Dự án cầu vượt đường sắt chậm tiến độ: Quảng Bình ra hạn chót bàn giao mặt bằng

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp UBND thành phố Đồng Hới giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới trong tháng 5 năm nay, kịp bàn giao mặt bằng thi công, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn năm 2025.

Dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình được người dân kỳ vọng sẽ tháo nút thắt ùn tắc giao thông nội thị. Thế nhưng suốt 2 năm nay, dự án này cũng “tắc nghẽn” vì vướng giải phóng mặt bằng. Dự án này đi qua địa phận phường Nam Lý và phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình (nay là Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công từ tháng 10/2022 với thời gian hoàn thành dự kiến 36 tháng, nhưng đến nay chỉ mới xây dựng các mố trụ. Công trình gồm hai gói thầu: phần cầu có giá trị hợp đồng hơn 85 tỉ đồng và phần đường hơn 13,4 tỉ đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến và cầu là 1,15 km, kết nối trục đường Hà Văn Quan - Tôn Thất Tùng với tuyến Nguyễn Công Hoan - Phan Đình Phùng. Trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, có 96 trường hợp bị ảnh hưởng tại phường Nam Lý và Bắc Lý. Hiện còn 16 hộ chưa nhận tiền đề bù.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới. Để đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của dự án này, tỉnh Quảng Bình yêu cầu chủ đầu tư, UBND thành phố Đồng Hới và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Bình hoàn thành bàn giao mặt bằng còn lại trong tháng 5/2025.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, đơn vị này phối hợp UBND thành phố Đồng Hới để thực hiện giải phóng mặt bằng, trong giữa tháng 2 đã kiểm đếm, đo đạc diện tích giải phóng mặt bằng xong đối với 13 hộ trong tổng số 16 hộ phát sinh vướng mắc. Còn 2 hộ chưa kiểm đếm được do các hộ này đi vắng. Đối với 1 hộ dân thuộc diện thu hồi đất ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho phép thu hồi diện tích này.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo, đối với trường hợp đã nhiều lần tuyên truyền, vận động thực hiện kiểm đếm nhưng vẫn không đồng ý, tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Bình hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định.

Tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thành phố Đồng Hới tiếp tục phối hợp chủ đầu tư dự án và các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức các cuộc kiểm tra thực địa và họp rà soát công tác giải phóng mặt bằng thường xuyên để gấp rút hoàn thành các công việc được giao theo đúng thời hạn.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: “Liên quan việc giải phóng mặt bằng dự án cầu vượt đường sắt, cần tính đến tình huống cưỡng chế, do vậy phải chuẩn bị các điều kiện cưỡng chế, chuẩn bị thủ tục, chỗ ở tạm cho người dân. Thời gian còn khoảng 1 năm, nếu đã cưỡng chế thì cưỡng chế xong buộc phải làm cho xong dự án, phải tính đồng hồ đếm ngược thời gian mà làm chứ không thể rề rà, nếu qua tháng 6 mà chưa giải phóng được mặt bằng thì làm sao cuối năm nay có thể hoàn thành dự án này”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhiều dự án ở Quảng Nam chậm tiến độ do thiếu vật liệu xây dựng
Nhiều dự án ở Quảng Nam chậm tiến độ do thiếu vật liệu xây dựng

VOV.VN - Công tác giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Quảng Nam tiếp tục gặp khó do thiếu vật liệu xây dựng, vướng giải phóng mặt bằng, cán bộ có biểu hiện phân tâm, thiếu trách nhiệm sau thông tin sáp nhập tỉnh, bỏ chính quyền cấp huyện.

Nhiều dự án ở Quảng Nam chậm tiến độ do thiếu vật liệu xây dựng

Nhiều dự án ở Quảng Nam chậm tiến độ do thiếu vật liệu xây dựng

VOV.VN - Công tác giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Quảng Nam tiếp tục gặp khó do thiếu vật liệu xây dựng, vướng giải phóng mặt bằng, cán bộ có biểu hiện phân tâm, thiếu trách nhiệm sau thông tin sáp nhập tỉnh, bỏ chính quyền cấp huyện.

Những đoạn cao tốc Bắc-Nam nào đang bị chậm tiến độ?
Những đoạn cao tốc Bắc-Nam nào đang bị chậm tiến độ?

VOV.VN - Một số dự án cao tốc Bắc-Nam có sản lượng và tiến độ thi công tốt như Bãi Vọt-Hàm Nghi, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Vân Phong-Nha Trang. Tuy nhiên, một số dự án thành phần đoạn từ thành phố Cần Thơ đến Cà Mau đang thiếu vật liệu, bị chậm tiến độ.

Những đoạn cao tốc Bắc-Nam nào đang bị chậm tiến độ?

Những đoạn cao tốc Bắc-Nam nào đang bị chậm tiến độ?

VOV.VN - Một số dự án cao tốc Bắc-Nam có sản lượng và tiến độ thi công tốt như Bãi Vọt-Hàm Nghi, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Vân Phong-Nha Trang. Tuy nhiên, một số dự án thành phần đoạn từ thành phố Cần Thơ đến Cà Mau đang thiếu vật liệu, bị chậm tiến độ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Không để cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang chậm tiến độ
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Không để cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang chậm tiến độ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang và bàn giao để thi công trong tháng 3/2025.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Không để cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang chậm tiến độ

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Không để cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang chậm tiến độ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang và bàn giao để thi công trong tháng 3/2025.