Đồng tiền của Nga mất giá do biến động chính trị tại Ukraine

VOV.VN -Ngân hàng Trung ương Nga nâng lãi suất cơ bản từ mức 5,5% (trước đó lên 7%). Lãi suất mới có hiệu lực từ sáng 3/3.



Đồng ruble của Nga mất giá 2% hiện chỉ còn ở mức 37 ruble/USD và 51 ruble/Euro và thị trường chứng khoán giảm gần 10 % vào giờ mở cửa trước khi hồi phục nhẹ vào cuối ngày.

Đồng ruble và thị trường chứng khoán của Nga sụt giảm do nhà đầu tư lo ngại phương Tây và Mỹ có thể có những biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga trong trường hợp nước này can thiệp quân sự tại Ukraine.

Trong thông báo, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết quyết định tăng lãi suất có mục đích ngăn chặn những rủi ro mới nổi lên gần đây như lạm phát và bất ổn tài chính có liên quan đến biến động của các thị trường tài chính.

Ông Nikita Bekasov-Người phát ngôn của Sở Giao dịch chứng khoán Moscow cho biết: “Đồng ruble của Nga đang mất giá so với cả đồng USD và đồng euro. Nhưng phản ứng kịp thời của Ngân hàng Trung ươmg khi nâng lãi suất đã ngay lập tức làm giảm áp lực đầu cơ đối với đồng ruble và giúp đồng tiền có sự ổn định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản bác lại luận điểm của phương Tây về Ukraine
Nga phản bác lại luận điểm của phương Tây về Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga bác bỏ những diễn giải của phương Tây rằng việc Nga đưa quân sang Ukraine là hành động xâm phạm nhân quyền

Nga phản bác lại luận điểm của phương Tây về Ukraine

Nga phản bác lại luận điểm của phương Tây về Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga bác bỏ những diễn giải của phương Tây rằng việc Nga đưa quân sang Ukraine là hành động xâm phạm nhân quyền

EU sẵn sàng giúp Ukraine hội nhập kinh tế, chính trị
EU sẵn sàng giúp Ukraine hội nhập kinh tế, chính trị

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Châu Âu khẳng định sẽ hỗ trợ những nỗ lực tạo ra tiến trình hòa giải quốc tế để giải quyết tình hình tại Ukraine.

EU sẵn sàng giúp Ukraine hội nhập kinh tế, chính trị

EU sẵn sàng giúp Ukraine hội nhập kinh tế, chính trị

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Châu Âu khẳng định sẽ hỗ trợ những nỗ lực tạo ra tiến trình hòa giải quốc tế để giải quyết tình hình tại Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev khẩn cấp để ủng hộ Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev khẩn cấp để ủng hộ Ukraine

VOV.VN -Chuyến công du nhằm "tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ trước vấn đề chủ quyền, độc lập và thống nhất lãnh thổ của Ukraine".

Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev khẩn cấp để ủng hộ Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev khẩn cấp để ủng hộ Ukraine

VOV.VN -Chuyến công du nhằm "tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ trước vấn đề chủ quyền, độc lập và thống nhất lãnh thổ của Ukraine".

Lo ngại bất ổn, người dân Ukraine chạy sang Nga
Lo ngại bất ổn, người dân Ukraine chạy sang Nga

VOV.VN - Chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm nay, khoảng 675.000 người Ukraine đã chạy sang Nga.

Lo ngại bất ổn, người dân Ukraine chạy sang Nga

Lo ngại bất ổn, người dân Ukraine chạy sang Nga

VOV.VN - Chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm nay, khoảng 675.000 người Ukraine đã chạy sang Nga.