Giá gạo xuất khẩu tăng 10 USD/tấn

VOV.VN-Theo Sở Công Thương Long An, giá gạo xuất khẩu đã tăng trở lại, đạt từ 415-430 USD/tấn, tăng khoảng 10 USD/tấn so với đầu năm.

Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết, đến ngày 6/8/2013, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu mua tạm trữ được 90.440 tấn quy gạo (trong đó, lúa 13.566 tấn, và gạo 83.657 tấn), đạt 99,4% chỉ tiêu giao.

Theo ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Long An, trong thời gian mua tạm trữ có 2 doanh nghiệp đã chủ động đề nghị hoàn trả một phần chỉ tiêu tạm trữ của doanh nghiệp với tổng lượng hoàn trả là 9.500 tấn (công ty Mecofood: 7.000 tấn; công ty cổ phần Ngọc Mekong 2.500 tấn).

Sở Công Thương Long An đã đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam điều chuyển chỉ tiêu cho 2 doanh nghiệp khác của tỉnh có khả năng và điều kiện mua tốt hơn.

Lượng tồn kho của các doanh nghiệp xuất khẩu đến nay khoảng 190.000 tấn quy gạo.

Đến ngày 31/7, có 11/13 doanh nghiệp đã mua vượt chỉ tiêu phân bổ, sớm hơn thời gian quy định và tiếp tục triển khai mua theo hợp đồng xuất khẩu trực tiếp của doanh nghiệp. Còn 2/13 doanh nghiệp khác đang tiếp tục mua vào để hoàn thành chỉ tiêu mua tạm trữ.

Ông Hồng đánh giá: Do khó khăn về đầu ra, cùng với ảnh hưởng của thời tiết nên chất lượng lúa hàng hóa vụ Hè Thu năm 2013 không đảm bảo tiêu chuẩn chế biến gạo xuất khẩu đã tác động không nhỏ đến tiến độ mua của các doanh nghiệp. Trước tình hình đó, ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 đến ngày 15/8/2013. Với thời gian mua kéo dài thì 2 doanh nghiệp còn lại của tỉnh có thể hoàn thành chỉ tiêu mua tạm trữ được giao.

Lũy kế tính từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu đã mua được 599.710 tấn quy gạo (trong đó, lúa là 143.845 tấn, gạo 527.793 tấn), tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước. Lượng tồn kho của các doanh nghiệp đến nay khoảng 190.000 tấn quy gạo.

Về giá mua lúa gạo, tính thời điểm ngày 30/7 so với ngày 11/6 (thời điểm trước khi mua tạm trữ) thì lúa khô IR50404 đạt chuẩn 5.200 -5.300 đồng/kg, tăng từ 500-600 đồng/kg; lúa khô 6976 là 5.500 đồng/kg, tăng từ 600-700 đồng/kg; giá gạo các loại từ 7.300-8.000 đồng/kg, tăng từ 200-300 đồng/kg.

Đối với thị trường xuất khẩu, mặc dù diễn biến giá lúa, gạo không ổn định, giá xuất khẩu lúc thấp nhất từ 365-380 USD/tấn làm ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu, tạo được uy tín đối với khách hàng, qua đó nhiều doanh nghiệp đã ký kết được hợp đồng tốt cả về lượng và giá.

Đặc biệt, theo ông Hồng, giá xuất khẩu hiện đã tăng trở lại, tính mốc ngày 30/7/2013 từ 415-430 USD/tấn, tăng khoảng 10 USD/tấn so với đầu năm và so với cùng kỳ năm 2012.

Tính đến 30/7, có 14 doanh nghiệp xuất khẩu gạo của tỉnh đã xuất khẩu được trên 404.000 tấn quy gạo với kim ngạch là 209 triệu USD, tăng 18% về lượng và tăng 17% về kim ngạch.

Trước đó, ngày 4/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trương mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo vụ Hè Thu 2013, thời gian mua từ 15/6-31/7/2013; thời gian tạm trữ được hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay từ ngày 15/6-15/9/2013. Loại lúa, gạo mua tạm trữ là lúa, gạo thường và lúa gạo thơm. Tỉnh Long An có 13 doanh nghiệp được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ tổng 91.000 tấn quy gạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu gạo tăng nhưng nông dân lỗ nặng
Xuất khẩu gạo tăng nhưng nông dân lỗ nặng

Nông dân phải bán thóc dưới giá thành, doanh nghiệp kêu lỗ, giá trên thị trường thế giới thấp kỷ lục, lượng gạo tồn kho tăng cao...

Xuất khẩu gạo tăng nhưng nông dân lỗ nặng

Xuất khẩu gạo tăng nhưng nông dân lỗ nặng

Nông dân phải bán thóc dưới giá thành, doanh nghiệp kêu lỗ, giá trên thị trường thế giới thấp kỷ lục, lượng gạo tồn kho tăng cao...

VFA công bố mức giá sàn xuất khẩu gạo mới
VFA công bố mức giá sàn xuất khẩu gạo mới

(VOV) -Gạo loại 25% tấm là 375 USD/tấn/FOB; đóng bao 50kg/bao, giao tàu và theo tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu Việt Nam.

VFA công bố mức giá sàn xuất khẩu gạo mới

VFA công bố mức giá sàn xuất khẩu gạo mới

(VOV) -Gạo loại 25% tấm là 375 USD/tấn/FOB; đóng bao 50kg/bao, giao tàu và theo tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu Việt Nam.

Xuất khẩu gạo đạt hơn 3,7 triệu tấn
Xuất khẩu gạo đạt hơn 3,7 triệu tấn

VOV.VN -Trung Quốc hiện đang là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.

Xuất khẩu gạo đạt hơn 3,7 triệu tấn

Xuất khẩu gạo đạt hơn 3,7 triệu tấn

VOV.VN -Trung Quốc hiện đang là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.

Quy hoạch tối đa 150 đầu mối xuất khẩu gạo
Quy hoạch tối đa 150 đầu mối xuất khẩu gạo

VOV.VN - Đầu mối xuất khẩu không đạt 10 tấn/năm trong 2 năm liền sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận xuất khẩu gạo.

Quy hoạch tối đa 150 đầu mối xuất khẩu gạo

Quy hoạch tối đa 150 đầu mối xuất khẩu gạo

VOV.VN - Đầu mối xuất khẩu không đạt 10 tấn/năm trong 2 năm liền sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận xuất khẩu gạo.

Việt Nam xuất khẩu gạo vào Mexico
Việt Nam xuất khẩu gạo vào Mexico

Từ đầu năm đến nay đã có 5 doanh nghiệp bán hơn 2.693 tấn gạo vào thị trường Mexico.

Việt Nam xuất khẩu gạo vào Mexico

Việt Nam xuất khẩu gạo vào Mexico

Từ đầu năm đến nay đã có 5 doanh nghiệp bán hơn 2.693 tấn gạo vào thị trường Mexico.

Giá xuất khẩu gạo bình quân đạt 431 USD/tấn
Giá xuất khẩu gạo bình quân đạt 431 USD/tấn

(VOV)-6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu gần 3,5 triệu tấn gạo, trị giá FOB đạt trên 1,5 tỷ USD.

Giá xuất khẩu gạo bình quân đạt 431 USD/tấn

Giá xuất khẩu gạo bình quân đạt 431 USD/tấn

(VOV)-6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu gần 3,5 triệu tấn gạo, trị giá FOB đạt trên 1,5 tỷ USD.

Doanh nghiệp tiếp tục chờ cấp phép xuất khẩu gạo
Doanh nghiệp tiếp tục chờ cấp phép xuất khẩu gạo

VOV.VN - Có khoảng 9 doanh nghiệp tại Đồng Tháp đề nghị Bộ Công Thương sớm cấp phép xuất khẩu gạo.

Doanh nghiệp tiếp tục chờ cấp phép xuất khẩu gạo

Doanh nghiệp tiếp tục chờ cấp phép xuất khẩu gạo

VOV.VN - Có khoảng 9 doanh nghiệp tại Đồng Tháp đề nghị Bộ Công Thương sớm cấp phép xuất khẩu gạo.

Xuất khẩu gạo ưu tiên doanh nghiệp có vùng nguyên liệu
Xuất khẩu gạo ưu tiên doanh nghiệp có vùng nguyên liệu

VOV.VN -Đây là những điểm mới được đề xuất bổ sung trong Nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Xuất khẩu gạo ưu tiên doanh nghiệp có vùng nguyên liệu

Xuất khẩu gạo ưu tiên doanh nghiệp có vùng nguyên liệu

VOV.VN -Đây là những điểm mới được đề xuất bổ sung trong Nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo.