EVN tăng thêm 2.000 MW điện từ nay đến cuối năm

VOV.VN - EVN sẽ nâng tổng công suất điện của toàn hệ thống từ 28.000 MW lên 30.000 MW từ nay đến cuối năm.

Ông Lê Tuấn Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng cho biết tại cuộc họp báo thường kì Bộ Công Thương chiều 2/12, trong 11 tháng năm 2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt của cả nước.

Cụ thể, lượng điện sản xuất của EVN và mua của các doanh nghiệp sản xuất điện khác tính đến hết tháng 11/2013 đạt 117 tỷ kWh, bằng 89,55% kế hoạch năm, đạt mức tăng trưởng 8,63% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, riêng điện sản xuất thuộc EVN xấp xỉ là 51 tỉ  kWh đã tăng 1,66% so với cùng kì.

Nhiệt điện Nghi Sơn 1 sẽ bổ sung thêm 600 MW điện vào hệ thống. (Ảnh: Năng lượng VN)

Về điện thương phẩm, trong vòng 11 tháng năm 2013 EVN đạt trên 105 tỉ kWh và đạt trên 90% kế hoạch của năm 2013 và tăng 9.38% so với cùng kỳ. Doanh thu bán điện của EVN 11 tháng của năm 2013 thì ước tính đạt 157.000 tỉ đồng và tăng 21% so với cùng kì.

Ông Phong cũng cho biết, từ nay đến cuối năm 2013, EVN có thể đưa thêm xấp xỉ 2.000 MW công suất điện vào vận hành, tức là tăng thêm khoảng xấp xỉ 10% tổng công suất điện của toàn hệ thống từ 28.000 MW lên 30.000 MW.

Để làm được điều này, ông Phong cho biết, trong tháng 12/2013, thủy điện Bản Chát sẽ cung cấp thêm công suất trên 200 MW; Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 có tổ máy phát điện thứ nhất đã thử nghiệm và chạy đạt 100% công suất thiết kế 300 MW, tổ máy  thứ 2 thì đang chạy thử và đang đạt 100/300 MW về căn bản từ nay đến đến cuối năm có thể chạy ổn định 2 tổ máy.

Bên cạnh đó, thủy điện Lai Châu đang được thi công theo đúng tiến độ. Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đang tập trung phối hợp và thúc đẩy nhà thầu thực hiện thi công đúng tiến độ để làm sao có thể hòa đồng bộ vào cuối tháng 12/2013.

Về công tác đầu tư lưới điện, ông Phong cho biết, các công trình đầu tư lưới điện hiện nay đang được triển khai đúng tiến độ. Tính theo mức đầu tư, lũy kế 11 tháng năm 2013, đầu tư của EVN đạt trên 85.000 tỉ đồng và đạt 80,06% của kế hoạch 2013 và cụ thể là đầu tư nguồn điện đã đạt xấp xỉ 47.000 tỉ đồng và đạt 94,67% kế hoạch. Trong đó, lưới điện chuyển tải và phân phối thì đầu tư 20.646 tỉ đồng, đạt  79,8% so với kế hoạch.

“Với khả năng đầu tư vào nguồn điện và lưới điện như hiện nay, trong năm 2014, nhìn chung EVN cùng các doanh nghiệp phát điện khác sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt”, ông Phong khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư nợ của EVN lớn nhất khối tổng công ty nhà nước
Dư nợ của EVN lớn nhất khối tổng công ty nhà nước

Tính đến ngày 31/7/2013, dư nợ của các tổ chức tín dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 118.840 tỷ đồng.

Dư nợ của EVN lớn nhất khối tổng công ty nhà nước

Dư nợ của EVN lớn nhất khối tổng công ty nhà nước

Tính đến ngày 31/7/2013, dư nợ của các tổ chức tín dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 118.840 tỷ đồng.

EVN được tự quyết nếu giá điện tăng dưới 10%
EVN được tự quyết nếu giá điện tăng dưới 10%

VOV.VN -  Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa 2 lần liên tiếp tối thiểu là 6 tháng.

EVN được tự quyết nếu giá điện tăng dưới 10%

EVN được tự quyết nếu giá điện tăng dưới 10%

VOV.VN -  Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa 2 lần liên tiếp tối thiểu là 6 tháng.

EVN đảm bảo điện trong các tháng cuối năm
EVN đảm bảo điện trong các tháng cuối năm

Các đơn vị khai thác hợp lý các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, đảm bảo vận hành an toàn các đường dây truyền tải.

EVN đảm bảo điện trong các tháng cuối năm

EVN đảm bảo điện trong các tháng cuối năm

Các đơn vị khai thác hợp lý các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, đảm bảo vận hành an toàn các đường dây truyền tải.

EVN xử lý 8.000 tỷ đồng lỗ do phát điện giá cao
EVN xử lý 8.000 tỷ đồng lỗ do phát điện giá cao

VOV.VN - Khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá cuối năm 2011 EVN vẫn còn treo khoảng 15.000 tỷ đồng.

EVN xử lý 8.000 tỷ đồng lỗ do phát điện giá cao

EVN xử lý 8.000 tỷ đồng lỗ do phát điện giá cao

VOV.VN - Khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá cuối năm 2011 EVN vẫn còn treo khoảng 15.000 tỷ đồng.

EVN phản hồi kết luận của Thanh tra Chính phủ
EVN phản hồi kết luận của Thanh tra Chính phủ

Ngày 8/10, EVN đã ra thông cáo liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ về một số sai phạm tại Tập đoàn này.

EVN phản hồi kết luận của Thanh tra Chính phủ

EVN phản hồi kết luận của Thanh tra Chính phủ

Ngày 8/10, EVN đã ra thông cáo liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ về một số sai phạm tại Tập đoàn này.

EVN tạm ứng 150 tỷ đồng tái định cư thủy điện Bản Chát
EVN tạm ứng 150 tỷ đồng tái định cư thủy điện Bản Chát

VOV.VN - Mục đích để thanh toán cho các hạng mục dự án thành phần cấp bách, thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Bản Chát.

EVN tạm ứng 150 tỷ đồng tái định cư thủy điện Bản Chát

EVN tạm ứng 150 tỷ đồng tái định cư thủy điện Bản Chát

VOV.VN - Mục đích để thanh toán cho các hạng mục dự án thành phần cấp bách, thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Bản Chát.