rộng đầu tư ở Việt Nam”.

Còn phần lớn các doanh nghiệp ở Bình Dương đã khắc phục thiệt hại và đi vào ổn định sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện tốt mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động.

Sau vụ việc đáng tiếc vừa qua, doanh nghiệp và người lao động cùng hướng đến mục đích chung là đảm bảo sản xuất được liên tục, ổn định công ăn việc làm và thu nhập. Chị Đinh Thị Luyện, công nhân công ty Giày Vĩnh Nghĩa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết: “Qua sự việc này, em mong muốn là các công nhân nêu cao cảnh giác, mình yêu nước là phải làm ra nhiều sản phẩm, mang lại nguồn thu lợi, đảm bảo cuộc sống. Không nên nghe theo kẻ xấu mà có hành động đập phá nhà xưởng, dẫn đến không có công ăn việc làm. Đó không phải là lòng yêu nước”.

Các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương trong việc nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự, kịp thời thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp khắc phục khó khăn để sản xuất bình thường trở lại.

Doanh nghiệp mong muốn Nhà nước nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ, tạo sự yên tâm, niềm tin cho các nhà đầu tư. Cụ thể là có các giải pháp hỗ trợ về nhà xưởng, về việc cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nơi sản xuất mới…

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) khẳng định: Bình Dương vẫn là môi trường kinh doanh thuận lợi và quyết tâm cùng nhau vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh.

Đến nay, tại Bình Dương, hầu hết doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã trở lại hoạt động bình thường. Các ngành chức năng của tỉnh đang khẩn trương cùng với doanh nghiệp thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp cùng các bộ ngành để có chính sách hỗ trợ phù hợp. 

Trường hợp nào ngoài khả năng của địa phương, tỉnh sẽ tổng hợp và báo cáo Chính phủ để có chủ trương, chính sách cụ thể hỗ trợ cho doanh nghiệp. Dự kiến đến ngày 23/5, tất cả công việc này sẽ hoàn thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên