Ế khách vì Covid-19, tàu từ Hà Nội đi Vinh, Lào Cai phải ngừng chạy

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, đường sắt đã phải dừng hàng loạt tàu khách từ Hà Nội đi Vinh và Lào Cai bởi khách đi tàu ít.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vừa điều chỉnh kế hoạch chạy tàu khách với hàng loạt tuyến từ Hà Nội đi Vinh và Lào Cai.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV), đường sắt đã phải dừng hàng loạt tàu khách từ Hà Nội đi Vinh và Lào Cai bởi lượng khách ít đi lại.

Theo đó, tuyến Hà Nội-Vinh (Nghệ An) tạm dừng chạy đôi tàu SE35/SE36, thường xuyên chạy đôi tàu NA1/NA2. NA1 chạy tại Hà Nội lúc 22 giờ 45 phút đến Vinh lúc 5 giờ 16 phút. NA2 chạy tại Vinh lúc 22 giờ 5 phút đến Hà Nội lúc 5 giờ 10 phút.

Tuyến Hà Nội-Lào Cai tạm dừng chạy tàu SP1/SP2, thường xuyên chạy đôi tàu SP3/SP4. SP3 chạy tại Hà Nội lúc 22 giờ đến Lào Cai 6 giờ 5 phút. SP4 chạy tại Lào Cai lúc 21 giờ 40 phút đến Hà Nội 5 giờ 30 phút.

Ngoài ra, các mác tàu YB3 chạy các ngày thứ Bảy và YB4 các ngày Chủ nhật hàng tuần. YB3 chạy tại Hà Nội lúc 6 giờ 10 phút đến Yên Bái 10 giờ 50 phút. YB4 chạy tại Yên Bái 14 giờ 45 phút đến Hà Nội 19 giờ 20 phút.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ hoàn trả toàn bộ tiền vé (không thu phí trả vé) đối với hành khách đã mua vé tàu SE35/SE36, YB3/YB4.

Được biết, theo thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), chỉ trong vòng chưa đến 20 ngày, vận tải đường sắt giảm hơn 60 tỷ đồng doanh thu do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cụ thể, chỉ trong 19 ngày, kể từ khi Chính phủ công bố dịch COVID-19 (nCoV) đến ngày 14/2/2020, hành khách trả lại vé đã mua tăng đột biến với 39.263 vé, tương đương 160,5% so với cùng kỳ; Các công ty cổ phần vận tải đường sắt phải hủy 78 chuyến tàu khách, tương ứng giảm 8,3% so với kế hoạch.

Doanh thu vận tải hành khách dự kiến giảm 54,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 13,3% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải hàng hóa dự kiến giảm thêm 9,9 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu Tổng thầu Trung Quốc sang gỡ rối dứt điểm đường sắt Cát Linh
Yêu cầu Tổng thầu Trung Quốc sang gỡ rối dứt điểm đường sắt Cát Linh

VOV.VN - Trước sự trì trệ của tuyến đường sắt Cát Linh, Bộ GTVT yêu cầu Tổng giám đốc Cục 6 đường sắt Trung Quốc phải sang làm việc và giải quyết dứt điểm.

Yêu cầu Tổng thầu Trung Quốc sang gỡ rối dứt điểm đường sắt Cát Linh

Yêu cầu Tổng thầu Trung Quốc sang gỡ rối dứt điểm đường sắt Cát Linh

VOV.VN - Trước sự trì trệ của tuyến đường sắt Cát Linh, Bộ GTVT yêu cầu Tổng giám đốc Cục 6 đường sắt Trung Quốc phải sang làm việc và giải quyết dứt điểm.

Năm 2020 rồi, đường sắt Cát Linh - Hà Đông liệu có vận hành được?
Năm 2020 rồi, đường sắt Cát Linh - Hà Đông liệu có vận hành được?

VOV.VN - Một câu hỏi như tiếng thở dài từ năm cũ sang năm mới. Đã sang năm mới 2020 rồi, đường sắt Cát Linh-Hà Đông liệu có vận hành được?

Năm 2020 rồi, đường sắt Cát Linh - Hà Đông liệu có vận hành được?

Năm 2020 rồi, đường sắt Cát Linh - Hà Đông liệu có vận hành được?

VOV.VN - Một câu hỏi như tiếng thở dài từ năm cũ sang năm mới. Đã sang năm mới 2020 rồi, đường sắt Cát Linh-Hà Đông liệu có vận hành được?

Kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
Kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Vũ Anh Minh.

Kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Vũ Anh Minh.

“Chạy tàu trái luật”- Đường sắt trước nguy cơ phải dừng hoạt động?
“Chạy tàu trái luật”- Đường sắt trước nguy cơ phải dừng hoạt động?

VOV.VN -Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hàng vạn lao động trong ngành đang không có tiền lương, và có thể phải dừng chạy tàu từ tháng 3 tới.

“Chạy tàu trái luật”- Đường sắt trước nguy cơ phải dừng hoạt động?

“Chạy tàu trái luật”- Đường sắt trước nguy cơ phải dừng hoạt động?

VOV.VN -Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hàng vạn lao động trong ngành đang không có tiền lương, và có thể phải dừng chạy tàu từ tháng 3 tới.

Dừng chạy tàu, hủy hàng loạt chuyến bay do bão số 12  ​
Dừng chạy tàu, hủy hàng loạt chuyến bay do bão số 12 ​

VOV.VN -Ngành đường sắt đưa ra kế hoạch không cho các đoàn tàu chạy vào vùng bão. Nhiều chuyến bay bị chậm, huỷ chuyến do bão số 12.  

Dừng chạy tàu, hủy hàng loạt chuyến bay do bão số 12  ​

Dừng chạy tàu, hủy hàng loạt chuyến bay do bão số 12 ​

VOV.VN -Ngành đường sắt đưa ra kế hoạch không cho các đoàn tàu chạy vào vùng bão. Nhiều chuyến bay bị chậm, huỷ chuyến do bão số 12.  

Dừng chạy tàu liên vận đi Trung Quốc từ 18h05 ngày 4/2
Dừng chạy tàu liên vận đi Trung Quốc từ 18h05 ngày 4/2

VOV.VN -Bộ GTVT yêu cầu dừng khai thác các đoàn tàu khách quốc tế số hiệu T8701/MR2 (bao gồm cả các toa xe khách liên vận quốc tế) kể từ 18h05 ngày 4/2/2020.

Dừng chạy tàu liên vận đi Trung Quốc từ 18h05 ngày 4/2

Dừng chạy tàu liên vận đi Trung Quốc từ 18h05 ngày 4/2

VOV.VN -Bộ GTVT yêu cầu dừng khai thác các đoàn tàu khách quốc tế số hiệu T8701/MR2 (bao gồm cả các toa xe khách liên vận quốc tế) kể từ 18h05 ngày 4/2/2020.

Đường sắt Cát Linh chưa hẹn ngày khai thác, nợ tới kỳ phải trả
Đường sắt Cát Linh chưa hẹn ngày khai thác, nợ tới kỳ phải trả

VOV.VN - Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông vẫn chưa biết ngày “về đích”, nhưng nợ gốc vay Trung Quốc đã tới hạn phải trả. Công trường không một bóng công nhân...

Đường sắt Cát Linh chưa hẹn ngày khai thác, nợ tới kỳ phải trả

Đường sắt Cát Linh chưa hẹn ngày khai thác, nợ tới kỳ phải trả

VOV.VN - Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông vẫn chưa biết ngày “về đích”, nhưng nợ gốc vay Trung Quốc đã tới hạn phải trả. Công trường không một bóng công nhân...