Đưa nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số xuống phố

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi với người dân ở thành phố Quảng Ngãi. Nông sản ở khu vực miền núi và các sản phẩm OCOP được người dân thành thị đón nhận là tín hiệu tích cực cho đầu ra của sản phẩm.


14 gian hàng với các loại nông sản, hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP của đồng bào dân tộc thiểu số, hộ kinh doanh, hợp tác xã ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi được trưng bày tại khuôn viên Trạm Khách T50, thành phố Quảng Ngãi thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Các mặt hàng truyền thống như quế, mật ong, rau rừng, dược liệu, sản phẩm đan lát, thổ cẩm… được nhiều người mua. 

Bà Phạm Thị Diệu Linh, nhà ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi rất quan tâm đến phiên chợ nông sản của người dân vùng cao: “Tôi cảm nhận phiên chợ giới thiệu các sản phẩm miền núi rất là đặc sắc đến người tiêu dùng. Và cảm nhận sản phẩm rất chất lượng như hạt sả, trái vả, mật ong, rau dớn, đó là những sản phẩm đem tại cho người tiêu dùng rất là tin tưởng. Những sản phẩm như ở đây đồng bằng không có. Mỗi lần giới thiệu sản phẩm tôi đều đến mua, cảm thấy rất uy tín”.

Đây là lần đầu tiên Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức “phiên chợ” riêng thế này. Phiên chợ là cơ hội để các sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các hợp tác xã vùng cao đến gần hơn với người tiêu dùng ở đô thị tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều sản phẩm đặc sắc của miền núi được bà con gom về bán tại phiên chợ này. 

Bà Phan Thị Quyến, tiểu thương ở huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đến phiên chợ tôi đem tất cả các sản phẩm đặc sản của núi rừng Ba Tơ, trong đó có mật ong rừng, ớt, rau rừng, quả rừng, trứng gà, nói chung tất cả những sản phẩm sạch. Cũng rất vui vì xuống chưa kịp trưng bày khách đã tới mua hàng rồi, nên là tôi rất vui vì bán được rất nhiều hàng”.

14 gian hàng là không gian trưng bày sản phẩm riêng có của các vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nếu như bà con huyện miền núi Trà Bồng mang về phố các sản phẩm từ cây quế thì đồng bào các dân tộc ở huyện miền núi Ba Tơ bán măng rừng muối chua, ớt xiêm muối chua. Bà con ở huyện miền núi Minh Long lại mang đến các sản phẩm thổ cẩm. Phiên chợ này còn là nơi giao lưu văn hóa giữa miền núi và đồng bằng.

Cũng trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội Nông dân giỏi” với sự tham gia của 12 đội đến từ 12/13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi. Hội thi “Cán bộ Hội Nông dân giỏi” kết hợp với Phiên chợ kết nối tiêu thụ nông sản, giới thiệu văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là sự kiện rất có ý nghĩa, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân giao lưu, học hỏi trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ:“Hội thi này là chủ yếu để thể hiện tài năng của cán bộ hội các cấp. Hội thi này chủ yếu là các kỹ năng hoạt động hội, công tác phong trào, vận động quần chúng, kết hợp với hội thi thì là phiên chợ giao lưu, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Thứ hai là quảng bá sản phẩm cho bà con nông dân chủ yêú là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi khai thác tiềm năng du lịch vùng cao
Quảng Ngãi khai thác tiềm năng du lịch vùng cao

VOV.VN - Miền núi phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có tiềm năng du lịch phong phú. Cùng với du lịch biển đảo, tỉnh Quảng Ngãi đang kêu gọi thu hút đầu tư, khai thác thế mạnh du lịch khu vực miền núi phía Tây nhằm mang đến du khách những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn.

Quảng Ngãi khai thác tiềm năng du lịch vùng cao

Quảng Ngãi khai thác tiềm năng du lịch vùng cao

VOV.VN - Miền núi phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có tiềm năng du lịch phong phú. Cùng với du lịch biển đảo, tỉnh Quảng Ngãi đang kêu gọi thu hút đầu tư, khai thác thế mạnh du lịch khu vực miền núi phía Tây nhằm mang đến du khách những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn.

Thanh niên dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo
Thanh niên dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo

VOV.VN - Đưa thanh niên người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi ở tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng là mục tiêu của Dự án về Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025". 

Thanh niên dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo

Thanh niên dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo

VOV.VN - Đưa thanh niên người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi ở tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng là mục tiêu của Dự án về Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025". 

Quảng Ngãi: Hơn 307.000 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách được vay vốn ưu đãi
Quảng Ngãi: Hơn 307.000 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách được vay vốn ưu đãi

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Quảng Ngãi: Hơn 307.000 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách được vay vốn ưu đãi

Quảng Ngãi: Hơn 307.000 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách được vay vốn ưu đãi

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

// POLL JS