Sạt lở núi đá vôi, chia cắt đường vào 3 bản ở Quảng Bình

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã huy động các phương tiện đến khai thông ách tắc nhưng vì khối lượng đất đá quá lớn cần phải mất ít nhất 2 ngày để xử lý.

Sáng nay (8/10), chính quyền xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cùng các lực lượng chức năng đang tập trung xử lý hậu quả vụ sạt lở núi đá vôi gây cô lập đường vào 3 bản của người Rục.

Sự cố sạt lở núi đá vôi xảy ra vào khuya ngày 7/10, tại khu vực Cua Tay Áo. Tại hiện trường, hơn 100 m3 đá từ độ cao 20-30m ở hai bên sườn núi rơi xuống chắn ngang đường, chia cắt toàn bộ đường đi vào 3 bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

Hiện, khoảng 200 hộ dân ở 3 bản này bị cô lập do đường đi duy nhất bị ách tắc. Vụ sạt lở xảy ra không thiệt hại về người. Chính quyền xã cùng Đồn biên Phòng Cà Xèng đóng quân trên địa bàn đang triển khai máy móc sớm thông đường, đồng thời thực hiện một số phương án phòng chống sạt lở trước khi mưa lớn xảy ra.

Trung tá Phạm Văn Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng đã huy động các phương tiện đến khai thông ách tắc nhưng vì khối lượng đất đá quá lớn cần phải mất ít nhất 2 ngày để xử lý.

“Hiện trường chủ yếu là đá bị nứt gãy rồi sạt xuống lòng đường, phương tiện đi không được. Chia cắt cục bộ, tạm thời 1, 2 ngày. Đợt mưa hôm trước đã gây rạn nứt, dần dần trụ không được nên rơi xuống, khả năng vị trí đó sắp tới mưa còn sạt nữa. Có thể sẽ làm biển cảnh báo để nhân dân, lực lượng đi qua cảnh giác" - Trung tá Phạm Văn Phương cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt cựu chủ tịch xã chiếm đoạt tài sản tại Quảng Bình
Bắt cựu chủ tịch xã chiếm đoạt tài sản tại Quảng Bình

VOV.VN - Nguyễn Ngọc Sơn khai báo thực hiện hành vi thu tiền trái quy định và chiếm đoạt tiền của 65 hộ dân theo chỉ đạo của Hoàng Văn Đức - cựu Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch (cũ) nay là thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Bắt cựu chủ tịch xã chiếm đoạt tài sản tại Quảng Bình

Bắt cựu chủ tịch xã chiếm đoạt tài sản tại Quảng Bình

VOV.VN - Nguyễn Ngọc Sơn khai báo thực hiện hành vi thu tiền trái quy định và chiếm đoạt tiền của 65 hộ dân theo chỉ đạo của Hoàng Văn Đức - cựu Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch (cũ) nay là thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

1 trẻ mầm non ở Quảng Bình tử vong tại trường trong giờ ngủ trưa
1 trẻ mầm non ở Quảng Bình tử vong tại trường trong giờ ngủ trưa

VOV.VN - Chiều nay (7/10), Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang điều tra nguyên nhân 1 trẻ mầm non tử vong tại Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

1 trẻ mầm non ở Quảng Bình tử vong tại trường trong giờ ngủ trưa

1 trẻ mầm non ở Quảng Bình tử vong tại trường trong giờ ngủ trưa

VOV.VN - Chiều nay (7/10), Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang điều tra nguyên nhân 1 trẻ mầm non tử vong tại Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Mưa to gây chia cắt tại khu vực miền núi các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị
Mưa to gây chia cắt tại khu vực miền núi các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 4, từ hôm qua đến sáng nay (28/9) các địa phương miền núi tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị có mưa to, nước sông dâng cao đã chia cắt nhiều khu vực.

Mưa to gây chia cắt tại khu vực miền núi các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Mưa to gây chia cắt tại khu vực miền núi các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 4, từ hôm qua đến sáng nay (28/9) các địa phương miền núi tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị có mưa to, nước sông dâng cao đã chia cắt nhiều khu vực.