Giá xăng dầu tăng khiến ngư dân đắn đo khi đi biển

VOV.VN - Tại cảng cá Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm đến nay chỉ có 366 lượt tàu ra vào, giảm hơn một nữa so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là vì giá xăng dầu tăng cao, giá bán hải sản bấp bênh và thiếu lao động nghề biển khiến chủ tàu đắn đo vươn khơi.

Bình Thuận hiện có hơn 2.000 chiếc tàu có chiều dài hơn 15 mét, đánh bắt xa bờ, tập trung ở thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết, huyện Phú Quý và huyện Tuy Phong. Mỗi chuyến ra khơi của các tàu này thường kéo dài từ 15 đến 20 ngày, có thời điểm cả tháng.

Theo các chủ tàu, trước đây xăng dầu chưa lên giá, chỉ cần có 50 triệu đồng để trữ 4.000 lít dầu cho một chuyến biển 10 ngày, tuỳ theo công suất tàu, thì hiện nay chi phí này lên đến 80 triệu đồng. Thêm vào đó, hiện nay, giá hải sản khá bấp bênh, mức độ tiêu thụ không được như trước do ảnh hưởng của thời gian dịch bệnh kéo dài, nhiều ngư dân bỏ nghề biển để tìm việc khác nên chủ tàu rất khó khăn để ra khơi.

Vừa cập cảng Phan Thiết sau 10 ngày bám biển, tàu của ông Tần Phước Hoà, (ngụ xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) đánh bắt được hơn một chục tấn hải sản nhưng bán xong không đủ chi phí. Ông Hòa quyết định cho tàu nằm bờ.

“Phấn đấu để bám biển nhưng điều kiện không cho phép, lý do càng bám biển bao nhiêu càng thua lỗ bấy nhiêu. Nguồn cá cạn kiệt nhiều lắm, dầu xăng lên giá buộc ngư dân gặp khó khăn chồng chất khó khăn. Nằm trụ lại chứ không thể tiếp tục đi nữa”, ông Hòa than thở.

Còn ông Trịnh Văn Bảy, ở khu phố 6, phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết có chiếc tàu công suất 350 CV, hành nghề kéo đơn vừa kết thúc chuyến biển với chi phí lên đến 120 triệu đồng, tăng hơn 30% so với trước, chủ yếu do giá dầu tăng. Ông Bảy cũng tính chuyện tạm dừng ra khơi để tránh thua lỗ.

“Cũng mong muốn cơ quan chức năng tạo điều kiện cho bà con ngư dân vay vốn để có tiền mua xăng dầu và tổn phí khác để vươn khơi bám biển. Xăng dầu tăng cao thế này, bạn thuyền cũng không có để đi, đi không có dư, một là đủ, hai là lỗ thì nhiều, còn dư thì ít lắm. Vì xăng dầu quá cao, còn vô bán giá bấp bênh, nay giá này mai giá khác”, ông Bảy cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ rà soát chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở xăng, dầu
Sẽ rà soát chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở xăng, dầu

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đang triển khai rà soát chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

Sẽ rà soát chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở xăng, dầu

Sẽ rà soát chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở xăng, dầu

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đang triển khai rà soát chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường để kìm giá xăng, dầu
Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường để kìm giá xăng, dầu

VOV.VN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành về hồ sơ dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022. Nếu đề xuất được thông qua, ngân sách sẽ giảm thu trung bình mỗi tháng hơn 1.300 tỷ đồng.

Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường để kìm giá xăng, dầu

Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường để kìm giá xăng, dầu

VOV.VN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành về hồ sơ dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022. Nếu đề xuất được thông qua, ngân sách sẽ giảm thu trung bình mỗi tháng hơn 1.300 tỷ đồng.

Doanh nghiệp "gồng mình" sản xuất, tăng giá sản phẩm theo giá xăng dầu
Doanh nghiệp "gồng mình" sản xuất, tăng giá sản phẩm theo giá xăng dầu

VOV.VN - Trong tình hình giá xăng dầu ở mức cao và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng, nhiều doanh nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm ở TP.HCM đều phải có kế hoạch điều chỉnh tăng giá sản phẩm.

Doanh nghiệp "gồng mình" sản xuất, tăng giá sản phẩm theo giá xăng dầu

Doanh nghiệp "gồng mình" sản xuất, tăng giá sản phẩm theo giá xăng dầu

VOV.VN - Trong tình hình giá xăng dầu ở mức cao và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng, nhiều doanh nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm ở TP.HCM đều phải có kế hoạch điều chỉnh tăng giá sản phẩm.