Bắt cựu chủ tịch xã chiếm đoạt tài sản tại Quảng Bình

VOV.VN - Nguyễn Ngọc Sơn khai báo thực hiện hành vi thu tiền trái quy định và chiếm đoạt tiền của 65 hộ dân theo chỉ đạo của Hoàng Văn Đức - cựu Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch (cũ) nay là thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở của Hoàng Văn Đức (58 tuổi, trú thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cựu Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch (cũ) nay là thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản”.

Đây là vụ việc gây bức xúc dư luận được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Ngọc Sơn (43 tuổi), là công chức Địa chính- Xây dựng UBND xã Hoàn Trạch (cũ). Trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2016, lợi dụng công vụ được giao, Nguyễn Ngọc Sơn yêu cầu những người xin cấp đất làm nhà ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp trước tiền sử dụng đất.

Sơn tự đặt ra mức tiền cao hơn số tiền phải nộp theo quy định Nhà nước. Nguyễn Ngọc Sơn đã trực tiếp thu tiền của 65 người dân trên địa bàn xã Hoàn Trạch với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng với các phiếu thu theo các nội dung “tạm thu tiền cấp đất ở”, “thu tiền sử dụng đất”, “thu tiền cấp đất ở”.

Sơn chỉ nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 220 triệu đồng, số tiền còn lại đối tượng chiếm đoạt. Ngày 10/5/2018, TAND tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sơn 20 năm tù. Ngày 25/10/2018, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sơn 18 năm tù.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Nguyễn Ngọc Sơn đều khai báo thực hiện hành vi thu tiền trái quy định và chiếm đoạt tiền của 65 hộ dân theo chỉ đạo của Hoàng Văn Đức. Việc thu tiền được thực hiện bằng hình thức thông báo cho người dân đến tại trụ sở xã nộp tiền theo số tiền ghi trên giấy báo do Hoàng Văn Đức ký, đóng dấu của UBND xã Hoàn Trạch.

Sơn khai đã đưa cho Hoàng Văn Đức nhiều lần với tổng số tiền 803 triệu đồng. Ngày 5/4/2022, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm, chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; hủy các bản án hình sự phúc thẩm, sơ thẩm và quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 25/10/2018 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng đối với Nguyễn Ngọc Sơn để điều tra lại.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tích cực thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan cũng như tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra và dần làm rõ được các tình tiết vụ án, hành vi và buộc Hoàng Văn Đức phải cúi đầu nhận tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm đối tượng tự xưng phóng viên chiếm đoạt tài sản ở Bình Phước
Bắt nhóm đối tượng tự xưng phóng viên chiếm đoạt tài sản ở Bình Phước

VOV.VN - T đến gặp tài xế xe múc đất tại công trình rồi tự xưng mình là phóng viên. T yêu cầu tài xế đưa tiền nếu không sẽ báo cơ quan chức năng xử lý việc san lấp trái phép.

Bắt nhóm đối tượng tự xưng phóng viên chiếm đoạt tài sản ở Bình Phước

Bắt nhóm đối tượng tự xưng phóng viên chiếm đoạt tài sản ở Bình Phước

VOV.VN - T đến gặp tài xế xe múc đất tại công trình rồi tự xưng mình là phóng viên. T yêu cầu tài xế đưa tiền nếu không sẽ báo cơ quan chức năng xử lý việc san lấp trái phép.

Lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua hình thức làm dịch vụ giấy tờ nhà đất
Lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua hình thức làm dịch vụ giấy tờ nhà đất

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trần Bá Trung (SN 1985) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua hình thức làm dịch vụ giấy tờ nhà đất

Lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua hình thức làm dịch vụ giấy tờ nhà đất

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trần Bá Trung (SN 1985) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.