GDP của Nhật Bản tiếp tục đạt mức tăng trưởng dương

VOV.VN - Bất chấp thiên tai nghiêm trọng xảy ra liên tiếp cùng vật giá không ngừng leo thang, trong năm 2024, kinh tế Nhật Bản liên tục gặt hái những thành công mới.

 

Theo thống kê và tính toán do Viện nghiên cứu kinh tế Nhật Bản vừa công bố, từ tháng 10 - tháng 12/2024, tỷ lệ tăng trưởng trung bình Tổng sản phẩm kinh tế quốc nội (GDP) của nước này đạt 1,32%.

Đây là kỳ thứ 3 liên tiếp trong năm tài chính 2024 (tính từ 1/4/2024-31/3/2025), GDP thực chất của Nhật Bản đạt mức tăng trưởng dương và kỳ sau luôn cao hơn kỳ trước. Viện nghiên cứu kinh tế Nhật Bản cũng đưa ra một vài con số đáng chú ý khác như: kim ngạch xuất khẩu tăng 0,53%, thu nhập bình quân đầu người tăng 0,05%... và nhận định đây là những khởi sắc đáng ghi nhận của nền kinh tế đứng thứ tư thế giới.

Chính phủ Nhật Bản cũng có cách nhìn lạc quan về tình hình kinh tế trong giai đoạn hiện tại. Theo ông Hayashi Yoshimasa – Bộ trưởng chánh văn phòng nội các Nhật Bản, kinh tế nước này đang cho thấy những khởi sắc nhất trong 30 năm qua, với những khởi sắc này, kinh tế Nhật Bản sẽ không bị quay lại tình trạng giảm phát, mà sẽ trở thành mô hình tăng trưởng mới. Bộ trưởng Hayashi cho biết, tới đây, Nhật Bản sẽ tập trung phát triển kinh tế dựa vào việc tăng thu nhập của doanh nghiệp và người lao động, cùng việc thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hơn.

Ông Hayashi nhấn mạnh: “Nhìn từ các chỉ số tiêu dùng thực chất có thể thấy, giá phương tiện giao thông, giá điện và khí đốt... đang ở trong xu thế giảm dần. Do đó, có thể nói, Chính phủ đang thực hiện một cách bền vững mục tiêu thúc đẩy một nền kinh tế mà thu nhập của người dân cao hơn mức tăng của vật giá. Tới đây, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm phục hồi mạnh mẽ thu nhập cá nhân của người lao động”.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế Nhật Bản vẫn tỏ ra rất lo ngại về chính sách thuế của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump khi đưa ra nhận định, chỉ riêng mức thuế mà Washington dự định áp dụng cho ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ làm GDP của nước này giảm từ 0,08%-0,2%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ điều chỉnh tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên
Chính phủ điều chỉnh tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên

VOV.VN - Báo cáo tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chính phủ cho biết, điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP của các địa phương năm 2025 tối thiểu ở mức 8-10%, tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 8% trở lên, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5-5%.

Chính phủ điều chỉnh tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên

Chính phủ điều chỉnh tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên

VOV.VN - Báo cáo tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chính phủ cho biết, điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP của các địa phương năm 2025 tối thiểu ở mức 8-10%, tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 8% trở lên, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5-5%.

Những động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025
Những động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025

VOV.VN - Năm 2025 được coi là thời điểm "tăng tốc và bứt phá" để đạt mục tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, Chính phủ đặt mục tiêu phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn 8% hoặc 10% trong điều kiện thuận lợi, để tạo đà tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn tới.

Những động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025

Những động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025

VOV.VN - Năm 2025 được coi là thời điểm "tăng tốc và bứt phá" để đạt mục tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, Chính phủ đặt mục tiêu phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn 8% hoặc 10% trong điều kiện thuận lợi, để tạo đà tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn tới.

Dự báo nợ công toàn cầu có thể đạt 115% GDP
Dự báo nợ công toàn cầu có thể đạt 115% GDP

VOV.VN - Trong kịch bản nợ xấu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nợ công có thể đạt 115% GDP toàn cầu trong 3 năm tới. Nguy cơ vỡ nợ vẫn là thách thức thường trực, chưa được giải quyết triệt để tại nhiều nước thu nhập thấp.

Dự báo nợ công toàn cầu có thể đạt 115% GDP

Dự báo nợ công toàn cầu có thể đạt 115% GDP

VOV.VN - Trong kịch bản nợ xấu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nợ công có thể đạt 115% GDP toàn cầu trong 3 năm tới. Nguy cơ vỡ nợ vẫn là thách thức thường trực, chưa được giải quyết triệt để tại nhiều nước thu nhập thấp.