Gần 6.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động

Số doanh nghiệp xin giải thể này nằm trên địa bàn TP HCM trong quý I/2012.

Quý I/2012, TPHCM có gần 5.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 23.000 tỷ đồng, song cũng có gần 6.000 doanh nghiệp xin giải thể và ngừng hoạt động.

Trong số các doanh nghiệp ngừng hoạt động có 1.725 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, phá sản; và gần 1.200 doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, số còn lại nằm trong diện đang tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp và tạm ngừng có thời hạn. Các doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tập trung vào các nhóm ngành kinh tế thương mại, xây dựng, vận tải, du lịch...

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo các sở, ngành, và 24 quận huyện rà soát lại hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, tiếp xúc và tập trung tìm cách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Thành phố cũng tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn về lãi suất, ưu tiên vốn vay cho các lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên