Đồng Tháp phát huy lợi thế vùng cây ăn trái sau sáp nhập

VOV.VN - Sau khi sáp nhập, nhiều xã của tỉnh Đồng Tháp đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, chủ động trong sản xuất, kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bước vào kỷ nguyên vươn mình. Điển hình như xã Thanh Hưng tiếp tục phát huy từ kinh tế vườn.

Xã Thanh Hưng (Đồng Tháp) được hợp nhất từ 3 xã An Thái Trung, Tân Hưng và Tân Thanh, là vùng trồng cây ăn trái trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp. Toàn xã hiện có hơn 4.000 ha cây ăn trái, với các loại cây chủ lực như sầu riêng, mít, ổi, mận, nhãn và xoài; trong đó, sầu riêng chiếm hơn 2.300 ha.

Nhờ chính quyền và các đoàn thể địa phương đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cùng sự nhạy bén, sáng tạo của nhà vườn trong sản xuất, năng suất và chất lượng trái cây thương phẩm tại Thanh Hưng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu.

Từ đầu năm đến nay, sản lượng trái cây toàn xã đạt khoảng 50.000 tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng sầu riêng có hơn 1.700 ha đang cho trái, chủ yếu là hai giống Monthong và Ri6.

Dù giá cả thị trường có lúc biến động, sầu riêng vẫn là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều nhà vườn đang chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Anh Nguyễn Thành Long, ở ấp 6, xã Thanh Hưng, có 1 ha vườn. Trước đây, anh trồng xoài nhưng hiệu quả kinh tế không cao nên chuyển sang trồng sầu riêng giống Monthong. Năm ngoái, anh thu hoạch khoảng 18 tấn trái, bán với giá 80.000 đồng/kg, doanh thu hơn 1 tỷ đồng. 

“Từ ngày tôi chuyển sang trồng sầu riêng thì kinh tế có khác. Trước đây, trồng xoài 1 ha chỉ thu nhập khoảng 200 - 300 triệu đồng, còn khi chuyển sang trồng sầu riêng Monthong thì thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Trước tiên, mình phải áp dụng khoa học - kỹ thuật trong chăm sóc cây, xử lý cho cây ra hoa nghịch vụ. Khi xử lý cho cây ra hoa nghịch vụ sẽ tránh ‘đụng’ thị trường; lúc nơi khác không có trái thì mình có trái. Tôi cũng hạn chế bón phân hóa học, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ để cây sinh trưởng tốt, tán cây đều, hạn chế phân nhánh”- anh Long chia sẻ.

Không chỉ chú trọng nâng cao năng suất, xã Thanh Hưng còn quan tâm xây dựng vùng sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đến nay, xã đã được cấp 52 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, với diện tích hơn 1.200 ha và 2.309 hộ nhà vườn tham gia. Trong đó có 36 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Các loại cây được cấp mã số gồm sầu riêng, xoài, mít, chanh, vú sữa...

Kinh tế vườn phát triển cũng kéo theo hoạt động mua bán, thu gom và kinh doanh trái cây trên địa bàn ngày càng sôi động. Ngoài 3 chợ hoạt động khá nhộn nhịp, xã Thanh Hưng hiện có 184 doanh nghiệp kinh doanh trái cây, góp phần đưa nông sản của địa phương và các vùng lân cận đến thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng, cho biết sau sáp nhập, kinh tế vườn của xã tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Chính quyền và các đoàn thể địa phương luôn đồng hành cùng người dân trong chăm sóc, bảo vệ vườn cây, đồng thời chủ động ứng phó với thiên tai, nhất là triều cường, bão lũ. 

“Thời gian qua, chính quyền xã đã triển khai kế hoạch hỗ trợ người dân phát triển kinh tế vườn. Xã mời các cơ quan chuyên môn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chủ yếu trên cây sầu riêng, nhằm hạn chế hàm lượng Cadimi, xử lý cây ra hoa nghịch vụ, phòng chống cháy lá... Xã cũng có kế hoạch thăm vườn, xử lý hệ thống nước tưới và các ô đê bao để bảo đảm việc dẫn, thoát nước phục vụ cây trồng”, ông Nguyễn Hoàng Vũ chía sẻ thêm.

Từ hiệu quả của kinh tế vườn, đời sống người dân Thanh Hưng ngày càng được nâng lên. Nhiều nông dân trở thành những người sản xuất giỏi, có thu nhập cao. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 89 triệu đồng/năm; toàn xã chỉ còn 58 hộ nghèo, chủ yếu là những hộ không có điều kiện sản xuất.

Trong 6 tháng đầu năm, xã Thanh Hưng thu ngân sách đạt 23 tỷ đồng và phấn đấu cả năm đạt 32 tỷ đồng. Đây là những kết quả cho thấy sức sống của nền kinh tế địa phương sau sáp nhập.

Ông Huỳnh Đức Thạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hưng, cho biết sau sáp nhập, hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng thuận lợi, nhịp nhàng; đời sống người dân ổn định và từng bước được nâng lên. Bên cạnh kinh tế vườn, các mô hình nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi cá nước ngọt ven sông, cũng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

“Sau sáp nhập, xã Thanh Hưng có nhiều thuận lợi. Thứ nhất là hệ thống hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhất là hạ tầng giao thông. Thứ hai là tinh thần đoàn kết nội bộ rất tốt, từ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đến sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Quá trình lãnh đạo, triển khai các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, các chương trình hành động, kế hoạch của UBND tỉnh được thực hiện rất thông suốt. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung xây dựng xã nông thôn mới và phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2027 theo quyết định của UBND tỉnh” - ông Huỳnh Đức Thạnh nói.

Từ những vườn cây xanh tốt, những vùng chuyên canh ngày càng được đầu tư bài bản và sự năng động của người dân, Thanh Hưng (tỉnh Đồng Tháp) đang từng bước tạo dựng diện mạo mới sau sáp nhập. Phát triển kinh tế vườn không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân mà còn thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.  

Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng cây ăn trái, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ lợi thế của vùng đất miệt vườn, Thanh Hưng đang từng bước biến tiềm năng thành giá trị, tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững trong thời gian tới.

Cây thanh long là một trong số cây ăn trái đặc sản cho kinh tế cao ở tỉnh Đồng Tháp.jpg

Kinh tế vườn giúp người dân Đồng Tháp ấm no, hạnh phúc

VOV.VN - Sau khi hợp nhất, tỉnh Đồng Tháp hiện có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất vùng ĐBSCL. Thời gian qua, với các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực trong lao động sản xuất của người dân, kinh tế vườn đã đem lại hiệu quả cao, giúp nhà vườn tăng thu nhập, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mùa sầu riêng nghịch vụ ở Đồng Tháp: Nhà vườn có lãi khá
Mùa sầu riêng nghịch vụ ở Đồng Tháp: Nhà vườn có lãi khá

VOV.VN - Hiện nay, nhà vườn ở tỉnh Đồng Tháp đang thu hoạch rộ mùa sầu riêng nghịch vụ. Điều đáng nói là vụ sầu riêng này dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, giá cả dao động bất thường nhưng hầu hết nhà vườn trồng loại cây ăn quả này đều có lãi khá.

Mùa sầu riêng nghịch vụ ở Đồng Tháp: Nhà vườn có lãi khá

Mùa sầu riêng nghịch vụ ở Đồng Tháp: Nhà vườn có lãi khá

VOV.VN - Hiện nay, nhà vườn ở tỉnh Đồng Tháp đang thu hoạch rộ mùa sầu riêng nghịch vụ. Điều đáng nói là vụ sầu riêng này dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, giá cả dao động bất thường nhưng hầu hết nhà vườn trồng loại cây ăn quả này đều có lãi khá.

Người dân, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng khi Tiền Giang hợp nhất với Đồng Tháp
Người dân, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng khi Tiền Giang hợp nhất với Đồng Tháp

VOV.VN - Từ ngày 1/7, tỉnh Đồng Tháp (mới) chính thức ra mắt và đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất Tiền Giang và Đồng Tháp (cũ). Cán bộ đảng viên, người dân, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của tỉnh mới khi không gian, diện tích được mở rộng; nguồn lực phát triển KT-XH được tăng cường.

Người dân, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng khi Tiền Giang hợp nhất với Đồng Tháp

Người dân, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng khi Tiền Giang hợp nhất với Đồng Tháp

VOV.VN - Từ ngày 1/7, tỉnh Đồng Tháp (mới) chính thức ra mắt và đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất Tiền Giang và Đồng Tháp (cũ). Cán bộ đảng viên, người dân, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của tỉnh mới khi không gian, diện tích được mở rộng; nguồn lực phát triển KT-XH được tăng cường.

Cán bộ cơ sở Đồng Tháp: Những nỗ lực thầm lặng sau sáp nhập
Cán bộ cơ sở Đồng Tháp: Những nỗ lực thầm lặng sau sáp nhập

VOV.VN - Chính quyền 2 cấp tại Đồng Tháp đang dần vận hành ổn định, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Phía sau đó là những nỗ lực không nhỏ của đội ngũ cán bộ cơ sở khi khối lượng công việc tăng lên, yêu cầu ngày càng cao, trong khi nguồn lực vẫn còn những hạn chế cần được tháo gỡ. 

Cán bộ cơ sở Đồng Tháp: Những nỗ lực thầm lặng sau sáp nhập

Cán bộ cơ sở Đồng Tháp: Những nỗ lực thầm lặng sau sáp nhập

VOV.VN - Chính quyền 2 cấp tại Đồng Tháp đang dần vận hành ổn định, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Phía sau đó là những nỗ lực không nhỏ của đội ngũ cán bộ cơ sở khi khối lượng công việc tăng lên, yêu cầu ngày càng cao, trong khi nguồn lực vẫn còn những hạn chế cần được tháo gỡ. 

Đồng Tháp đã cấp 3.400 mã số vùng trồng trái cây chủ lực
Đồng Tháp đã cấp 3.400 mã số vùng trồng trái cây chủ lực

VOV.VN - Đồng Tháp đã được cấp hơn 3.400 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 100.000 ha và 496 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các sản phẩm chủ lực như thanh long, chuối, sầu riêng, mít, dừa, dưa hấu, bưởi, nhãn, xoài và ớt. 

Đồng Tháp đã cấp 3.400 mã số vùng trồng trái cây chủ lực

Đồng Tháp đã cấp 3.400 mã số vùng trồng trái cây chủ lực

VOV.VN - Đồng Tháp đã được cấp hơn 3.400 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 100.000 ha và 496 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các sản phẩm chủ lực như thanh long, chuối, sầu riêng, mít, dừa, dưa hấu, bưởi, nhãn, xoài và ớt. 

Đồng Tháp đầu tư hơn 160 tỷ đồng xây dựng Dự án Cải tạo nút giao An Bình
Đồng Tháp đầu tư hơn 160 tỷ đồng xây dựng Dự án Cải tạo nút giao An Bình

VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương thực hiện các công tác để xây dựng Dự án Cải tạo nút giao An Bình, phường Mỹ Trà. Đây là hạng mục được đầu tư với mục tiêu kết nối trục giao thông Quốc lộ 30, tuyến tránh Cao Lãnh, cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Mỹ An - Cao Lãnh nhằm tăng năng lực vận chuyển hàng hóa liên vùng.

Đồng Tháp đầu tư hơn 160 tỷ đồng xây dựng Dự án Cải tạo nút giao An Bình

Đồng Tháp đầu tư hơn 160 tỷ đồng xây dựng Dự án Cải tạo nút giao An Bình

VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương thực hiện các công tác để xây dựng Dự án Cải tạo nút giao An Bình, phường Mỹ Trà. Đây là hạng mục được đầu tư với mục tiêu kết nối trục giao thông Quốc lộ 30, tuyến tránh Cao Lãnh, cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Mỹ An - Cao Lãnh nhằm tăng năng lực vận chuyển hàng hóa liên vùng.