Gia Lai loay hoay chuyển đổi 12.000 ha cao su trên đất rừng nghèo

VOV.VN - Suốt nhiều năm qua, tỉnh Gia Lai chưa thể tháo gỡ những vướng mắc để chuyển đổi diện tích cao su bị chết trên 12.000 ha đất rừng nghèo sang trồng cây khác với lý do thiếu kinh phí.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, từ 15 năm trước, tỉnh có 16 doanh nghiệp thực hiện dự án trồng cao su trên tổng diện tích 25.000 ha đất rừng nghèo tại các huyện Chư Prông, Chư Pưh, Ia Grai, Đức Cơ, Ia Pa. Tuy nhiên, qua rà soát, đã có hơn 16.500 ha cao su bị chết, kém phát triển.

Năm 2018, tỉnh Gia Lai đề xuất được chuyển trên 12.000 ha cao su chết, kém phát triển trên đất rừng nghèo sang trồng cây khác. Sau khi được Chính phủ chấp thuận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có hướng dẫn, nêu rõ: việc triển khai chuyển đổi cần đảm bảo các quy định của Luật Lâm nghiệp. Cụ thể là trồng thử nghiệm thành công, thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác và thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế.

Nhưng từ 2018 tới nay, chưa có doanh nghiệp nào thực hiện mô hình chuyển đổi hiệu quả. Lý do là thiếu kinh phí, việc triển khai các mô hình thử nghiệm ở mức độ cầm chừng. 

Mới đây, tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Hồ Văn Niên- Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nêu rõ: “Vấn đề này, tỉnh đã đề nghị từ rất lâu. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Câu chuyện này nói đi nói lại khá nhiều lần rồi. Các vụ của Bộ thì đề nghị có cuộc làm việc mang tính chất kỹ thuật để hướng dẫn chỗ này, nên làm sớm”.    

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị tỉnh Gia Lai cần chủ động chuẩn bị kỹ bộ hồ sơ, tài liệu nêu nguyên nhân, thực trạng, giải pháp chuyển đổi đối với diện tích cao su trồng trên đất rừng nghèo. Các đơn vị của Bộ sẽ cùng đồng hành trong việc hoàn thiện những thủ tục cần thiết.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị: “Tỉnh chuẩn bị kỹ. Các cơ quan kiểm lâm, lâm nghiệp của Bộ sẽ cùng làm với tỉnh chứ không phải lên, xuống, hướng dẫn gì. Bởi vì đây không phải vấn đề của Gia Lai, mà là vấn đề của Tây Nguyên. Mà vấn đề của Tây Nguyên là an ninh quốc phòng của đất nước, phải làm nghiêm túc”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai mới trồng được 192,6ha trong kế hoạch trồng mới 10.000 ha rừng
Gia Lai mới trồng được 192,6ha trong kế hoạch trồng mới 10.000 ha rừng

VOV.VN - Theo kế hoạch năm 2024, tỉnh Gia Lai sẽ trồng mới 10.000ha rừng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Gia Lai mới chỉ có 8/17 địa phương triển khai trồng rừng với diện tích chỉ hơn 192ha.

Gia Lai mới trồng được 192,6ha trong kế hoạch trồng mới 10.000 ha rừng

Gia Lai mới trồng được 192,6ha trong kế hoạch trồng mới 10.000 ha rừng

VOV.VN - Theo kế hoạch năm 2024, tỉnh Gia Lai sẽ trồng mới 10.000ha rừng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Gia Lai mới chỉ có 8/17 địa phương triển khai trồng rừng với diện tích chỉ hơn 192ha.

Hoạt động mua bán chậm lại, giá gạo Thái Lan và Việt Nam cùng giảm
Hoạt động mua bán chậm lại, giá gạo Thái Lan và Việt Nam cùng giảm

Một thương nhân tại Thái Lan cho biết thị trường sẽ có nguồn cung gạo mới trong tháng này và có thể khiến giá gạo tiếp tục giảm thêm trong những tuần tới.

Hoạt động mua bán chậm lại, giá gạo Thái Lan và Việt Nam cùng giảm

Hoạt động mua bán chậm lại, giá gạo Thái Lan và Việt Nam cùng giảm

Một thương nhân tại Thái Lan cho biết thị trường sẽ có nguồn cung gạo mới trong tháng này và có thể khiến giá gạo tiếp tục giảm thêm trong những tuần tới.

Gia Lai: Gói thầu thiết bị giáo dục có tiêu chí hướng tới hàng hóa độc quyền
Gia Lai: Gói thầu thiết bị giáo dục có tiêu chí hướng tới hàng hóa độc quyền

VOV.VN - Các gói thầu hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng được Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổ chức đấu thầu được phản ánh có những tiêu chí độc quyền hạn chế nhà thầu tham dự, nhiều gói thầu chỉ một nhà thầu tham dự nên mức độ cạnh tranh yếu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thấp.

Gia Lai: Gói thầu thiết bị giáo dục có tiêu chí hướng tới hàng hóa độc quyền

Gia Lai: Gói thầu thiết bị giáo dục có tiêu chí hướng tới hàng hóa độc quyền

VOV.VN - Các gói thầu hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng được Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổ chức đấu thầu được phản ánh có những tiêu chí độc quyền hạn chế nhà thầu tham dự, nhiều gói thầu chỉ một nhà thầu tham dự nên mức độ cạnh tranh yếu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thấp.