Giá hàng hoá tiêu dùng ổn định sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

VOV.VN - Ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết Quý Mão 2023), các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã mở cửa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Giá cả hàng hoá trên thị trường nhìn chung ổn định, không xuất hiện tình trạng khan hàng, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý.

Ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết Quý Mão 2023), các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã mở cửa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Giá cả hàng hoá trên thị trường nhìn chung ổn định, không xuất hiện tình trạng khan hàng, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý. Hàng hoá tiêu dùng đầy đủ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Qua khảo sát tình hình thị trường giá cả hàng hoá sáng ngày Mùng 5 Tết tại  một số khu vực chợ dân sinh như: Chợ dân sinh Lĩnh Nam Hoàng Mai, chợ Nam Đồng, Chợ Thổ Quan Khâm Thiên, chợ Thái Thịnh I, chợ Cát Linh Giảng Võ, quận Đống Đa, Chợ Kim Quan Việt Hưng, quận Long Biên, chợ Bưởi quận Tây Hồ… hoạt động mua bán diễn ra sôi động, chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng tươi sống như rau xanh, thủy hải sản, thịt… Giá cả chỉ tăng nhẹ chủ yếu ở các mặt hàng thủy hải sản khoảng 10- 20% so với ngày thường.

Chị Trần Thanh Phương, chủ quầy hàng rau củ quả tại Chợ Bưởi cho biết: "Khi một người đứng ra kinh doanh trên thị trường thì luôn lấy chữ uy tín làm đầu, rau cỏ sạch lúc nào cũng phải chuẩn để đảm bảo sức khoẻ cho dân".

Bà Nguyễn Thục Anh, ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm lựa chọn cho gia đình mình rau tươi và thịt trong buổi đi chợ đầu năm cho biết: "Người dân đi chợ giá cả cũng không tăng, từ nguồn gốc cung cấp đến tiểu thương đều không tăng giá…".

Cũng như chợ truyền thống, các siêu thị tại Hà Nội gần như không thay đổi mức giá các sản phẩm. Ghi nhận sáng ngày mồng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão, một số siêu thị lớn đã mở cửa như BigC, Co.opMart, Aeon Mall, Hapro… ngoài ra còn có hệ thống cửa hàng tiện lợi Circle K tại các quận nội thành Hà Nội hoạt động xuyên Tết. Do đó luôn đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán.

Thông tin tử hệ thống siêu thị AEON Mall, lượng khách hàng đến siêu thị mua sắm dịp Tết tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm trước.

Chị Ngô Thị Minh Thu, Trưởng ngành hàng thực phẩm siêu thị AEON Mall Hà Nội cho biết, hôm nay là ngày mùng 5 Tết Quý Mão, lượng khách đến với hệ thống siêu thị AEON Mall đã tăng trở lại nhưng nhờ có sự chuẩn bị nguồn hàng từ trước Tết, nên cam kết đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân với giá cả phù hợp và đảm bảo chất lượng.

Theo chị Minh: "Hệ thống Siêu thị AEON Mall trên toàn quốc đã chuẩn bị nguồn hàng từ cách đây 3 tháng tức là đã phải làm việc với nhà cung ứng cung cấp lớn sau đó lên cam kết với nhà cung cấp là chúng tôi sẽ nhập số lượng bao nhiêu cho giai đoạn Tết, sau đó chuẩn bị kho bãi ra giêng cho AEON Mall để trữ hàng và từ đó AEON Mall sẽ phân phối về các cửa hàng của AEON Mall để có thể đảm bảo đầy đủ hàng hoá.

Bên cạnh đó, để phục vụ cho khách hàng ở xa không đến được với AEON Mall thì AEON Mall cũng triển khai kênh bán hàng online, khách hàng chỉ cần gọi điện hoặc đặt trên các trang bán hàng của AEON Mall là có thể mua sắm được tất cả hàng hoá".

Ngoài chợ truyền thống và các trung tâm thương mại thì từ hôm nay (mùng 5 Tết), nhiều đơn vị bán lẻ đã tập trung khai thác kinh doanh thông qua thương mại điện tử, mạng xã hội zalo; xây dựng các chương trình khuyến mại riêng cho khách hàng, bán hàng trực tuyến, góp phần gia tăng doanh số và bắt kịp xu thế mua sắm mới dịp Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường hoa kiểng Tết ở Tiền Giang "người cười, kẻ khóc"
Thị trường hoa kiểng Tết ở Tiền Giang "người cười, kẻ khóc"

VOV.VN - Dù đến hết buổi trưa nay (21/1) chợ hoa Xuân Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phải kết thúc nhưng lượng hoa kiểng vẫn còn tồn động rất nhiều, sức mua chậm. Thị trường hoa kiểng Tết năm nay đổi chiều, "người cười, kẻ khóc".

Thị trường hoa kiểng Tết ở Tiền Giang "người cười, kẻ khóc"

Thị trường hoa kiểng Tết ở Tiền Giang "người cười, kẻ khóc"

VOV.VN - Dù đến hết buổi trưa nay (21/1) chợ hoa Xuân Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phải kết thúc nhưng lượng hoa kiểng vẫn còn tồn động rất nhiều, sức mua chậm. Thị trường hoa kiểng Tết năm nay đổi chiều, "người cười, kẻ khóc".

Thị trường hàng hóa ở Sơn La sôi động ngày giáp Tết
Thị trường hàng hóa ở Sơn La sôi động ngày giáp Tết

VOV.VN - Thị trường hàng hóa ở Sơn La trong ngày cận tết khá sôi động, sức mua tăng cao do dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, đời sống người dân được cải thiện so với năm trước.

Thị trường hàng hóa ở Sơn La sôi động ngày giáp Tết

Thị trường hàng hóa ở Sơn La sôi động ngày giáp Tết

VOV.VN - Thị trường hàng hóa ở Sơn La trong ngày cận tết khá sôi động, sức mua tăng cao do dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, đời sống người dân được cải thiện so với năm trước.

Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định dịp Tết Quý Mão 2023
Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định dịp Tết Quý Mão 2023

VOV.VN - Giá hàng hóa tiêu dùng dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tương đối ổn định, nguồn cung hàng hoá dồi dào, phong phú.

Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định dịp Tết Quý Mão 2023

Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định dịp Tết Quý Mão 2023

VOV.VN - Giá hàng hóa tiêu dùng dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tương đối ổn định, nguồn cung hàng hoá dồi dào, phong phú.