Đường Vành đai 4 Hà Nội: Bổ sung danh mục thu hồi, chuyển mục đích đất

VOV.VN - Hà Nội bổ sung 26 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích gần 150 ha và 23 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 với diện tích trên 37ha.

Để đảm bảo tiến độ dự án Đường vành đai 4 vùng Thủ đô, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; Dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TP Hà Nội đã bổ sung danh mục 14 dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, 31 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp huyện phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Trong đó có 26 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích gần 150 ha và 23 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 với diện tích trên 37ha.

Đối với một số dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liên quan đến việc di dời mồ mả để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4, HĐND thành phố đã đề nghị UBND thành phố rà soát đảm bảo đúng quy mô, diện tích các khu đất cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang và đảm bảo đúng quy hoạch và quy định của thành phố về quản lý, sử dụng nghĩa trang... Hiện các quận, huyện có Dự án đường Vành đai 4 đi qua đều đang tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo bàn giao 70%-80% diện tích sạch trong tháng 6 năm nay để  khởi công dự án.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, đường Vành đai 4 là một dự án rất quan trọng, yêu cầu tiến độ đặt ra rất khẩn trương. Mê Linh phải giải phóng mặt bằng 140ha.

“Đến thời điểm này, huyện đã thực hiện được khoảng 40%, trên tổng số 140 ha. Dự kiến đến khoảng hết tháng 6, Mê Linh sẽ đạt được khoảng hơn 80% tổng số diện tích giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Thời gian qua, cùng với việc phải triển khai nhiều thủ tục, xây dựng nhiều dự án, huyện luôn khẩn trương tập trung giải phóng mặt bằng cho xây dựng đường Vành đai 4”, ông Tuấn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tăng thêm 3.840 tỷ đồng cho dự án đường Vành đai 4
Hà Nội tăng thêm 3.840 tỷ đồng cho dự án đường Vành đai 4

VOV.VN - HĐND thành phố Hà Nội điều chỉnh tăng 4.240 tỷ đồng để bố trí vốn cho các dự án, trong đó riêng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được bố trí 3.840 tỷ đồng

Hà Nội tăng thêm 3.840 tỷ đồng cho dự án đường Vành đai 4

Hà Nội tăng thêm 3.840 tỷ đồng cho dự án đường Vành đai 4

VOV.VN - HĐND thành phố Hà Nội điều chỉnh tăng 4.240 tỷ đồng để bố trí vốn cho các dự án, trong đó riêng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được bố trí 3.840 tỷ đồng

Đường Vành đai 4 triển khai sớm ngày nào lợi ngày đó
Đường Vành đai 4 triển khai sớm ngày nào lợi ngày đó

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, đối với dự án trọng điểm quốc gia như đường Vành đai 4 làm sớm được ngày nào có lợi ngày đó, vừa đỡ lãng phí, vừa mở ra cơ hội phát triển.

Đường Vành đai 4 triển khai sớm ngày nào lợi ngày đó

Đường Vành đai 4 triển khai sớm ngày nào lợi ngày đó

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, đối với dự án trọng điểm quốc gia như đường Vành đai 4 làm sớm được ngày nào có lợi ngày đó, vừa đỡ lãng phí, vừa mở ra cơ hội phát triển.

Hà Nội làm đường song hành Vành đai 4 hơn 5.300 tỷ đồng
Hà Nội làm đường song hành Vành đai 4 hơn 5.300 tỷ đồng

VOV.VN - TP.Hà Nội vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận TP.Hà Nội thuộc dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô.

Hà Nội làm đường song hành Vành đai 4 hơn 5.300 tỷ đồng

Hà Nội làm đường song hành Vành đai 4 hơn 5.300 tỷ đồng

VOV.VN - TP.Hà Nội vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận TP.Hà Nội thuộc dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô.