Dự án hơn 2.000 ha bị bỏ hoang suốt một thập kỷ

Nhiều dự án được phê duyệt hơn 10 năm trước nhưng hiện chưa giải phóng mặt bằng hoặc chưa làm đường sá, điện nước.

Thủ tướng vừa chỉ đạo việc kiểm tra dự án đô thị gần 2.000 ha bị bỏ hoang tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Trong ảnh là dự án của chủ đầu tư lớn nằm ngay khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh, nhưng sau hơn 10 năm, dự án vẫn còn đang là cánh đồng cỏ. 

Nửa năm trước, tại đây chỉ có tấm biển tên dự án được cắm giữa cánh đồng trơ trọi. Diện tích phía trong dự án thường được người dân địa phương tận dụng để chăn nuôi bò.

Tuy nhiên, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng về việc kiểm tra những dự án khu đô thị bị bỏ hoang tại Mê Linh thì chủ đầu tư triển khai quây tôn xung quanh. 

Đây một trong những dự án đầu tiên được triển khai tại Mê Linh, rộng 41 ha với quy hoạch hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề và chung cư. 

Những ngôi nhà ngói đỏ đã được hoàn thiện và có người ra vào, còn lại đều bỏ hoang. Tuy nhiên, chủ nhân các căn biệt thự cho biết, vì dự án gần trung tâm xã Tiền Phong nên được hưởng dịch vụ chung, còn lại trong dự án không có tiện ích như đã quảng cáo. 

Ngôi biệt thự đã quá lâu không có người đặt chân đến nên cỏ dại, cây cối mục lấp đầy lối đi.

Số ít con đường bên trong dự án Khu đô thị Hà Phong còn biển chỉ đường. Tuy nhiên, những tấm biển này cũng hoen gỉ và mờ gần hết chữ. 

Những con đường bên trong khu đô thị không có người qua lại. 

Một siêu dự án rộng 83 ha được quy hoạch gồm biệt thự, nhà cao tầng, công trình hỗn hợp nằm ngay Trục chính Khu đô thị Mê Linh, dễ dàng kết nối hạ tầng. Tuy nhiên, đến nay cũng mới chỉ có mấy căn nhà mẫu được xây dựng, nhưng chúng cũng đã bị bỏ hoang, đầy rêu mốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xóa dự án “treo”, nói cần đi đôi với làm
Xóa dự án “treo”, nói cần đi đôi với làm

VOV.VN - Vấn đề xử lý dự án “treo” của Hà Nội đã được Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc tìm giải pháp để hoàn thiện khung pháp lý.

Xóa dự án “treo”, nói cần đi đôi với làm

Xóa dự án “treo”, nói cần đi đôi với làm

VOV.VN - Vấn đề xử lý dự án “treo” của Hà Nội đã được Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc tìm giải pháp để hoàn thiện khung pháp lý.

Thừa Thiên - Huế kiên quyết thu hồi các dự án treo kéo dài nhiều năm
Thừa Thiên - Huế kiên quyết thu hồi các dự án treo kéo dài nhiều năm

VOV.VN - Do nhiều lý do khác nhau, các dự án du lịch ở Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) hiện vẫn bị bỏ hoang sau nhiều năm...

Thừa Thiên - Huế kiên quyết thu hồi các dự án treo kéo dài nhiều năm

Thừa Thiên - Huế kiên quyết thu hồi các dự án treo kéo dài nhiều năm

VOV.VN - Do nhiều lý do khác nhau, các dự án du lịch ở Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) hiện vẫn bị bỏ hoang sau nhiều năm...

Dự án…treo, đất quy hoạch thành nhà hàng “đẻ trứng vàng”
Dự án…treo, đất quy hoạch thành nhà hàng “đẻ trứng vàng”

VOV.VN - Chủ đầu tư dự án nhận mặt bằng, sau đó không triển khai dự án mà sử dụng đất sai mục đích đang là hiện tượng khá phổ biến.

Dự án…treo, đất quy hoạch thành nhà hàng “đẻ trứng vàng”

Dự án…treo, đất quy hoạch thành nhà hàng “đẻ trứng vàng”

VOV.VN - Chủ đầu tư dự án nhận mặt bằng, sau đó không triển khai dự án mà sử dụng đất sai mục đích đang là hiện tượng khá phổ biến.

Chủ tịch TP HCM ra “tối hậu thư” với các dự án treo
Chủ tịch TP HCM ra “tối hậu thư” với các dự án treo

VOV.VN -Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, TP đang có những dự án kéo dài hơn chục năm. Lãnh đạo TP yêu cầu rà soát lại các dự án từ năm 2015 đến nay.

Chủ tịch TP HCM ra “tối hậu thư” với các dự án treo

Chủ tịch TP HCM ra “tối hậu thư” với các dự án treo

VOV.VN -Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, TP đang có những dự án kéo dài hơn chục năm. Lãnh đạo TP yêu cầu rà soát lại các dự án từ năm 2015 đến nay.

Dự án “treo” cả thập kỷ tại TPHCM: “Sài Gòn gì mà nhìn cực hơn xứ U Minh“
Dự án “treo” cả thập kỷ tại TPHCM: “Sài Gòn gì mà nhìn cực hơn xứ U Minh“

Dự án không triển khai, đền bù không thỏa đáng và hàng loạt lý do khác đang khiến cho cuộc sống của người dân tại các dự án “treo” vất vả trăm bề.

Dự án “treo” cả thập kỷ tại TPHCM: “Sài Gòn gì mà nhìn cực hơn xứ U Minh“

Dự án “treo” cả thập kỷ tại TPHCM: “Sài Gòn gì mà nhìn cực hơn xứ U Minh“

Dự án không triển khai, đền bù không thỏa đáng và hàng loạt lý do khác đang khiến cho cuộc sống của người dân tại các dự án “treo” vất vả trăm bề.

Dự án “treo”, mỗi sở, ngành báo cáo một kiểu?
Dự án “treo”, mỗi sở, ngành báo cáo một kiểu?

VOV.VN - Công tác quản lý đất đai và giám sát triển khai các dự án đang vướng mắc ở đâu? Điều gì khiến hàng trăm dự án “treo” nhiều năm chưa bị xử lý?

Dự án “treo”, mỗi sở, ngành báo cáo một kiểu?

Dự án “treo”, mỗi sở, ngành báo cáo một kiểu?

VOV.VN - Công tác quản lý đất đai và giám sát triển khai các dự án đang vướng mắc ở đâu? Điều gì khiến hàng trăm dự án “treo” nhiều năm chưa bị xử lý?