TP.HCM lý giải về việc phong toả chung cư số 89 – 91 Nguyễn Du

VOV.VN - Tại buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM chiều 21/2, UBND Quận 1 đã lý giải việc phong toả chung cư 89-91 Nguyễn Du để phòng chống dịch.

 

 

Ông Nguyễn Duy An, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 cho biết, ngày 18/2, Trạm Y tế phường Bến Nghé (Quận 1) nhận thông tin liên quan đến triệu chứng của một số hộ dân ở chung cư này và có test nhanh COVID-19. Qua đó, ngành chức năng phát hiện 6 trường hợp dương tính. Đến ngày 20/2, sau khi tiến hành test nhanh toàn bộ dân cư ở đây, chính quyền địa phương phát hiện tổng cộng 23 ca/65 hộ tại chung cư trên.

Qua đánh giá, đây là chung cư nhỏ, đông dân, buổi trưa nhiều người đến gửi xe, ăn uống… Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế phường Bến Nghé tạm thời phong toả khu vực có ổ dịch cộng đồng trong vòng 24h để tiến hành xét nghiệm lần 2 với toàn bộ dân cư ở đây…

Theo ông Nguyễn Duy An, đến hôm nay (21/2), qua xét nghiệm sàng lọc tại chung cư trên, Trạm Y tế phường xác định tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát và khoanh vùng để có thể điều tra xét nghiệm, khoanh vùng cách ly ở diện hẹp nhất. Do đó, UBND phường Bến Nghé thông báo kết thúc thời gian tạm thời phong toả chung cư 89 - 91 Nguyễn Du để tiến hành thu hẹp khu vực cách ly.

Đây là khu chung cư thuộc vùng nguy cơ có mức độ thấp nên sẽ xét nghiệm 5 ngày/lần mẫu gộp hộ gia đình đến khi không còn phát hiện F0. Người âm tính được đi lại nhưng có giới hạn giao tiếp, không được tham dự sự kiện quá 10 người…

Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Duy An cho biết thêm: "Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế phường chỉ đạo Tổ COVID cộng đồng tăng cường công tác giám sát theo dõi hộ gia đình có F0 để đảm bảo cách ly trong nhà, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quận và phường cũng đảm bảo cơ sở vật chất cho tổ chăm sóc F0 tại nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mùng 3 Tết, Hà Nội đã dỡ bỏ hết các điểm phong tỏa phòng dịch COVID-19
Mùng 3 Tết, Hà Nội đã dỡ bỏ hết các điểm phong tỏa phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Trên địa bàn TP. Hà Nội có hơn 59.800 bệnh nhân COVID-19 đang cách ly điều trị. Trong đó, hơn 55.000 ca điều trị tại nhà.

Mùng 3 Tết, Hà Nội đã dỡ bỏ hết các điểm phong tỏa phòng dịch COVID-19

Mùng 3 Tết, Hà Nội đã dỡ bỏ hết các điểm phong tỏa phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Trên địa bàn TP. Hà Nội có hơn 59.800 bệnh nhân COVID-19 đang cách ly điều trị. Trong đó, hơn 55.000 ca điều trị tại nhà.

TP.HCM là vùng xanh, Hà Nội chỉ còn một điểm phong tỏa
TP.HCM là vùng xanh, Hà Nội chỉ còn một điểm phong tỏa

VOV.VN - Ngày 29/1, Việt Nam ghi nhận 15.150 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, Hà Nội đứng đầu cả nước với 2.806 trường hợp.

TP.HCM là vùng xanh, Hà Nội chỉ còn một điểm phong tỏa

TP.HCM là vùng xanh, Hà Nội chỉ còn một điểm phong tỏa

VOV.VN - Ngày 29/1, Việt Nam ghi nhận 15.150 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, Hà Nội đứng đầu cả nước với 2.806 trường hợp.

Hà Nội hiện chỉ còn 1 điểm phong tỏa do dịch COVID-19
Hà Nội hiện chỉ còn 1 điểm phong tỏa do dịch COVID-19

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, kể từ khi bắt đầu thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đến nay, toàn thành phố đã triển khai tiêm chủng vaccine là hơn 14,6 triệu mũi tiêm. Thành phố chỉ còn 1/1.290 điểm phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội hiện chỉ còn 1 điểm phong tỏa do dịch COVID-19

Hà Nội hiện chỉ còn 1 điểm phong tỏa do dịch COVID-19

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, kể từ khi bắt đầu thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đến nay, toàn thành phố đã triển khai tiêm chủng vaccine là hơn 14,6 triệu mũi tiêm. Thành phố chỉ còn 1/1.290 điểm phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19.