Đường vành đai 3 TP.HCM tạo cơ hội phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

VOV.VN - Giai đoạn 1 của đường vành đai 3 có chiều dài 76km, trong đó đoạn đi thấp có tổng chiều dài 53km, đoạn trên cao 13km với tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 1 là 75.377 tỉ đồng.

Chiều nay (11/3), UBND TP.HCM tổ chức Hội thảo Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo UBND TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, các chuyên gia và các nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Hội thảo nhằm thảo luận sự cần thiết, mục tiêu của dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội dự án mang lại và các hình thức tổ chức thực hiện cũng như một số cơ chế chính sách triển khai đầu tư dự án và một số vấn đề khác liên quan.

Qua đó, TP.HCM sẽ hoàn thiện hồ sơ dự án đường vành đai 3, một công trình trọng điểm quốc gia, tạo cơ hội mới cho phát triển kinh tế- xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đến nay, dự án đã hoàn thành Báo cáo tiền khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, dự kiến tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV vào tháng 5/2022.

Theo UBND TP.HCM, giai đoạn 1 của đường vành đai 3 có chiều dài 76km, trong đó đoạn đi thấp có tổng chiều dài 53km, đoạn trên cao 13km. Tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 1 là 75.377 tỉ đồng, riêng kinh phí giải phóng mặt bằng đã hơn 41.589 tỉ đồng.

Đường vành đai 3 sẽ được đầu tư công, dùng ngân sách địa phương có hỗ trợ từ Trung ương. Trong đó, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 38.740 tỉ đồng để hỗ trợ 50% vốn đầu tư các dự án thành phần trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và 75% đoạn qua tỉnh Long An.

Dự kiến sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, dự án sẽ khởi công năm 2023, thông xe năm 2025 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2026./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp về triển khai Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp về triển khai Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (24/1), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp về triển khai Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp về triển khai Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (24/1), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

TP.HCM đề nghị các tỉnh xung quanh có ý kiến về triển khai đường Vành đai 3
TP.HCM đề nghị các tỉnh xung quanh có ý kiến về triển khai đường Vành đai 3

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về triển khai dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

TP.HCM đề nghị các tỉnh xung quanh có ý kiến về triển khai đường Vành đai 3

TP.HCM đề nghị các tỉnh xung quanh có ý kiến về triển khai đường Vành đai 3

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về triển khai dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

PTT Lê Văn Thành: Vành đai 3, Vành đai 4 mở ra không gian phát triển cho TP.HCM
PTT Lê Văn Thành: Vành đai 3, Vành đai 4 mở ra không gian phát triển cho TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (29/12), tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với các địa phương về công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường vành đai 3, vành đai 4 TP.HCM. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các tỉnh xung quanh như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An…

PTT Lê Văn Thành: Vành đai 3, Vành đai 4 mở ra không gian phát triển cho TP.HCM

PTT Lê Văn Thành: Vành đai 3, Vành đai 4 mở ra không gian phát triển cho TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (29/12), tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với các địa phương về công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường vành đai 3, vành đai 4 TP.HCM. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các tỉnh xung quanh như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An…