Du khách ghé thăm biển Vũng Tàu đông, giá hải sản tăng đột biến

VOV.VN - Ngày 24/1, mùng 3 Tết, một số chủ vựa kinh doanh hải sản tươi sống ở Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, giá nhiều loại hải sản tăng đột biến, có loại tăng 500.000 đồng/kg so với ngày thường.

Anh Nguyễn Văn Huỳnh, chủ một vựa hải sản ở TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sáng mùng 3 Tết, giá một số hải sản sống bất ngờ tăng đột biến, cụ thể: cua gạch giá 1,15 triệu đồng/kg, tăng từ 100.000-200.000 đồng/kg; cá mú 800.000 đồng/kg, tăng 50.000 đồng/kg, ghẹ biển giá bán 1,1 triệu đồng/kg, tăng 300.000 đồng/kg.

Cá biệt, tôm tích 2,1 triệu đồng/kg, tăng 500.000 đồng/kg; ốc hương loại 1 giá 1,7 triệu đồng/kg, tăng từ 400.000 – 500.000 đồng/kg so với ngày thường.

Theo các chủ vựa hải sản, do thị trường tiêu thụ mạnh nên hiện nay một số mặt hàng như: cua biển, ốc hương và ghẹ biển đang hiếm hàng, các mặt hàng còn lại rất dồi dào.

Ngành du lịch TP Vũng Tàu cho biết, trong 2 ngày qua địa phương đón gần 50.000 lượt khách đến tắm biển. Hôm nay (24/1) - mồng 3 Tết, thời tiết nắng ấm và mát mẻ, thêm vào đó đường về Bà Rịa-Vũng Tàu thông thoáng, các cơ sở du lịch kỳ vọng lượng khách du lịch sẽ tiếp tục tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu thị, chợ tại Hà Nội bắt đầu mở cửa đón khách mùng 2 Tết
Siêu thị, chợ tại Hà Nội bắt đầu mở cửa đón khách mùng 2 Tết

VOV.VN - Siêu thị, chợ tại Hà Nội bắt đầu mở cửa đón khách từ sáng mùng 2 Tết. Dù mở cửa bán hàng trở lại nhưng một số hệ thống siêu thị vẫn áp dụng chương trình giảm giá, khuyến mại để thu hút khách hàng đầu xuân.

Siêu thị, chợ tại Hà Nội bắt đầu mở cửa đón khách mùng 2 Tết

Siêu thị, chợ tại Hà Nội bắt đầu mở cửa đón khách mùng 2 Tết

VOV.VN - Siêu thị, chợ tại Hà Nội bắt đầu mở cửa đón khách từ sáng mùng 2 Tết. Dù mở cửa bán hàng trở lại nhưng một số hệ thống siêu thị vẫn áp dụng chương trình giảm giá, khuyến mại để thu hút khách hàng đầu xuân.

Hàng hóa nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai ngày đầu năm mới
Hàng hóa nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai ngày đầu năm mới

VOV.VN - Sáng nay 22/1, ngay ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, hàng hóa đã thông quan nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai.

Hàng hóa nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai ngày đầu năm mới

Hàng hóa nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai ngày đầu năm mới

VOV.VN - Sáng nay 22/1, ngay ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, hàng hóa đã thông quan nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai.

Không khan hiếm rau xanh dịp Tết Nguyên đán
Không khan hiếm rau xanh dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù chịu ảnh hưởng bất thường của thời tiết như: nắng nóng, mưa lớn đầu vụ, nhưng diện tích gieo trồng cây vụ Đông của cả nước vẫn đạt hơn 380.000 ha, trong đó diện tích rau khoảng 200.000 ha, vượt gần 6.000 ha so với kế hoạch.

Không khan hiếm rau xanh dịp Tết Nguyên đán

Không khan hiếm rau xanh dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù chịu ảnh hưởng bất thường của thời tiết như: nắng nóng, mưa lớn đầu vụ, nhưng diện tích gieo trồng cây vụ Đông của cả nước vẫn đạt hơn 380.000 ha, trong đó diện tích rau khoảng 200.000 ha, vượt gần 6.000 ha so với kế hoạch.