Dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” ở Thừa Thiên Huế chậm tiến độ

VOV.VN - Dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện từ năm 2019, có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Nhưng đến nay, dự án này đang chậm tiến độ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Từ nguồn vốn bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai xây dựng, nâng cấp cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, góp phần tạo động lực phát triển mới đối với hoạt động đánh bắt xa bờ của địa phương. Tuy nhiên, hiện dự án này đang chậm tiến độ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện từ năm 2019, có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Dự án này gồm 3 dự án thành phần nhỏ là: Dự án cảng cá Thuận An kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão; dự án nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải; dự án cảng cá Tư Hiền kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão.

Tiến độ giải ngân của các dự án thành phần còn thấp. Cụ thể: Dự án cảng cá Thuận An kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão mới giải ngân được 120 trong tổng số 250 tỷ đồng; Dự án nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải giải ngân được 20 tỷ trên tổng mức 40 tỷ đồng; Dự án cảng cá Tư Hiền kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão mới giải ngân được 3,6 trên tổng vốn 110 tỷ đồng.

Trong lúc đó, cảng cá Thuận An, thành phố Huế được xây dựng cách đây hơn 20 năm và đang trở lên “quá tải” do lượng tàu đánh cá hiện nay đang tăng nhanh.

Ông Trần Văn Hải, ngư dân ở phường Thuận An, thành phố Huế lo lắng, bà con rất ngóng đợi công trình Cảng cá Thuận An mới sớm hoàn thành đưa vào sử dụng vì cầu cũ xuống cấp quá rồi. Tàu bè đông nhưng cầu cũ thì chật nên thường phải đợi 2-3 tiếng đồng hồ, xe lớn thì không ra vào được. Cũng mong cảng mới cố gắng thi công, đẩy nhanh tiến độ để bà con thuận lợi làm ăn.

Dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” Thuận An triển khai xây dựng trên diện tích 4,9 ha với các phân khu được thiết kế đồng bộ, trong đó, bến cập tàu có chiều dài 370m. Hiện nay, tiến độ chung của dự án xây dựng cảng cá Thuận An mới kết hợp khu neo đậu tránh trú bão đạt khoảng 65%, chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân của tình trạng này được chủ đầu tư giải thích do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các nhà thầu khó khăn trong việc huy động nhân lực và thiết bị máy móc thi công.

Ông Trương Văn Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Trong thời gian vừa qua, cũng ảnh hưởng bởi dịch bệnh, khó khăn trong việc huy động thiết bị, nhân lực của các đơn vị thi công tại hiện trường nên tiến độ thi công bị kéo dài. Đây là các công trình về cảng biển và khu neo đậu rất nhiều hạng mục phức tạp, hầu hết là thi công ở phần dưới nước. Đến nay, phần dưới nước đã hoàn thành, chúng tôi đang hoàn thiện phần cơ sở hạ tầng ở trên bờ nên vẫn cố gắng quyết tâm để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trong năm nay'.

Theo Quyết định số 743/QĐ-TTg ngày 20/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian hoàn thành Dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” là trước ngày 31/12/2021.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” là một dự án gồm nhiều hạng mục, dự án thành phần, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng nên kết quả giải ngân vừa qua chưa đạt được mục tiêu đề ra. Hiện, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đốc thúc các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến cuối tháng 10/2021, hoàn thành cơ bản những hạng mục có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

“Chúng tôi phấn đấu làm thế nào đó để hoàn thành phần lớn các hạng mục mà nó có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Đối với Dự án Cảng cá Thuận An, hiện nay, chúng tôi đề nghị các nhà thầu cũng như các đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư, có báo cáo hàng tuần với UBND tỉnh đối với các tiến độ này, vừa tiến độ giải ngân, vừa tiến độ thực hiện các hạng mục" - ông Minh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 180 tỷ đồng xây dựng khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Thuận An
Gần 180 tỷ đồng xây dựng khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Thuận An

VOV.VN - Cảng cá Thuận An là cảng chính phục vụ hậu cần nghề cá của tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện đã quá tải gấp 2,5 lần.

Gần 180 tỷ đồng xây dựng khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Thuận An

Gần 180 tỷ đồng xây dựng khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Thuận An

VOV.VN - Cảng cá Thuận An là cảng chính phục vụ hậu cần nghề cá của tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện đã quá tải gấp 2,5 lần.

3 trụ cột trong phát triển chính quyền số ở Thừa Thiên Huế
3 trụ cột trong phát triển chính quyền số ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Thực hiện chương trình chuyển đổi số, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung vào 3 trụ cột gồm Phát triển chính quyền số; Xây dựng xã hội số; Phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực.

3 trụ cột trong phát triển chính quyền số ở Thừa Thiên Huế

3 trụ cột trong phát triển chính quyền số ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Thực hiện chương trình chuyển đổi số, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung vào 3 trụ cột gồm Phát triển chính quyền số; Xây dựng xã hội số; Phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực.

Thừa Thiên Huế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cầu chui đường sắt Bắc-Nam
Thừa Thiên Huế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cầu chui đường sắt Bắc-Nam

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu các đơn vị quản lý dự án, các nhà thầu tập trung nhân lực và phương tiện thi công, đảm bảo tiến độ dự án Cầu chui đường sắt Bắc-Nam tại thành phố Huế.

Thừa Thiên Huế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cầu chui đường sắt Bắc-Nam

Thừa Thiên Huế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cầu chui đường sắt Bắc-Nam

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu các đơn vị quản lý dự án, các nhà thầu tập trung nhân lực và phương tiện thi công, đảm bảo tiến độ dự án Cầu chui đường sắt Bắc-Nam tại thành phố Huế.

Thừa Thiên Huế: Hàng trăm hecta lúa chờ dự án thủy lợi
Thừa Thiên Huế: Hàng trăm hecta lúa chờ dự án thủy lợi

VOV.VN - Hàng trăm hecta lúa và đất nông nghiệp tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, “khát” nước đã nhiều năm nay, trong khi ngay bên cạnh công trình tưới tiêu kênh mương nội đồng thi công 5 năm vẫn chưa hoàn thành.

Thừa Thiên Huế: Hàng trăm hecta lúa chờ dự án thủy lợi

Thừa Thiên Huế: Hàng trăm hecta lúa chờ dự án thủy lợi

VOV.VN - Hàng trăm hecta lúa và đất nông nghiệp tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, “khát” nước đã nhiều năm nay, trong khi ngay bên cạnh công trình tưới tiêu kênh mương nội đồng thi công 5 năm vẫn chưa hoàn thành.