Hơn 20 nghìn lượt khách đến Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trong dịp tết Dương lịch 2021

VOV.VN - Trong 3 ngày nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 2021 vừa qua, Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã đón trên 20 nghìn lượt khách đến tham quan, du lịch.

Trong bối cảnh nhiều khu, điểm du lịch vắng vẻ do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, lượng khách đến Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu vẫn duy trì và có phần tăng so với năm trước. 

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết, để tạo sự khác biệt, huyện Mộc Châu đã chú ý phát triển du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa các dân tộc, như tập trung xây dựng bản du lịch cộng đồng người Mông ở bản Tà Số (xã Chiềng Hắc); bản du lịch cộng đồng người Thái ở bản Dọi (xã Tân Lập) và bản Pa Phách (xã Đông Sang)… Trong đó, riêng bản Pa Phách sẽ được đầu tư, xây dựng trở thành bản du lịch cộng đồng với 4 mùa hoa mang đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ để phát triển du lịch canh nông; từng bước xây đựng, hình thành những không gian đặc trưng như: Con đường thủ công, ẩm thực, con đường âm nhạc trò chơi dân gian; không gian trải nghiệm 1 ngày với bản Mông; không gian Homestay; không gian sinh hoạt cộng đồng gắn bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc Mông… để trở thành bản du lịch cộng đồng nông thôn mới các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Bên cạnh đó, Mộc Châu tiếp tục chú trọng xây dựng, hình thành các tour du lịch nông nghiệp, trải nghiệm, khám phá, cộng đồng…; tuyến du lịch liên vùng và xây dựng các điểm du lịch, các khu du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch điền dã gắn với các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các sản phẩm du lịch đặc trưng, như sữa, chè, hoa quà qua chế biến, rau, hoa chất lượng cao… phấn đấu sớm đưa Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu phát triển xứng với tiềm năng.

Bà Nguyễn Thị Hoa nói: "Chúng tôi cũng xác định phát huy các lễ hội đặc thù, như mùa chè thì chúng tôi có “Hội trà cao nguyên”; đối với quả thì chúng tôi có “Ngày hội hái quả” rất hấp dẫn hay “Hội thi hoa hậu Bò sữa” cũng là nét rất riêng, đặc sắc của Mộc Châu. Ngoài ra, chúng tôi cũng xác định hướng tới các giải thể thao quốc tế gắn với du lịch, như phối hợp tổ chức giải chạy Marathon quốc tế. Năm thứ nhất tổ chức có 1.900 vận động viên của 32 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia; đến năm thứ 2 tổ chức thì chúng tôi đã đạt con số 3.200 vận động viên của 43 nước tham gia. Chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới Mộc Châu sẽ tiếp tục phát huy các lợi thế của mình như vậy để vừa phát huy được giá trị văn hóa chung, đồng thời cũng góp phần cho phát triển du lịch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao nguyên Mộc Châu - điểm đến hấp dẫn trên cung đường khám phá miền Tây Bắc
Cao nguyên Mộc Châu - điểm đến hấp dẫn trên cung đường khám phá miền Tây Bắc

VOV.VN - Đến với cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp, du khách sẽ được trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ.

Cao nguyên Mộc Châu - điểm đến hấp dẫn trên cung đường khám phá miền Tây Bắc

Cao nguyên Mộc Châu - điểm đến hấp dẫn trên cung đường khám phá miền Tây Bắc

VOV.VN - Đến với cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp, du khách sẽ được trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ.

Mộc Châu phát huy thế mạnh từ du lịch cộng đồng
Mộc Châu phát huy thế mạnh từ du lịch cộng đồng

VOV.VN - Huyện Mộc Châu (Sơn La) đang đẩy mạnh khai thác du lịch cộng đồng, tạo hướng đi bền vững và sớm đưa khu du lịch quốc gia Mộc Châu phát triển xứng với tiềm năng.

Mộc Châu phát huy thế mạnh từ du lịch cộng đồng

Mộc Châu phát huy thế mạnh từ du lịch cộng đồng

VOV.VN - Huyện Mộc Châu (Sơn La) đang đẩy mạnh khai thác du lịch cộng đồng, tạo hướng đi bền vững và sớm đưa khu du lịch quốc gia Mộc Châu phát triển xứng với tiềm năng.

Du lịch Mộc Châu giải nhiệt cơn khát mùa hè
Du lịch Mộc Châu giải nhiệt cơn khát mùa hè

VOV.VN - Với khí hậu quanh năm mát mẻ, được ví như một “chiếc máy lạnh khổng lồ” mà mẹ thiên nhiên ban tặng, Mộc Châu trở thành điểm đến lý tưởng mỗi khi hè về.

Du lịch Mộc Châu giải nhiệt cơn khát mùa hè

Du lịch Mộc Châu giải nhiệt cơn khát mùa hè

VOV.VN - Với khí hậu quanh năm mát mẻ, được ví như một “chiếc máy lạnh khổng lồ” mà mẹ thiên nhiên ban tặng, Mộc Châu trở thành điểm đến lý tưởng mỗi khi hè về.