Giá thực phẩm sau Tết bất ngờ giảm

Năm nay, giá thực phẩm lại giảm do sức mua thấp trái ngược hẳn với dự đoán là sẽ đắt đỏ trong dịp đầu xuân năm mới.

Chỉ còn hai ngày nữa là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ kết thúc. Các cửa hàng, chợ thực phẩm đã dần dần mở cửa trở lại trong mấy ngày qua. Đầu Xuân năm mới, trái với dự đoán việc giá thực phẩm sẽ đắt đỏ như mọi năm thì ngược lại, năm nay, giá thực phẩm lại giảm do sức mua thấp.

Theo khảo sát, ngày 4/2 (tức mùng 5 Tết) tại các chợ Hà Nội, nhiều tiểu thương đã tập trung tại các chợ cóc. Các hàng thực phẩm tại các chợ lớn cũng đã mở hàng trở lại. Thực phẩm được bày bán chủ yếu là rau, củ, quả, trong khi mặt hàng thịt, cá vẫn vắng khách. Giá cả các loại thực phẩm nhìn chung đều giảm.

ảnh: Thu Thủy/VOV online

Cụ thể, cá chép 75.000 đồng/cân, giảm 10.000 đồng/kg; cá thu 120.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg; thịt lợn có giá dao động từ 85.000-90.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg; thịt gà ta 110.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg; trứng gà ta 35.000 đồng/chục, giảm 5.000 đồng/chục...

Su hào có giá 3.000 đồng/củ, giảm 2.000 đồng/củ; cà chua 7.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; bắp cải 5.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; bí đỏ 7.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; cà rốt 12.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; khoai tây giá 22.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg...

Giá các loại rau xanh cũng giảm nhẹ, cụ thể, cải xanh 7.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; rau cần 4.000 đồng/mớ, giảm 2.000 đồng/mớ; xà lách 12.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; các loại rau thơm, rau gia vị giảm 1.000-2.000 đồng/mớ chỉ từ 1.000-3.000 đồng/mớ....

Lý giải về giá cả thực phẩm giảm sau Tết, chị Bùi Thị Lý, một tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, cho biết do nhu cầu thực phẩm của người dân thời điểm này thấp hơn ngày thường, khách tập trung mua rau, củ, quả cần thiết nhưng cũng không đắt hàng. Bên cạnh đó, thời tiết thuận lợi, ấm áp khiến cho nguồn cung rau củ dồi dào, giá đầu vào rẻ hơn.

Đổ buôn rau củ và cá tại chợ đầu mối phía Nam, chị Đỗ Thị Duyên ở Hải Dương cho biết, giá bán buôn cũng giảm nhẹ do nhu cầu về các chợ lẻ chưa cao, lượng rau củ sau Tết tồn nhiều. Theo đó, chị đổ buôn su hào giá 1.500 đồng/củ, bắp cải 2.500 đồng/chiếc, súp lơ 4.000 đồng chiếc...

"Nhà nào Tết đến chẳng dư thức ăn, đặc biệt là thịt gà, thịt lợn, giò chả vì thế nên ra Tết các món rau lại là món ăn chính. Một số chợ cóc đã mở hàng từ mùng 2 Tết, siêu thị mở cửa mùng 3, mùng 4 thế nên chúng tôi không có tâm lý tích trữ mà chỉ mua vừa đủ bữa, tránh thừa thãi, đổ đi hoặc lại mất công bảo quản", cô Phạm Kim Hiên, một khách hàng tại Đê La Thành chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực phẩm cuối năm ít biến động, nếu chống buôn lậu tốt
Thực phẩm cuối năm ít biến động, nếu chống buôn lậu tốt

VOV.VN - Theo Cục Chăn nuôi, dự báo năm nay nguồn cung thực phẩm sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

Thực phẩm cuối năm ít biến động, nếu chống buôn lậu tốt

Thực phẩm cuối năm ít biến động, nếu chống buôn lậu tốt

VOV.VN - Theo Cục Chăn nuôi, dự báo năm nay nguồn cung thực phẩm sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

Cận Tết, giá hàng thực phẩm sẽ tăng cao
Cận Tết, giá hàng thực phẩm sẽ tăng cao

VOV.VN - Dự kiến, cận Tết, giá hàng thực phẩm sẽ tăng cao hơn so với mức hiện nay, đang ở mức tăng 20% - 25% so ngày thường.

Cận Tết, giá hàng thực phẩm sẽ tăng cao

Cận Tết, giá hàng thực phẩm sẽ tăng cao

VOV.VN - Dự kiến, cận Tết, giá hàng thực phẩm sẽ tăng cao hơn so với mức hiện nay, đang ở mức tăng 20% - 25% so ngày thường.

Giá thực phẩm tăng 5% dịp trước Tết
Giá thực phẩm tăng 5% dịp trước Tết

VOV.VN -Ở miền Bắc, giá phổ biến khoảng 43.000-47.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg.

Giá thực phẩm tăng 5% dịp trước Tết

Giá thực phẩm tăng 5% dịp trước Tết

VOV.VN -Ở miền Bắc, giá phổ biến khoảng 43.000-47.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg.

Thực phẩm Tết ở ĐBSCL bị “thổi” giá
Thực phẩm Tết ở ĐBSCL bị “thổi” giá

Nhiều mặt hàng gia súc, gia cầm tại các trại chăn nuôi đang có xu hướng giảm giá nhưng ở các chợ thì giá lại tăng.

Thực phẩm Tết ở ĐBSCL bị “thổi” giá

Thực phẩm Tết ở ĐBSCL bị “thổi” giá

Nhiều mặt hàng gia súc, gia cầm tại các trại chăn nuôi đang có xu hướng giảm giá nhưng ở các chợ thì giá lại tăng.