Dự báo xuất khẩu tôm sang Mỹ khởi sắc những tháng cuối năm

VOV.VN - Việc Bộ Thương mại Mỹ giảm mức thuế chống bán phá sẽ khiến xuất khẩu tôm của Việt Nam vào Mỹ thuận lợi hơn trong những tháng cuối năm.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ tháng 8 vừa qua đạt hơn 60 triệu USD, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính chung cả 8 tháng năm 2015, xuất khẩu tôm chỉ đạt 373 triệu USD, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân khiến tôm xuất khẩu sang thị trường Mỹ tiếp tục giảm là do áp lực cạnh tranh về giá, cùng với nguồn cung dồi dào từ các nước như Ấn Độ, Indonesia.

VASEP cũng cho biết, việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả cuối cùng về mức thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam, là tín hiệu đáng mừng với xuất khẩu tôm của Việt Nam, giúp tháo gỡ gánh nặng về thuế cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản.

VASEP dự báo xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong những tháng cuối năm sẽ khởi sắc hơn. (Ảnh: Internet)

Theo đó, dự báo xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong những tháng cuối năm sẽ khởi sắc hơn. Ngoài ra, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi có hiệu lực cũng sẽ đem lại cơ hội lớn cho tôm Việt Nam. Tuy nhiên, tham gia Hiệp định đồng nghĩa với việc tôm Việt Nam phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng, an toàn thực phẩm và những quy định do phía Mỹ đề ra.

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam khuyến cáo, do tôm sú là món thủy sản ưa thích của người Mỹ, muốn tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam nên có chiến lược xuất khẩu phù hợp để có thể vượt qua các đối thủ cạnh tranh.

Theo đó, các doanh nghiệp nên quan tâm hơn đến việc sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng, thay vì chỉ xuất tôm thịt, tôm nguyên liệu đông lạnh. Bên cạnh đó, tìm cách nâng cao năng lực quản trị, lường trước diễn biến thị trường và phải thay đổi từ chất lượng, chi phí sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều khả năng thiếu nguồn cung cho xuất khẩu thủy sản
Nhiều khả năng thiếu nguồn cung cho xuất khẩu thủy sản

VOV.VN - Hiện nay diện tích thả nuôi các mặt hàng thủy sản đang có dấu hiệu giảm sút, đặc biệt là đối với mặt hàng tôm.

Nhiều khả năng thiếu nguồn cung cho xuất khẩu thủy sản

Nhiều khả năng thiếu nguồn cung cho xuất khẩu thủy sản

VOV.VN - Hiện nay diện tích thả nuôi các mặt hàng thủy sản đang có dấu hiệu giảm sút, đặc biệt là đối với mặt hàng tôm.

Xuất khẩu thủy sản sẽ lấy lại đà tăng trưởng giữa năm nay
Xuất khẩu thủy sản sẽ lấy lại đà tăng trưởng giữa năm nay

VOV.VN -Xuất khẩu thủy sản đầu năm bao giờ cũng sụt giảm, nhưng sẽ tăng dần vào các tháng giữa năm, đặc biệt là cuối năm.

Xuất khẩu thủy sản sẽ lấy lại đà tăng trưởng giữa năm nay

Xuất khẩu thủy sản sẽ lấy lại đà tăng trưởng giữa năm nay

VOV.VN -Xuất khẩu thủy sản đầu năm bao giờ cũng sụt giảm, nhưng sẽ tăng dần vào các tháng giữa năm, đặc biệt là cuối năm.

Xuất khẩu thủy sản đạt gần 4,7 tỷ USD, Hoa Kỳ vẫn là thị trường chính
Xuất khẩu thủy sản đạt gần 4,7 tỷ USD, Hoa Kỳ vẫn là thị trường chính

VOV.VN - Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 19,23% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này trong 9 tháng

Xuất khẩu thủy sản đạt gần 4,7 tỷ USD, Hoa Kỳ vẫn là thị trường chính

Xuất khẩu thủy sản đạt gần 4,7 tỷ USD, Hoa Kỳ vẫn là thị trường chính

VOV.VN - Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 19,23% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này trong 9 tháng